Sau khi trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến chỉ trích các phân cảnh được cho là phản cảm, dung tục trong vở kịch ăn khách "Đảo hoa hậu", Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã chính thức vào cuộc.

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM diễn ra ngày 11/6/2026, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) đã có phản hồi chính thức trước những ồn ào xung quanh vở kịch Đảo hoa hậu, một trong những tác phẩm đang gây sốt vé tại sân khấu miền Nam thời gian qua.

12-1781233576-bi-phan-ung-vi-long-ghep-mieng-hai-nhay-cam-vo-kich-dao-hoa-hau-bi-so-vh-tt-tphcm-tuyt-coi
Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết đang kiểm tra, rà soát và làm việc với đơn vị tổ chức vở kịch Đảo hoa hậu.

Trước đó, vào ngày 7/6, một đoạn video trích từ vở diễn được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Trong phân cảnh này, hai nhân vật có tên "Bé Bơ" và "Cục Bột", những biệt danh khiến khán giả lập tức liên tưởng đến cặp đôi hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân, đã có màn tung hứng bị đánh giá là thô thiển:

Khi một nhân vật đòi chứng minh tình cảm bằng hành động, nhân vật còn lại hỏi cách thức thể hiện.

Câu trả lời: "Hông ấy chị móc em đi..." được thốt lên, trước khi diễn viên bẻ lái sang tình huống... "móc tai" để chữa cháy.

12-1781233576-bi-phan-ung-vi-long-ghep-mieng-hai-nhay-cam-vo-kich-dao-hoa-hau-bi-so-vh-tt-tphcm-tuyt-coi
Vở diễn gây tranh luận với một loạt câu thoại nhạy cảm.

Trên khắp các diễn đàn, đông đảo công chúng bày tỏ sự khó chịu và bất bình. Nhiều người thẳng thắn chỉ trích đây là "miếng hài vô duyên", cố tình khai thác đời tư nghệ sĩ và lồng ghép những liên tưởng tình dục nhạy cảm, thô thiển để mua vui, hoàn toàn không phù hợp với chuẩn mực của một sân khấu kịch chuyên nghiệp.

Đại diện Sở VH-TT TPHCM cho biết đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh từ dư luận và báo chí. Trên cơ sở hồ sơ và nội dung đã được chấp thuận trước đó, Sở đang khẩn trương phối hợp với các bên liên quan để làm việc với nhà tổ chức nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện và đưa ra biện pháp xử lý đúng quy định pháp luật.

Theo quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, tất cả các vở diễn đều phải thông qua Hội đồng nghệ thuật phúc khảo nghiêm ngặt, chỉnh sửa các nội dung chưa phù hợp trước khi được cấp phép biểu diễn công khai.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng thẳng thắn nhìn nhận: Do đặc thù của kịch nói là loại hình biểu diễn trực tiếp, trong quá trình đứng trên sân khấu thực tế, các diễn viên thường có xu hướng tự ý thêm thắt lời thoại, thay đổi nhịp diễn so với kịch bản giấy.

Phía Sở VH-TT khẳng định, việc nghệ sĩ ứng biến, quăng miếng ngẫu hứng để tăng tính hấp dẫn cho người xem là điều có thể chấp nhận trong nghệ thuật sân khấu. Thế nhưng, mọi sự sáng tạo hay "cương" thêm lời thoại đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc cốt lõi:

- Phải nằm trong khuôn khổ của tác phẩm đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

- Không được làm thay đổi bản chất, tư tưởng hay thông điệp chính của vở diễn.

- Tuyệt đối không được lồng ghép, bổ sung các nội dung vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục, gây phản cảm hoặc tạo tác động tiêu cực đến khán giả.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ nhằm xác định rõ trách nhiệm của đơn vị tổ chức cũng như người chịu trách nhiệm nội dung của vở diễn này.

TN (SHTT)