-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Giải trí
05/04/2017 13:25Ca sĩ muốn hát "Con đường xưa em đi" sẽ phải đăng ký thế nào?
Chiều 4.4, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) khẳng định, 5 ca khúc “đang bị tạm dừng lưu hành” là Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ), Rừng xưa (Lam Phương), Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương), Đừng gọi anh bằng chú (Diên An), Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương) sẽ bị cấm vĩnh viễn bởi sai lời so với bản gốc.
Tuy nhiên ngay sau đó, rất nhiều khán giả cũng như nghệ sĩ thắc mắc, Cục lấy gì tiêu chuẩn nào để khẳng định giữa dị bản và bản gốc, đồng thời làm thế nào có thể tiếp tục xin cấp phép, lưu hành 5 ca khúc gốc đó.
Ông Nguyễn Đăng Chương cho biết, về nguyên tắc, bản gốc được tác giả viết tay và tác giả sẽ là người giữ bản gốc. Tuy nhiên, cơ quan nhà nước cũng có đủ tư liệu để đối chiếu, so sánh với nội dung giống với bản gốc để loại bỏ những bản nhạc dị bản.
Còn đối với việc xin cấp phép và lưu hành của 5 ca khúc này thì nếu cá nhân, đơn vị nào có xác nhận của tác giả rằng đó là bản gốc, cơ quan quản lý sẽ xem xét.
Khi được hỏi nhưng có những tác giả đã mất thì làm thế nào để có được bút tích của tác giả có thể xin cấp phép và lưu hành, ông Nguyễn Đăng Chương cho hay: "Chúng ta đã có luật bản quyền. Khi tác giả mất đi, chúng ta đã có chủ quyền sở hữu và quyền sở hữu. Vì vậy, những người được ủy quyền có thể thay thế tác giả để xác nhận bản gốc".
Cũng theo ông Nguyễn Đăng Chương, thì không chỉ riêng 5 ca khúc đã sai so với bản gốc sẽ bị cấm vĩnh viễn mà tất cả các ca khúc khác đã bị sửa nốt nhạc, sửa ca từ, tên tác giả đang lưu hành cũng sẽ bị dừng và cấm lưu hành.
Trước đó, ông Nguyễn Đăng Chương, khẳng định, 5 bản nhạc có ca từ giống 5 ca khúc ra đời trước 1975, bao gồm: Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ), Rừng xưa (Lam Phương), Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương), Đừng gọi anh bằng chú (Diên An), Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương) sẽ vĩnh viễn không được lưu hành. Bởi, đây là 5 bản nhạc đã được Hội đồng nghệ thuật của Cục Nghệ thuật Biểu diễn phát hiện là ca từ bị sai so với bản gốc.
Ngoài ra theo ông Nguyễn Đăng Chương, những ca khúc nhạc vàng ra đời trước năm 1975 cũng đang được Sở VHTT TP HCM tiến hành xem xét. Theo đó, hồ sơ của các ca khúc này như ca từ, thời gian ra đời, tình trạng phổ biến vẫn đang được tập hợp và sẽ báo cáo với Cục NTBD.
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (16:53)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (16:11)
- Nghệ sĩ Hồng Đào hé lộ trải nghiệm đóng phim Hàn Quốc (1 giờ trước)
- iPhone 18 Pro Max có thêm màu sắc mới (1 giờ trước)
- Gakpo đồng ý gia nhập Man City, bom tấn 100 triệu euro sắp được kích hoạt (1 giờ trước)
- Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Khởi tố giám đốc cùng đồng phạm bán 300 tấn chất thải vụ cháy làm vật liệu san lấp ruộng (1 giờ trước)
- Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk (1 giờ trước)
- Lao động Việt Nam tử vong tại Hàn Quốc do tai nạn, để lại vợ và ba con nhỏ (2 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA: ‘Việt Nam có quyền mơ ước đăng cai World Cup’ (2 giờ trước)