Dù không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nữ ca sĩ Miu Lê vẫn phải đối mặt với biện pháp quản lý nghiêm ngặt tại nơi cư trú và sự quay lưng từ một bộ phận công chúng sau bê bối chấn động.

Ngày 14/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã công bố kết luận liên quan đến nghệ sĩ Miu Lê (tên thật là Lê Ánh Nhật). Theo đó, cơ quan chức năng xác định nữ ca sĩ chỉ là đối tượng thụ hưởng trong vụ việc. Căn cứ vào các quy định tố tụng, hiện chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự, do đó Miu Lê không bị khởi tố.

Tuy nhiên, Miu Lê phải chấp hành đầy đủ các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, cô sẽ chịu biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 01 năm theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy 2021.

Giải thích về việc quản lý tại địa phương, luật sư cho biết đây là biện pháp phòng ngừa xã hội, không phải là án hình sự hay quản thúc tại gia. Trong thời gian này, về mặt pháp lý, Miu Lê không bị cấm đóng phim, ca hát hay biểu diễn.

Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ phải thực hiện các nghĩa vụ nghiêm ngặt như cung cấp thông tin trung thực về hành vi vi phạm cho công an xã/phường. Đồng thời chấp hành sự giám sát và có mặt để xét nghiệm chất ma túy đột xuất khi có yêu cầu.

15-1778819046-bi-quan-ly-1-nam-tai-dia-phuong-miu-le-co-the-tiep-tuc-hoat-dong-nghe-thuat-sau-be-boi
Miu Lê sẽ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và bị quản lý tại địa phương trong thời hạn 1 năm.

Nếu tiếp tục tái sử dụng và bị xác định là người nghiện, cô sẽ phải chuyển sang chế độ cai nghiện bắt buộc.

Dù luật pháp không cấm hành nghề, nhưng thực tế Miu Lê đang đứng trước nguy cơ đóng băng sự nghiệp khi hình ảnh bị tổn hại nghiêm trọng, dẫn đến việc bị các nhãn hàng và nhà sản xuất hủy bỏ hợp tác.

Ngay sau khi có kết luận từ cơ quan điều tra, phía công ty quản lý của Miu Lê đã chính thức phát đi thông báo cáo lỗi. Đơn vị này thừa nhận hành vi của Miu Lê là sai lầm nghiêm trọng, đi ngược lại chuẩn mực đạo đức của một người làm nghệ thuật và gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

Thông cáo viết: "Miu Lê vô cùng xấu hổ và ân hận vì đã trở thành một tấm gương không tốt. Cô ý thức rõ sai lầm này đã gây ra tác động tiêu cực đến cộng đồng và xin gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả, đối tác."

Hiện tại, toàn bộ các hợp đồng và công việc tồn đọng của Miu Lê sẽ do công ty quản lý trực tiếp đứng ra giải quyết. Đây được xem là nốt trầm lớn nhất trong sự nghiệp hơn 10 năm rực rỡ của nữ diễn viên Em là bà nội của anh.

TN (SHTT)