-
Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão lũ
-
Điều tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ
-
Hoa hậu Yến Nhi lao thẳng vào máy quay
-
Bé gái 6 tuổi và lời khai tố cáo kẻ xâm hại tình dục ở Hà Nội
-
Miền Bắc lại sắp mưa lớn, Hà Nội và các tỉnh lân cận khi nào hết ngập lụt?
-
Thái Nguyên: Truy tìm 3 "tách trà" thất lạc sau trận lũ lịch sử
-
Xuất hiện thêm ảnh rò rỉ về Hyundai Santa Fe bản mới
-
Nghẹn lòng những lời cuối với mẹ của nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn tại Thái Nguyên: "Ở đó rét lắm!"
-
Khách Nhật thử món "ăn tươi nuốt sống" ở Việt Nam, từ lo lắng đến nức nở khen
-
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Gia đình
11/10/2020 16:00Vợ tự hào khoe bảng chi siêu tiết kiệm, chồng lại khổ sở, chỉ mong 'hoang' như nhà người ta
Tiết kiệm là một thói quen tốt, đặc biệt khi chúng ta xây dựng, hình thành được thói quen này từ khi còn nhỏ. Biết quý trọng đồng tiền, mỗi khoản chi ra đều không hoang phí, tiền tiết kiệm sẽ giúp bạn có một tương lai nhiều phần thuận lợi hơn.
Tuy nhiên, tiết kiệm nên được hiểu là chi tiêu hợp lý thay vì sống một cách tằn tiện. Biết rằng tiết kiệm là tốt nhưng người chồng trong câu chuyện dưới đây không khỏi đau đầu vì vợ tiết kiệm quá mức.
"Nhiều lúc nghĩ, đúng là phụ nữ sinh ra đã khổ chị em ạ.
Mình và vợ quen nhau được gần 1 năm thì cưới. Lúc yêu mình cũng thấy vợ là người không hoang phí nhưng không nghĩ lại tiết kiệm đến vậy.
Chụp ảnh cưới rồi mua đồ đạc trong nhà đều khiến cô ấy lùng sục khắp các nơi để tìm khuyến mại, thậm chí mặc cả với nhân viên siêu thị... Vợ chồng mình cưới xong là ra ở riêng, bố mẹ sang tên cho một căn chung cư hơn 70m2, thu nhập không đến nỗi mà nhiều lúc nhìn vợ, mình cảm giác như mình đã khiến cô ấy ngày càng khổ sở.

Từ khi cưới xong, vợ mình hầu như không mua quần áo mới, đi làm thì trung thành với áo sơ mi quần âu, về nhà thì mặc đồ bộ của chị gái hoặc mẹ cho, có khi mặc luôn mấy đồ quần đùi với áo phông mình định bỏ đi. Nhà có máy giặt đàng hoàng nhưng tối nào cô ấy cũng lục đục trong phòng tắm để giặt đồ bằng tay cho tiết kiệm điện nước. Mình mà đi ra quên tắt điện phòng thì kiểu gì vợ cũng nhắc đến tận ngày hôm sau.
Sau sinh, vợ mình lại càng tiết kiệm. Do vợ sinh xong lên cân kha khá nên mình chủ động nói muốn đưa cô ấy đi sắm đồ nhưng vợ quyết không đồng ý. Chẳng biết cô ấy đi xin đâu được mấy chiếc váy như váy bầu. Nhìn vợ mà mình tưởng con mình lại chuẩn bị có em.
Không ăn hàng, không mua sắm, ăn uống thanh đạm siêu tiết kiệm, đau ốm nhất quyết không đi viện mà khăng khăng chỉ cần ra hàng thuốc... Tối qua vợ khoe bảng chi siêu tiết kiệm mà lòng mình chỉ muốn khóc. Làm sao để vợ mình "hoang" như nhà mọi người đây?".
Kiếm đồng tiền không dễ dàng nên mỗi đồng tiền chi ra đều cần xứng đáng. Thế nhưng sống tằn tiện như cô vợ này có phải là điều nên học tập không? Ngay sau khi chia sẻ, câu chuyện của anh đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.
"Ôi cần lắm các ông chồng khác vào đọc để đừng kêu vợ mình hoang phí nữa. Không phải chị em tôi hoang phí đâu mà là có quá lắm khoản cần chi đó. Công ty mình cũng có chị tiết kiệm hệt vợ bạn này dù nhà rất có điều kiện. Chị ấy bảo do hồi nhỏ khổ quá nên giờ không thể hoang được".
"Vợ chồng trẻ thu nhập khá, nhà lại có sẵn thì sao phải khổ thế bạn ơi. Đúng là sinh ra làm phụ nữ đã khổ, nhiều người còn tự đẩy mình vào chỗ khổ hơn. Tiết kiệm thì tốt nhưng tằn tiện, không dám chi đến cả tiền cho sức khoẻ thì là sai lầm đấy bạn ơi".

"Đau ốm không đi khám mà tự đi mua thuốc là điều rất phổ biến. Mình nghĩ vợ chồng bạn nên trò chuyện để hiểu nhau hơn, tìm hiểu xem vì sao cô ấy lại muốn tiết kiệm đến vậy trong khi điều kiện không đến nỗi nào".
"Trời! Có cần thiết phải đến mức như vậy không? Phụ nữ mà không dám bỏ tiền chăm lo cho chính sức khoẻ của mình, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc... Như thế chẳng phải là dại quá sao?".
"Sức khoẻ, giáo dục là 2 khoản đừng bao giờ tiết kiệm em nhé, đầu tư vào đó chính là đầu tư thông minh nhất. Tốt nhất chuyện tài chính vợ chồng nên có sự thống nhất, vẫn nên là chia sẻ để đôi bên cùng hiểu mong muốn của nhau em ạ".
Có tiền tiết kiệm trong tay, bạn sẽ cảm thấy an tâm và chủ động hơn với những trường hợp cấp bách, có thể xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên tiết kiệm vẫn cần đảm bảo các điều kiện sinh hoạt. Đừng sống tằn tiện quá, chỉ chăm chăm cóp tiền trong tài khoản tiết kiệm mà bỏ bê bản thân. Hãy nhớ rằng mỗi chúng ta chỉ sống một lần và chiếc giường đắt nhất trên thế giới chính là chiếc giường bệnh.
Theo Bảo Anh (thoidaiplus.giadinh.net.vn)








- Dàn xe đặc chủng lội nước của công an đến giải cứu người dân Hà Nội bị ngập lụt (20:03)
- Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão lũ (20:00)
- Hoa hậu H'Hen Niê lên tiếng sau khi bị mỉa mai tư thế đẻ: Không ai dạy tôi làm mẹ! (49 phút trước)
- Người đàn bà cướp 140 tờ vé số của bé trai khai “Em hối hận rồi!” (55 phút trước)
- Nam sinh 29 điểm không thể học trường quân đội được tiếp nhận vào ĐH Vinh (1 giờ trước)
- Thù tức chuyện cũ rút dao đâm chủ nhà tử vong khi được mời nhậu (1 giờ trước)
- Từ hôm nay, người Hà Nội được nộp hồ sơ đất đai ngay tại chung cư (1 giờ trước)
- Thêm cầu thủ nhập tịch Malaysia gặp rắc rối (1 giờ trước)
- Video: Động đất mạnh 7,4 độ ở Philippines rung chuyển mọi thứ, người dân hoảng loạn bỏ chạy (2 giờ trước)
- Truy tìm ô tô nghi tông nam sinh lớp 11 nguy kịch rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk (2 giờ trước)




