-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Gia đình
19/09/2019 15:00Vì thói quen đi chân trần trong phòng tắm mà người đàn ông này bị 'vi khuẩn ăn thịt người' tấn công
Mang bệnh vì thói quen đi chân trần
Một người đàn ông giấu tên ở Texas (Mỹ) cho rằng mình bị mọc một chiếc mụn cóc ở dưới bàn chân. Tuy nhiên, thật đáng sợ khi một thời gian ngắn sau, chiếc mụn cóc này đã nhanh chóng nhân ra thành 5 cái và phát triển thành những vết thương hở lồi lõm, chảy loét.
Anh đã để ẩn danh và bí mật gửi email cho chương trình The Rod Ryan Show trên KTBZ-FM The Buzz. Email này bao gồm những hình ảnh cận cảnh chân bị tàn phá nhằm cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm khi không xỏ dép vào phòng tắm của phòng tập gym hay phòng tắm công cộng nói chung.

Sau một thời gian, anh nhận thấy có một điểm lạ ở phía dưới bàn chân trái với đặc điểm cứng, ngứa nhưng nghĩ đơn giản là một chiếc mụn cóc ở người do papillomavirus ở người (HPV) gây ra. Vì không muốn ảnh hưởng đến việc tập luyện nên anh vẫn cố gắng di chuyển và điều trị bằng bất cứ phương thuốc nào mà mình tìm thấy trên mạng.

Vì không muốn ảnh hưởng đến việc tập luyện nên anh vẫn cố gắng di chuyển và điều trị bằng bất cứ phương thuốc nào mà mình tìm thấy trên mạng.
"Tôi đã thử dán băng keo, xát vỏ chuối, bôi dấm, thậm chí chà xát bằng axit OTC không kê đơn nhưng đều không thành công. Tôi dùng băng gạc che giấu vết thương khoảng 6 tháng liên tục, sau đó chuyển sang điều trị mụn cóc bằng cantharidin, một tác nhân được tạo ra từ một con bọ cánh cứng bằng cách cho nó tiếp xúc với vết phồng rộp bởi một bác sĩ", nam thanh niên cho hay.
Cách này giúp anh chống lại nhiễm trùng, mỗi tuần bác sĩ sẽ cắt bỏ vùng da bị phồng rộp và bôi thuốc mỡ. Nhưng khi virus bắt đầu lây lan, vào tháng 2 năm nay, sau nhiều đau đớn tột cùng, anh quyết định trải qua phẫu thuật.
Cuộc phẫu thuật liên quan đến việc ghép da, sử dụng mảnh ghép được làm từ North Atlantic Cod, trước khi vết thương cuối cùng bắt đầu khép lại. 2 tháng sau phẫu thuật, anh nghĩ rằng vẫn cần ít nhất thêm một tháng nữa mới có thể đi bộ bình thường.
Nam thanh niên cảnh báo: "Hãy đi giày dép ở bất cứ khu vực công cộng nào có nước hay môi trường ẩm ướt. Vi khuẩn ăn thịt người cũng như những loại virus gây bệnh nguy hiểm đều có thể phát triển mạnh ở những khu vực đó".
"Vi khuẩn ăn thịt người" – Lời cảnh báo của Cdc
Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), có khoảng 700 đến 1.200 trường hợp nhiễm vi khuẩn ăn thịt người (từ chuyên môn: viêm cân mạc hoại tử) tại Mỹ mỗi năm, tỉ lệ tử vong chiếm khoảng 25-30%.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), có khoảng 700 đến 1.200 trường hợp nhiễm vi khuẩn ăn thịt người (từ chuyên môn: viêm cân mạc hoại tử) tại Mỹ mỗi năm.
Các triệu chứng ban đầu bao gồm một vùng da đỏ hoặc sưng và đau dữ dội. Các triệu chứng sau này có thể bao gồm chóng mặt, buồn nôn, phồng rộp và thay đổi màu da.
Nhằm ngăn chặn nhiễm khuẩn, CDC đề nghị chăm sóc vết thương cẩn thận và đi gặp bác sĩ ngay lập tức:
- Dùng xà bông và nước chùi rửa tất cả vết thương, vết cắt hay trầy xước trên da.
- Lau khô vết thương, dùng băng y tế cho đến khi vết thương lành.
- Khám bác sĩ ngay lập tức nếu vết thương, vết cắt sâu.
- Dùng xà bông và nước rửa tay thường xuyên, hay dùng chất làm sạch tay có chứa cồn.
- Bệnh nhân có vết thương chưa lành hoặc bị nhiễm trùng da nên tránh ngâm mình trong bồn nước nóng, bể bơi, sông hồ và biển.
- Tuyệt đối không được bỏ dép, đi chân trần ở những khu vực công cộng ẩm ướt.
Theo HH (Helino)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (09/02/26 20:56)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (09/02/26 20:49)