Trong phần giao lưu với người hâm mộ Việt Nam, nam rapper đình đám Jay Park đã thực hiện một đoạn vũ đạo trên nền phiên bản remix AI của ca khúc Hôn Vào Đây Đi.

Ban đầu, màn tương tác đầy sôi động này đã nhận được sự hưởng ứng và cổ vũ rất lớn từ các khán giả có mặt tại sự kiện cũng như cộng đồng mạng. Tuy nhiên, làn sóng tranh cãi đã nhanh chóng bùng nổ ngay sau đó khi chính chủ của bài hát lên tiếng.

Chiều ngày 7/6, ca sĩ VSTRA cùng công ty quản lý CDSL ra văn bản thông báo liên quan đến việc một bản phái sinh của ca khúc Hôn Vào Đây Đi được tạo bằng công nghệ AI xuất hiện trong chương trình nhạc hội Kpop được tổ chức ở Mỹ Đình. Theo khẳng định từ phía VSTRA, bản nhạc được sử dụng tại đêm diễn là một tác phẩm phái sinh hoàn toàn chưa được cấp phép hay trao quyền khai thác, dẫn đến những rủi ro pháp lý không đáng có cho các bên. Hiện tại, nữ ca sĩ và công ty quản lý đang chờ đợi những phản hồi chính thức từ Ban tổ chức chương trình về sự cố này.

08-1780890402-ca-si-viet-to-show-giai-tri-dung-ban-ai-ca-khuc-cua-minh-yeu-cau-btc-len-tieng
Văn bản thông báo từ công ty CDSL

Nữ ca sĩ nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của cô trong việc lên tiếng lần này là nhằm ngăn chặn hành vi sử dụng các bản phái sinh thiếu cơ sở pháp lý, bảo vệ trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật chân chính của khán giả cũng như giữ gìn uy tín cho các bên liên quan. VSTRA cho biết cô đang tích cực phối hợp với công ty quản lý và đội ngũ pháp lý để rà soát kỹ lưỡng các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Dẫu vậy, cô khẳng định bản thân luôn sẵn sàng hợp tác với các đơn vị tổ chức sự kiện trên tinh thần tôn trọng quyền tác giả. Song song đó, nữ ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi chân thành nếu sự việc gây ra những ảnh hưởng không mong muốn đến khán giả cùng các bên liên quan, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất trong thời gian sớm nhất.  

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên VSTRA phải đối diện và lên tiếng về vấn nạn sử dụng giọng hát bằng công nghệ AI trái phép. Trước đó, cô từng bày tỏ sự bức xúc gay gắt trên mạng xã hội khi phát hiện giọng hát của mình bị tự ý lấy làm vocal AI để remix và phát hành thương mại trên các nền tảng nhạc số (DSPs) mà không hề có sự đồng ý của chủ sở hữu.

Nữ ca sĩ từng thẳng thắn chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ cấp quyền cho ai lấy giọng mình làm vocal AI rồi remix vinahouse. Vậy mà có một số đơn vị còn vô tư đăng tải lên các DSPs để kiếm tiền?”

Tuyên bố của VSTRA lập tức nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ đông đảo công chúng trong bối cảnh vấn đề bản quyền âm nhạc và AI đang trở thành chủ đề nóng. Nhiều ý kiến khán giả đồng tình rằng các tác giả hoàn toàn có quyền bảo vệ nghiêm ngặt tác phẩm và giọng hát của mình trước tình trạng bị khai thác trái phép nhằm mục đích thương mại.

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội đang tràn ngập nhiều video sử dụng các phiên bản remix vinahouse của bài hát Hôn Vào Đây Đi. Theo phản ánh từ phía VSTRA, một số bản phối trong số đó đã can thiệp và sử dụng giọng hát được xử lý bằng công nghệ AI khi chưa được tác giả cho phép. Đây cũng chính là thực trạng đang diễn ra khá phổ biến trong ngành công nghiệp âm nhạc hiện nay, khi hàng loạt tác phẩm bị tự ý remix, tái phát hành công khai và khai thác doanh thu bất hợp pháp trên các nền tảng số.

PV (SHTT)