Trước thực trạng các tác phẩm điện ảnh có xu hướng lạm dụng yếu tố rùng rợn, bạo lực nhưng thiếu hụt giá trị nghệ thuật, Cục Điện ảnh đã chính thức đề nghị các nhà làm phim, đơn vị phát hành phải kiểm soát chặt chẽ nội dung kinh dị, mê tín dị đoan, đồng thời tập trung kiến tạo những bộ phim giàu tính nhân văn và bản sắc dân tộc.

Theo công văn mới nhất từ Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường, qua công tác theo dõi, cơ quan quản lý nhận thấy thị trường đang bùng nổ các phim thuộc thể loại kinh dị. Tuy nhiên, nhiều tác phẩm hiện nay chỉ tập trung khai thác quá đà các yếu tố máu me, bạo lực hoặc mê tín dị đoan nhằm mục đích giật gân mà chưa đầu tư tương xứng về ngôn ngữ điện ảnh và thông điệp xã hội.

Bên cạnh đó, việc nhập khẩu các phim ngoại có nội dung không phù hợp cũng gây ra nhiều hệ lụy. Nhiều bộ phim đã phải cắt xén, chỉnh sửa để đáp ứng quy định pháp luật Việt Nam, dẫn đến ảnh hưởng doanh thu của doanh nghiệp, thậm chí có những phim bị cấm phổ biến hoàn toàn.

20-1781917984-cuc-dien-anh-tuyt-coi-xu-huong-phim-kinh-di-lam-dung-yeu-to-giat-gan
Phim kinh dị chiếm sóng rạp Việt thời gian qua.

Căn cứ vào các định hướng phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước, Cục Điện ảnh nhấn mạnh các nhà làm phim cần có ý thức trách nhiệm cao hơn trong việc định hướng thẩm mỹ cho công chúng, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên – nhóm khán giả dễ bị tác động nhất.

Các đơn vị sản xuất được khuyến khích nên đa dạng hóa chủ đề, không nên chỉ tập trung vào các thể loại giật gân, cần cân đối giữa các đề tài khác nhau. Ưu tiên các tác phẩm phản ánh chân thực đời sống, quảng bá văn hóa, lịch sử và vẻ đẹp đất nước. Xây dựng những câu chuyện truyền cảm hứng về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí cống hiến.

Cục Điện ảnh yêu cầu các doanh nghiệp phải thận trọng hơn khi lựa chọn và thể hiện các đề tài có yếu tố bạo lực, kinh dị. Mọi tác phẩm khi ra rạp phải đảm bảo phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống dân tộc và tuân thủ nghiêm ngặt Luật Điện ảnh.

Cục trưởng Đặng Trần Cường kỳ vọng các nhà làm phim sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, chung tay xây dựng một nền điện ảnh Việt Nam hiện đại, giàu sức mạnh mềm văn hóa, từ đó nâng cao vị thế cạnh tranh trên bản đồ điện ảnh quốc tế.

TN (SHTT)