Ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Việt Nam 2024 đã lên tiếng xin lỗi công chúng về sự việc thí sinh Võ Thị Thanh Bình biểu diễn múa tại sân chầu điện Thái Hòa, Đại nội Huế, gây tranh cãi vì thiếu phù hợp với giá trị văn hóa và lịch sử của di tích.
Tối 17/6, qua Fanpage chính thức, BTC Hoa hậu Việt Nam 2024 đã phản hồi về vụ việc thí sinh Võ Thị Thanh Bình (SBD 119) biểu diễn múa trước sân chầu điện Thái Hòa, thuộc Hoàng thành Huế, gây nhiều tranh cãi từ khán giả. BTC nhận trách nhiệm về việc chưa kiểm tra kỹ lưỡng địa điểm ghi hình, dẫn đến phần thi chưa phù hợp tại khu vực di tích linh thiêng.
Thông cáo báo chí nêu: “Chúng tôi xin lỗi khán giả, người dân Huế, các nhà nghiên cứu văn hóa và truyền thông. BTC mong nhận được sự thông cảm với thí sinh Võ Thị Thanh Bình và cam kết rút kinh nghiệm sâu sắc.”

Trong tập 8 chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2024, chủ đề Bừng sắc Việt (phát sóng ngày 7/6), Thanh Bình trình diễn tiết mục múa dân gian kết hợp thưởng trà, sử dụng đạo cụ là một chiếc bàn nhỏ đặt giữa sân chầu điện Thái Hòa.
Trong video được chia sẻ trên mạng xã hội, cô mặc áo dài cách tân, thực hiện các động tác múa, gõ ly, thậm chí trèo lên bàn, gây phản ứng trái chiều từ dư luận. Nhiều khán giả cho rằng việc biểu diễn tại sân chầu điện Thái Hòa – biểu tượng quyền lực triều Nguyễn và di tích quốc gia đặc biệt – là không phù hợp.
Một ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ: “Di tích này không phải sân khấu giải trí. Việc thiếu tôn trọng giá trị linh thiêng của di sản là không thể chấp nhận.” Ý kiến này nhận được sự đồng tình lớn từ cộng đồng.
Ngày 12/6, Võ Thị Thanh Bình đã gỡ video phần thi khỏi trang cá nhân, thừa nhận sai sót và xin lỗi công chúng vì sự thiếu cẩn trọng của mình. Cô mong khán giả thông cảm và thấu hiểu. BTC Hoa hậu Việt Nam cho biết đã làm việc với đơn vị sản xuất và thí sinh để rà soát quy trình, đồng thời cam kết tăng cường kiểm duyệt nội dung, lựa chọn địa điểm phù hợp hơn trong các hoạt động tiếp theo.
“Chúng tôi luôn trân trọng giá trị văn hóa, truyền thống và phong tục địa phương nơi cuộc thi diễn ra,” BTC khẳng định.
Hoa hậu Việt Nam, do báo Tiền Phong khởi xướng từ năm 1988, là cuộc thi nhan sắc tổ chức hai năm một lần, tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và truyền thống của phụ nữ Việt. Mùa thi 2024 mang chủ đề Phụ nữ Việt Nam - Nghìn năm hương sắc, tìm kiếm hoa hậu dựa trên các tiêu chí nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến.
Chung kết cuộc thi ban đầu dự kiến diễn ra tối 14/6 tại bờ nam sông Hương, gần trường Quốc học Huế, nhưng do thời tiết bất lợi, BTC đã dời lịch sang ngày 27/6, giữ nguyên địa điểm.
TN (SHTT)