-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Giải trí
22/04/2015 21:36Bàn tay thép dẹp loạn danh xưng "đục nước thả câu" showbiz Việt
Tình trạng người mẫu, diễn viên mượn mác showbiz đi bán dâm ngày càng nhiều. Con số này khiến không ít người làm nghề chân chính bức xúc.
Showbiz Việt vốn đã rất phức tạp. Sự phức tạp này bắt nguồn từ một lực lượng khá đông những người làm nghề. Nhiều người mẫu, diễn viên... được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản từ các trường đào tạo, cũng phải than trời vì bị những người mẫu, diễn viên tay ngang lấn sân. Dù rằng, sự đa dạng này cũng tạo ra những mặt tích cực riêng, chẳng hạn như tạo điều kiện cho những người có năng khiếu bẩm sinh, có cơ hội để tỏa sáng, hoặc sự cạnh tranh này cũng tạo nên sự đa dạng cho môi trường nghệ thuật... Tuy nhiên, mặt trái của nó cũng đáng sợ không kém.
![]() |
| Một người mẫu bán dâm vừa bị bắt. |
Đỉnh điểm hơn, chỉ bằng một vài bộ ảnh gây sốc, nhiều cô gái bỗng dưng trở thành người mẫu... nổi tiếng, khiến không ít người bức xúc, vì sự quá dễ dãi trong danh xưng nghệ sỹ. Cách đây không lâu, người mẫu T.L. gây bức xúc trong dư luận, khi từ một người gần như vô danh tiểu tốt, nhưng hôm sau đã nổi đình, nổi đám trên mạng vì những bức hình chụp khỏa thân với ngựa. Hay trường hợp của bà Tưng (tên thật là Lê Thị Huyền Anh), từ một cô gái bình thường, nhưng có nhiều chiêu khoe thân khôn ngoan để dọn đường vào giới showbiz.
Bà Tưng mở đầu cho trào lưu, chỉ cần nhiều phát ngôn gây sốc, chụp ảnh khỏa thân, đóng vài bộ phim, chụp vài kiểu ảnh lên trên báo là có thể trở thành... người của công chúng. Từ đó, mới có một Kenny Sang luôn cho rằng, xuất thân của mình từ một gia đình giàu sang, danh giá nhất TP.HCM. Mặc cho dư luận bới móc sự thật về gia đình, mặc cho dư luận chửi bới, Kenny Sang vẫn sống khỏe, sống tốt với những khoản lợi nhuận kếch xù thu lại từ quảng cáo, bán hàng qua kênh mạng xã hội riêng của mình. Nhưng, nổi tiếng để kiếm tiền, rồi bị chửi cho muối mặt, không phải ai cũng dám làm. Nhàn hạ nhất, chính là làm những cô người mẫu, diễn viên tối ngày khoác tay nhau đi dự tiệc, để tìm kiếm đại gia cặp kè. Đơn giản hơn nữa, là trở thành gái bán dâm cao cấp, núp dưới cái danh hiệu người mẫu, diễn viên.
Việc loạn danh xưng người mẫu, diễn viên, giúp nhiều người bước chân vào showbiz với nhiều mục đích không lành mạnh, đang đẩy thế giới showbiz Việt rơi vào cảnh lộn xộn. Rõ ràng, việc cần phải có một trật tự trong showbiz, để ngăn chặn những con sâu mượn danh làm rầu nồi canh đang là một việc làm cần thiết. Chia sẻ về vấn đề này, siêu mẫu Hoàng Yến cho biết: "Ngày nay, các cô gái chỉ cần có chiều cao cân đối cũng đã có thể trở thành người mẫu. Chính điều này khiến tôi cảm thấy danh xưng dành cho giới người mẫu đang trở nên quá dễ dãi. Công việc luôn đòi hỏi những người nghiêm túc, có tính cầu tiến, chứ không phải cưỡi ngựa xem hoa. Vì vậy, tôi nghĩ cần có một sự nghiêm túc trong một ngành nghề. Đó là điều cần thiết để nghề người mẫu phát triển, và hơn nữa đó cũng là một cách tạo ra sự chuyên nghiệp, nghiêm túc".
Trước việc cần tạo ra tính nghiêm túc trong công việc, siêu mẫu Hoàng Yến cũng đề nghị: "Chúng ta cần có một chuẩn để gọi một ai đó là người mẫu. Chẳng hạn như ngoài việc có ngoại hình phù hợp với nghề, thì người mẫu cũng cần có trình độ, kỹ năng catwalk (trình diễn thời trang), và quan trọng là đạo đức xã hội. Và dĩ nhiên, để hạn chế tình trạng nhiều người núp danh xưng người mẫu nhằm thực hiện nhiều ý định khác, tôi nghĩ cũng đến lúc cần có một chứng chỉ hành nghề. Đây là điều cần thiết để ngăn chặn tình trạng loạn người mẫu như hiện nay. Tuy nhiên, chứng chỉ này cần có những tiêu chuẩn cụ thể nào, thì cần phải được lựa chọn cẩn thận".
Tại hội nghị phổ biến quy hoạch tổng thể phát triển Nghệ thuật Biểu diễn đến năm 2020 ngày 14/4 tại Hà Nội, ông Phạm Đình Thắng, Phó Cục trưởng cục Nghệ thuật Biểu diễn, bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) cho biết, cục đang lấy ý kiến để tiến hành sửa đổi Nghị định 79 về nghệ thuật biểu diễn, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu. Như vậy là trong tương lai, những cuộc thi sắc đẹp có thể bị siết lại khi mà trách nhiệm của các cơ quan quản lý sẽ được quy định cụ thể hơn.
Bà Nguyễn Thế Thanh, Phó Chủ tịch thường trực hiệp hội Người mẫu Việt Nam, nhiệm kỳ hai chia sẻ: "Với những người mẫu không chuyên, hội không thể quản lý, hay can thiệp. Bên cạnh đó, hội cũng không ép người mẫu phải gia nhập hội. Tuy nhiên, khi người mẫu gia nhập hội, chúng tôi cũng sẽ bảo vệ, trợ giúp, nhưng khi vi phạm chúng tôi cũng sẽ có biện pháp xử lý". Được biết, thời gian vừa qua, hiệp hội Người mẫu Việt Nam cũng đã từng hướng đến việc cấp thẻ hành nghề cho các người mẫu.
![]() |
| Các người mẫu cần có thẻ hành nghề để bảo vệ mình. (Ảnh minh họa) |
| Không nên quá tập trung vào việc siết quản lý ở cấp hành chính Ông Dương Kỳ Anh, nguyên Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ năm 1988-2012 đồng tình với việc cần phải siết các cuộc thi sắc đẹp nhưng ông cho rằng: “Chúng ta không nên quá tập trung vào việc siết quản lý ở cấp hành chính mà quan trọng là phải tổ chức tốt ba cơ quan là cơ quan tổ chức, ban tổ chức và ban giám khảo cuộc thi sắc đẹp. Họ mới là người quyết định chất lượng những cuộc thi. Không những vậy, chúng ta phải xác định lại các danh xưng trong các cuộc thi sắc đẹp để tránh tình trạng loạn danh xưng và để người dân không bị nhầm lẫn. Có như vậy mới hạn chế được những kẻ trục lợi từ sự nhập nhằng này”. |
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (16:37)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (16:29)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (16:28)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (16:21)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (16:19)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (52 phút trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (1 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ cảnh báo ĐT Việt Nam về "cạm bẫy" ở bán kết ASEAN Cup (1 giờ trước)
- Hoa hậu Bình Phương nói gì sau phiên phúc thẩm tranh chấp di sản Đức Tiến? (1 giờ trước)

