-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Giải trí
17/04/2018 22:15Á hậu Tú Anh: 'Tiền lương của đài không đủ mua hàng hiệu'
Khoảng 2 năm gần đây, Á hậu Tú Anh rất kén chọn xuất hiện tại các sự kiện, cô dành toàn tâm toàn ý cho công việc chuyên môn - dẫn bản tin tại VTV. Mãi tới đầu năm nay, cô mới giảm bớt khối lượng công việc ở nhà đài vì đã ký kết hợp tác với nhiều nhãn hàng. Người đẹp phải di chuyển nhiều giữa Hà Nội và Sài Gòn để hoàn thành các dự án.
Để đảm bảo chương trình lên sóng suôn sẻ lúc 6h sáng, Tú Anh thường phải dậy lúc 4h để tự trang điểm (trong 1 tiếng) và biên tập tin tức, đọc kỹ kịch bản trước ghi hình. Cô thường tự chuẩn bị trang phục lên sóng cho mình mà không cần stylist.
Tú Anh cho biết: "Bên nhà đài yêu cầu trang phục không hở bạo, phải có tay, nhã nhặn bởi chương trình lên sóng là những bản tin, không phải chương trình giải trí. Tôi thường mặc sơ mi hoặc áo vest. Hình ảnh một biên tập viên đài truyền hình phải khác với hình ảnh một người đẹp. Thời trang đi sự kiện thoải mái hơn, không đòi hỏi quá khắt khe trong việc lựa chọn để thể hiện cá tính của mình nhiều hơn. Thay vào đó, khi lên sóng, tôi phải chọn những bộ kín đáo, đứng đắn hơn."
Á hậu Việt Nam 2012 vẫn mặc lại trang phục đã từng lên sóng nhưng sẽ kết hợp cùng phụ kiện khác nhau để thêm da dạng, tránh việc khán giả nhìn bị nhàm chán. "Ví dụ như một chiếc vest màu đen có thể kết hợp với các sơ mi màu khác nhau, hoặc cài nơ vào, bộ trang phục sẽ khác đi. Đó là cách tiết kiệm, không phải mua trang phục quá nhiều", Tú Anh chia sẻ.
Người đẹp tiết lộ: "Thú thật, từ trước tới nay tôi không mua quá nhiều quần áo hàng hiệu. Ai là con gái cũng thích thay đổi thường xuyên, chính vì vậy, tôi thường lựa chọn các nhãn hàng của Việt Nam. Thiết kế không thua kém các nước khác mà giá thành phải chăng. Giá thành rẻ nhất thường dao động từ 600 ngàn đến 1 triệu đồng."
Còn để tỏa sáng tại các sự kiện, Á hậu Tú Anh thường lựa chọn trang phục của Lê Thanh Hòa hoặc Huy Trần vì đã hợp tác cùng nhau nhiều năm, họ biết được ưu và nhược điểm hình thể của người đẹp, dễ dàng lựa chọn giúp cô những trang phục phù hợp.
Nổi tiếng là "dân chơi hàng hiệu" trong showbiz Việt, Tú Anh thường xuyên khoe những món hàng hiệu đắt đỏ trên Instagram cá nhân. Cô nàng thừa nhận đây là một trong những cách hút người theo dõi của cô. Hơn thế, "là con gái, ai cũng thích túi đẹp, giày đẹp..."
"Thật ra, tiền lương ở đài khó có thể mua được hàng hiệu. Lương không quan trọng là bao nhiêu mà quan trọng là học hỏi được gì. Vì đó là nơi để rèn luyện bản thân, có thêm kinh nghiệm trong nghề mà tôi từng học và lựa chọn. Còn về hàng hiệu, nó chỉ là một sở thích thôi. Thỉnh thoảng tôi mới mua 1-2 cái túi, chứ không phải mỗi tuần, mỗi tháng", Tú Anh cho hay.
Dòng túi hiệu mà Tú Anh yêu thích nhất là của Hermes vì theo cô nó có kiểu dáng rất cơ bản (basic), dù có để hàng chục năm nữa nó vẫn "hot", được nhiều cô gái ao ước. "Mua một cái túi mà dùng trong vài chục năm thì đây cũng là cách tiết kiệm", người đẹp nói.
Theo Anh Đào (Dân Việt)
- Mỹ không kích đảo Kharg, tổng thống Trump đe dọa: "Cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay" (20:00)
- Harry Maguire chính thức ký hợp đồng mới, đập tan tin đồn rời MU (48 phút trước)
- Sàn giao dịch tài sản số Việt Nam: Không thể chỉ chờ vào chính sách (1 giờ trước)
- Tổng Liên đoàn Lao động lấy ý kiến về phương án hoán đổi, kéo dài kỳ nghỉ lễ tháng 4 (1 giờ trước)
- Nghi vấn tân Lãnh đạo tối cao Iran rơi vào tình trạng nguy kịch (1 giờ trước)
- Đà Nẵng: Hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung lên tiếng, đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia (2 giờ trước)
- Tuyên án vụ hối lộ tại Bộ NN&PTNT: Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận án phạt nghiêm (2 giờ trước)
- Lý do bất ngờ khiến Mỹ dừng đe dọa quân sự để ngồi vào bàn đàm phán với Iran (2 giờ trước)
- Hà Nội và TP.HCM tiên phong kiểm định khí thải xe máy từ năm 2027 (2 giờ trước)
- Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, nhiều người tháo chạy thoát thân (2 giờ trước)