-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Giải trí
26/10/2024 17:20Bản hợp đồng 105 tỷ hé lộ bí mật chôn vùi sự nghiệp của mỹ nhân hạng A đẹp hàng đầu showbiz
Theo QQ, việc Phạm Băng Băng trốn thuế và bị cấm hoạt động nghệ thuật tới nay vẫn là tấm gương răn đe cho các nghệ sĩ trong giới giải trí Hoa ngữ. Thực tế, vụ việc của Phạm Băng Băng bắt đầu từ một lời tố cáo mang nhiều ý nghĩa chọc tức của MC Thôi Vĩnh Nguyên. Tuy nhiên, sau đó phía Cục thuế Vô Tích đã vào cuộc và làm rõ nhiều sai phạm trong quá trình hoạt động nghệ thuật của "nữ hoàng thảm đỏ" Phạm Băng Băng.
Cụ thể, vào ngày 11/5/2018, cựu MC của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV Thôi Vĩnh Nguyên chỉ trích Phạm Băng Băng: "Cô đừng có đóng phim nữa, cô đóng tệ lắm". Bên cạnh đó, Thôi Vĩnh Nguyên đăng kèm hai bản hợp đồng đóng phim được cho là của người đẹp họ Phạm.
"Hợp đồng lớn đi kèm hợp đồng nhỏ, hợp đồng anh em", Thôi Vĩnh Nguyên mỉa mai. Cụ thể, trong hai bản hợp đồng, Phạm Băng Băng nhận mức thù lao 30 triệu NDT (tương đương 105 tỷ đồng). Tuy nhiên, công ty của nữ diễn viên chỉ khai báo với cơ quan thuế 10 triệu NDT. Số tiền 20 triệu NDT còn lại được chia thành các mục nhỏ hơn trong một bản hợp đồng khác.
Với mức thuế phải chịu lên tới 40-50%, hành vi sử dụng "hợp đồng ma" này giúp Phạm Băng Băng trốn được 6,18 triệu tệ (21,6 tỷ đồng) thuế thu nhập cá nhân, 1,12 triệu NDT (3,9 tỷ) tiền thuế kinh doanh kèm các khoản phụ, tổng cộng 7,3 triệu NDT (25,5 tỷ đồng).
Tuy nhiên, hành vi trốn thuế là vi phạm pháp luật, khiến tên tuổi của Phạm Băng Băng rơi vào nguy hiểm. Nhận thấy công ty của nữ diễn viên còn nhiều dấu hiệu lừa dối, Cục thuế thành phố Vô Tích, Trung Quốc đã tiến hành điều tra, cuối cùng phát hiện một công ty do Phạm Băng Băng đứng tên đăng ký vẫn sinh lời nhưng không nộp đồng thuế nào.
Ngoài ra, MC Thôi Vĩnh Nguyên khẳng định nắm trong tay hơn 3000 tài liệu, trong số đó hơn 1000 tài liệu liên quan đến công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc lúc bấy giờ là Hoa Nghị Huynh Đệ. Đây là công ty có mối quan hệ chặt chẽ với đạo diễn Phùng Tiểu Cương, đầu tư cho bộ phim Điện Thoại 2 mà Phạm Băng Băng đóng. Đồng thời, đây cũng là công ty quản lý cũ của nữ diễn viên. Chính vì vậy, có thể thấy, hành vi trốn thuế của Phạm Băng Băng đã hình thành theo đường dây từ công ty quản lý - đạo diễn - nghệ sĩ.
Cuối cùng, Phạm Băng Băng phải nộp thuế và tiền phạt lên tới 884 triệu NDT (tương đương gần 3100 tỷ đồng). Cũng từ đây mọi hoạt động trong showbiz của nữ diễn viên đều bị "đóng băng".
Không những Phạm Băng Băng chịu ảnh hưởng nặng nề, sụp đổ sự nghiệp đã gây dựng gần 20 năm, quản lý của cô là Mục Hiểu Quang cũng vướng vòng lao lý. Theo đó, Mục Hiểu Quang đã có hành vi cố tình che giấu, tiêu hủy hàng loạt chứng từ và sổ sách quan trọng để cản trở cơ quan chức năng điều tra vụ trốn thuế bằng thủ đoạn sử dụng "hợp đồng âm - dương" của Phạm Băng Băng.
Nhiều nguồn tin trong giới cho biết Mục Hiểu Quang đồng ý làm "vật thế thân", "gánh nạn" ngồi tù cho Phạm Băng Băng vì giữa cả 2 tồn tại thỏa thuận kinh tế ngầm.
Theo MC Thôi Vĩnh Nguyên, trong giới giải trí Hoa ngữ "hợp đồng ma" hay "hợp đồng âm dương" tồn tại trong nhiều đoàn phim. Các nhà làm phim muốn trốn thuế để thêm kinh phí hoặc đơn giản là không muốn thực hiện trách nhiệm xã hội. Họ cũng cần làm vậy để thực hiện đúng quy định về thù lao của diễn viên không vượt 40% kinh phí sản xuất.
Trong khi đó, chi phí mời các ngôi sao hạng A không chỉ nằm ở cát-xê. Họ thường yêu cầu xe đưa rước sang trọng, khách sạn năm sao, các lợi ích khác... Vì vậy, để thỏa mãn đòi hỏi của các ngôi sao, hợp đồng âm dương ra đời nhằm che giấu những khoản chi không rõ ràng.
Hiện tại, các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc ngày càng khắt khe hơn với hành vi trốn thuế. Dù với số tiền như như Viên Băng Nghiên, Đặng Luân hay Tống Tổ Nhi, các ngôi sao cũng không còn cơ hội tiếp tục hoạt động nghệ thuật.
Theo Chiêu Dương (Nguoiduatin.vn)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói gì về vụ việc của Trường Giang? (46 phút trước)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (1 giờ trước)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (1 giờ trước)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (1 giờ trước)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (1 giờ trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (1 giờ trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (2 giờ trước)
- Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ, chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Trump (2 giờ trước)
- Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu (2 giờ trước)
- Premier League sau 5 vòng: Đại gia ngã ngựa, kẻ nổi loạn lên tiếng (2 giờ trước)