Vòng chung kết chương trình Anh trai “say hi” mùa 2 đang chứng kiến cuộc cạnh tranh phiếu bầu khốc liệt giữa hai ứng viên Negav và buitruonglinh.

Chương trình Anh Trai Say Hi mùa 2 đang đi đến hồi gay cấn nhất khi quyền quyết định top 5 và ngôi vị cao nhất thuộc về khán giả thông qua hệ thống bình chọn trực tuyến.

Hai ứng viên sáng giá Negav và buitruonglinh đang tạo nên màn rượt đuổi kịch tính. Tính đến trưa 3/12, Negav dẫn đầu bảng xếp hạng với hơn 1,8 triệu lượt bình chọn, nhờ sự đa tài và phong cách trình diễn cuốn hút.

buitruonglinh bám sát ở vị trí thứ hai với 1,55 triệu phiếu bầu, được đánh giá có khả năng bứt phá nhờ lối hát giàu cảm xúc và khả năng sáng tác/sản xuất.

04-1764813859-anh-trai-say-hi-mua-2-fan-negav-va-buitruonglinh-san-sang-chi-tien-trieu-de-dua-vo-dich.jpg
Tính đến khuya 2/12, Negav dẫn đầu với hơn 1,6 triệu vote - vượt qua buitruonglinh đang giữ vị trí thứ hai với khoảng 1,3 triệu vote

Cuộc đua này không chỉ sôi động trên hệ thống bình chọn mà còn lan sang mạng xã hội, dẫn đến những màn tranh cãi gay gắt giữa hai cộng đồng fan. Tình trạng khẩu chiến trên mạng phản ánh mặt trái của các chương trình sống còn, nơi tính cạnh tranh cao độ dễ dẫn đến xung đột.

Để có thêm lượt vote ngoài giới hạn, khán giả được khuyến khích mua các gói bình chọn khác nhau (ví dụ: gói VIP Pro giá 89.000 VND có thêm 4 lượt vote/ngày).

04-1764813938-anh-trai-say-hi-mua-2-fan-negav-va-buitruonglinh-san-sang-chi-tien-trieu-de-dua-vo-dich.jpg

Chính cơ chế này đã kích hoạt văn hóa chịu chi trong fandom Việt. Nhiều cộng đồng fan sẵn sàng đập tiền, kêu gọi quyên góp để mua số lượng lớn lượt bình chọn cho thần tượng. Cá biệt, một fan nữ của Negav đã vote cho nam rapper hơn 3.000 lượt mỗi ngày, cho thấy số tiền fan bỏ ra là không hề nhỏ.

Theo các chuyên gia và kinh nghiệm từ các thị trường lớn như Trung Quốc và Hàn Quốc, khả năng chi tiền và bình chọn của người hâm mộ là thước đo trực tiếp cho độ nổi tiếng và giá trị thương mại của thần tượng.

Một fan kỳ cựu ở Trung Quốc cho rằng, trước khi thần tượng có danh tiếng, người hâm mộ phải chi tiền để chứng minh cho thế giới thấy giá trị của họ.

Có hai tiêu chí để xác định thành viên fandom: tiêu tiền (mua sản phẩm, mua vote) hoặc tiêu thời gian (bình chọn, tương tác mạng xã hội). Nhiều người hâm mộ coi việc bình chọn, ủng hộ là nghĩa vụ quan trọng để tăng cường danh tiếng và giá trị thương mại cho thần tượng.

Các chuyên gia cũng phân tích rằng, nỗ lực của người hâm mộ còn là hình thức phóng chiếu cảm xúc. Họ đầu tư thời gian và tiền bạc để nâng cao mức độ nổi tiếng của thần tượng, đồng thời phóng chiếu hình ảnh lý tưởng, cảm xúc và giá trị của bản thân lên thần tượng.

Văn hóa này đặc biệt rõ rệt ở Kpop, nơi fan đã chuyển từ tôn thờ thần tượng sang vai trò nuôi dưỡng và bảo vệ. Theo tờ JoongAng, nhiều người hâm mộ cảm thấy như họ đang nuôi dạy một đứa trẻ và mọi hành động đều xuất phát từ niềm tin.

Sự bùng nổ của Anh Trai Say Hi cho thấy văn hóa chịu chi này đã phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Người hâm mộ sẵn sàng bỏ tiền triệu mua vé concert, hàng hóa và mua lượt vote nhằm tăng hạng cho ca sĩ mình yêu thích.

TN (SHTT)