-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Gia đình
13/08/2021 20:30Xuất hiện tin đồn uống 42 muỗng đường mỗi ngày đẩy nCoV ra khỏi cơ thể: Chuyên gia nghe xong cũng phải 'kêu trời'
Xuất hiện tin đồn uống 42 muỗng đường mỗi ngày để đẩy virus SARS-CoV-2 ra khỏi cơ thể
Dịch Covid-19 vẫn đang còn nhiều diễn biến phức tạp tại nước ta kéo theo một loạt những tin đồn để tiêu diệt virus SARS-Cov-2 gây nên căn bệnh này. Sau loạt tin đồn uống nước chanh sả gừng, tắm nước nóng để giảm lượng virus..., hiện nay xuất hiện tin đồn mới cũng "độc đáo" không kém: Uống nước đường giúp tăng sức đề kháng đẩy bệnh Covid-19.
Cụ thể, một tài khoản chia sẻ trong một nhóm hướng dẫn F0 ở khu cách ly cũng như tự điều trị tại nhà ở TP.HCM như sau: "Địa phương yêu cầu F0 cách ly tập trung, anh xã đã đến khu cách ly là trường học rộng và sạch sẽ, một phòng 12 người và được quản lý khu hướng dẫn: Mọi người áp dụng công thức này để tăng cường sức đề kháng đẩy covy ra".
Cụ thể, công thức đồ uống đang được chia sẻ trên mạng với mục đích là giúp "đẩy covy (Covid - PV) ra" bao gồm:
- 200ml nước nóng.
- Đường cát vàng 6 muỗng.
- 8 lát gừng tươi đập dập.
- 1 lát chanh.
Chủ tài khoản không quên gợi ý cách uống: "Uống ấm và ăn hết gừng trước khi ăn cơm 60 phút để đẩy vi khuẩn ra khỏi cơ thể. Khát nước thì pha uống thêm. Trung bình mỗi ngày 7 ly. Kiên trì mỗi ngày".
Có lẽ đọc đến đây, không ít người hoảng hồn vì mỗi ngày bạn phải uống 7 ly nước kiểu này, trong mỗi ly phải cho 6 muỗng đường cát vàng. Chưa nghĩ đến việc hiệu quả có thực sự giúp "đẩy covy" ra bên ngoài hay không nhưng chỉ nghĩ đến việc mỗi ngày phải tiêu thụ 42 muỗng đường cát vàng (vốn có vị ngọt hơn đường cát trắng), ắt hẳn nhiều người cảm thấy bệnh. Thế nhưng không loại trừ việc vô số người sẽ có ý định làm theo với mong muốn diệt trừ Covid-19, mong muốn nhanh chóng hết bệnh. Hơn hết, đây lại là thức uống được tung hô là tăng sức đề kháng, được chính "quản lý khu hướng dẫn" và nhiều người cảm thấy tin tưởng hơn cả.
Thực hư chuyện uống nhiều nước đường hàng ngày có thể tăng cường sức đề kháng "đẩy covy" ra bên ngoài
Trước tin đồn uống 42 muỗng đường cát vàng mỗi ngày kèm những nguyên liệu trên để "đẩy covy" ra bên ngoài, BS Trương Hữu Khanh (Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM) lên tiếng đây chỉ là tin đồn không có căn cứ khoa học.
"Không có bằng chứng nào cho thấy việc uống nước đường với lượng quá nhiều như vậy mỗi ngày sẽ giúp đẩy virus ra khỏi cơ thể, lại còn "đẩy covy" nữa thì càng hoang đường", BS Trương Hữu Khanh nói.
Theo PGS.TS Trần Đình Toán (Viện trưởng Viện Dinh dưỡng lâm sàng), đường là một trong những chất cần thiết cho cơ thể. Đường cát vàng đem lại nhiều lợi ích sức khỏe hơn cho cơ thể so với những loại đường cát trắng, đường tinh luyện…
"Mặc dù vậy, đường cát vàng cũng chỉ thực sự tốt cho sức khỏe khi sử dụng điều độ. Tôi chưa bao giờ thấy ai uống đến tận 42 muỗng đường cát vàng mỗi ngày để tăng cường sức đề kháng, hơn nữa lại còn với mục đích "đuổi" virus SARS-CoV-2 khỏi cơ thể. Ngay cả những chiếc thìa cà phê bé nhất để đong lượng đường thì 42 thìa cũng là quá nhiều để dùng trong một ngày dù cho bạn là ai, ở độ tuổi nào", chuyên gia khẳng định.
Cả 2 chuyên gia cùng cho rằng, việc dùng lượng đường quá nhiều thế này có thể dẫn đến vấn nạn thừa cân, béo phì, từ đó tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính như tiểu đường type 2...
Theo lương y Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), trong Đông y, đường cát vàng thực chất là một loại thuốc trong Đông y. Đây là dạng đường làm từ mật mía nguyên chất, chưa tinh luyện.
"Không rõ là tác giả bài viết muốn nói 42 muỗng đường cát vàng kia được đong bằng dạng muỗng nào. Nếu người ta sẽ dùng những chiếc muỗng thông dụng như thìa ăn cơm, thìa ăn phở mà xúc thì sẽ vượt lượng khuyến cáo quá nhiều. Vậy thì không tốt cho sức khỏe nữa" - chuyên gia nói.
Chuyên gia cho biết thêm, khi nước đường nóng kết hợp với chanh, gừng… cũng vậy. Chanh, gừng cũng là những vị thuốc trong Đông y, liều dùng ở mỗi người khác nhau. Đặc biệt, đây không phải thức uống ai cũng có thể dùng trước khi ăn.
"Tôi chưa cần biết đồ uống này có giúp đẩy "covy" hay khả năng diệt trừ virus gây bệnh Covid-19 đến đâu nhưng riêng khoản khuyến cáo uống trước khi ăn 60 phút thì rất nguy hiểm cho bệnh nhân bị các vấn đề ở dạ dày", lương y Bùi Hồng Minh chia sẻ.
Giới chuyên gia khuyến cáo, tốt nhất người dân không nên làm theo những trào lưu, tin đồn chữa bệnh Covid-19 được lưu truyền qua mạng. Khi muốn sử dụng bất cứ cách nào cũng nên hỏi ý kiến bác sĩ, tránh những hậu quả không đáng có. Để tăng cường sức đề kháng chống chọi với bệnh tật nói chung cũng như Covid-19 nói riêng hãy duy trì ăn uống lành mạnh, đủ chất, tăng cường rau xanh, hoa quả tươi, tập thể dục đều đặn và hít thở đúng cách. Đừng đọc rồi tự ý làm theo bất cứ thông tin nào được lan truyền trên mạng có thể khiến tiền mất tật mang.
Theo TH (Nhịp Sống Việt)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (18:35)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (18:28)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (1 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (1 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (2 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (2 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (2 giờ trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Bí quyết khoa học giúp nam giới sau tuổi 40 giảm mỡ bụng cứng đầu (2 giờ trước)