Gia đình

Vệ sinh không cẩn thận, bé trai vừa 18 tháng tuổi đã nhiễm sùi mào gà

Khi thấy hậu môn của bé xuất hiện các nốt sần, em bé đã được bố mẹ đưa tới Bệnh viện Da liễu TP HCM để khám bệnh.

Vệ sinh không cẩn thận, bé trai vừa 18 tháng tuổi đã nhiễm sùi mào gà

Sau quá trình thăm khám chuẩn đoán, các bác sĩ đã kết luận bé trai này mắc phải bệnh sùi mào gà. Bố của em bé cũng thừa nhận bản thân từng bị mắc sùi mào gà, có thể quá trình vệ sinh chung đã vô tình lây nhiễm virus qua cho con. 

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thơ, Phó Khoa Lâm sàng 3, Bệnh viện Da liễu TP HCM, cho biết số trẻ bị các bệnh lây truyền qua đường tình dục đến khám đang ngày càng tăng. Chỉ trong 11 tháng đầu năm 2019, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị tới 146 trường hợp trẻ bị bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trong khi đó, cả năm 2018 cũng chỉ có 85 ca bệnh.

Trước đó, khoa vừa khám cho bé gái 6 tuổi từ Bình Phước, đến viện vì tiểu buốt, tiểu lắt nhắt kèm những đợt sốt cao, vùng kín có nhiều huyết trắng... Kết quả xét nghiệm cho thấy bé đã nhiễm bệnh lậu. 

Bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều em bé từ các bệnh viện phụ sản, nhi đồng chuyển qua. Các bé bị lây truyền từ mẹ sang con trong quá trình mang thai và sinh nở. Nhiều trẻ mắc bệnh còn do bị xâm hại, tự nguyện quan hệ tình dục...

Một nam thiếu niên 15 tuổi ở Đồng Tháp đến viện khám với bàn tay và hậu môn xuất hiện các vết loét. Bác sĩ chẩn đoán bệnh giang mai. Bệnh nhân cho biết có quan hệ tình dục đồng tính với một bạn trai quen trên mạng mà không sử dụng biện pháp an toàn.

Theo bác sĩ Thơ, ở trẻ dưới 2 tuổi, con đường lây truyền chủ yếu là do quá trình mang thai, sinh nở, người thân không vệ sinh kỹ trước khi chăm bé. Trẻ 2-10 tuổi, nguyên nhân thường gặp do bị lạm dụng tình dục. Trẻ độ tuổi dậy thì, hoạt động tình dục tự nguyện và lạm dụng tình dục là đường lây truyền chính.

Bác sĩ Thơ lo ngại sự phát triển của mạng xã hội và Internet khiến trẻ dễ tiếp cận với những video quan hệ tình dục. Trẻ ngày càng dậy thì sớm hơn, chưa nhiều kiến thức về quan hệ an toàn nên dễ lây nhiễm bệnh. Khi nhiễm bệnh, trẻ thường không nhận biết được hoặc giấu gia đình đến điều trị tại các cơ sở thiếu uy tín dẫn đến bệnh nặng hơn.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ khi lên kế hoạch có con, cần đi khám để phát hiện các bệnh lý phụ khoa, bệnh lây truyền qua đường tình dục. Khi có thai, nên có chế độ khám thai và làm xét nghiệm tầm soát định kỳ để phát hiện sớm và xử lý kịp thời.

Người lớn trước khi vệ sinh cho trẻ cần vệ sinh tay sạch sẽ, tránh truyền virus qua trẻ. Ngoài ra, phụ huynh cần dạy bé các kỹ năng như giữ khoảng cách với người lạ, tránh xa nơi vắng vẻ, không được để người lạ đụng chạm vào cơ thể, đặc biệt với vùng kín. Trẻ lớn cần được trang bị kiến thức về giới tính để tự bảo vệ chính mình.

Dung (Nguoiduatin.vn)