Cục trưởng Lê Quang Tự Do cho rằng, những lời giải thích của đơn vị tổ chức và đại diện ca sĩ Jack trong vụ ca khúc gây phản cảm là chống chế.

Cục trưởng Lê Quang Tự Do nói lời giải thích về vụ của Jack là chống chế

Chia sẻ với Dân Việt về vụ việc ca sĩ Jack gây ồn ào và phản ứng với ca khúc chứa ca từ phản cảm trong chương trình “Moonlit childhood” diễn ra tại Hà Nội vào tối 16/10, ông Lê Quang Tự Do – Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) cho biết, khi nắm bắt được thông tin qua phản ánh của báo chí và mạng xã hội, Cục PTTH&TTĐT với trách nhiệm của đơn vị quản lý nội dung trên Internet đã chủ động trao đổi với Cục Nghệ thuật biểu diễn và Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội để tìm phương án xử lý.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc và Lê Quang Tự do trao đổi với báo Dân Việt. Ảnh: HTL

“Quan điểm của Bộ VHTTDL là phải nghiêm khắc chấn chỉnh lại trật tự trên mạng xã hội, nhất là mạng xã hội xuyên biên giới để các sản phẩm văn hóa xấu – độc không tác động tiêu cực đến cộng đồng, nhất là giới trẻ.

Người nghệ sĩ nói riêng, người có sức ảnh hưởng nói chung (KOLs) phải có sự gương mẫu, phải làm gương trong lối sống, trong hành xử, trong phát ngôn vì nhóm đối tượng này có ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng, đến giới trẻ.

Thời gian vừa qua, Cục PTTH&TTĐT đã triển khai rất mạnh mẽ các biện pháp xử lý, thậm chí phối hợp với cơ quan liên quan của Bộ Công an để xử lý và có trường hợp xử lý hình sự khi vi phạm các quy định của pháp luật”, Cục trưởng Lê Quang Tự Do cho biết.

Theo Cục trưởng Lê Quang Tự Do, qua sự việc gây ồn ào của ca sĩ Jack mới đây, Cục nhận thấy có mấy vấn đề nổi cộm. Thứ nhất, bài hát mà Jack cho là ngẫu hứng biểu diễn trong chương trình “Moonlit childhood” không hề ngẫu hứng chút nào. Bởi ca sĩ nhảy rất nhịp nhàng với đội múa phụ họa nhảy. Nếu ngẫu hứng thì không thể nào nhảy với dancer nhịp nhàng như thế được.

Điều quan trọng hơn là nội dung bài hát có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Chưa bàn đến việc ca khúc này có nằm trong danh sách được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận hay không, chỉ riêng ca từ đã có rất nhiều câu từ phản cảm, ngôn ngữ không phù hợp.

“Chúng tôi nắm bắt vụ việc qua thông tin mà báo chí phản ánh, không nhận được thông tin giải trình của đơn vị tổ chức. Nhưng khi đọc thông tin giải trình của đơn vị tổ chức, đại diện ca sĩ Jack đăng tải trên báo chí, chúng tôi thấy giải trình rất chống chế. Chúng tôi nghĩ rằng, trường hợp này phải xử lý nghiêm minh.

Sở dĩ tôi nói vậy là vì bài hát có những câu nghe không phù hợp chút nào, rất phản cảm. Cái câu gây tranh cãi nhiều nhất là “lào gì cũng tôn”, ca sĩ giải thích là “lào gì cũng tôi” nhưng như thế thì câu rất vô nghĩa. Và khi chúng tôi nghe lại thì đúng là 'lào gì cũng tôn' ".

Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT cũng khẳng định, cá nhân ông và Cục rất hoan nghênh và ủng hộ chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM ra công văn đề nghị chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa gửi đến Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật TP.HCM cùng các cơ quan báo chí mới đây.

Ông Lê Quang Tự Do cho rằng, những lời giải thích của đơn vị tổ chức và đại diện ca sĩ Jack trong vụ bài hát phản cảm là chống chế. Ảnh cắt từ clip.

“Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ nhân rộng cách làm này trên toàn quốc nhưng để làm được trên toàn quốc thì phải có nhiều quy trình khác”, ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc đề nghị xử lý nghiêm những bài hát phản cảm

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc cũng chia sẻ với Dân Việt rằng, ngay khi sự việc của ca sĩ Jack gây nhiều phản ứng trái chiều, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cung cấp thông tin. Sở đã nhanh chóng có văn bản trả lời những yêu cầu của Cục Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng đã nhanh chóng mời đơn vị tổ chức chương trình lên để làm việc và đang nghiên cứu mức xử phạt.

“Nghệ thuật biểu diễn có tác động sâu sắc đến ý chí, nhận thức và tâm tư tình cảm của người xem. Những bài hát có ca từ phản cảm, dung tục, cổ vũ cho cái xấu… rất dễ khiến người nghe, nhất là giới trẻ có những cái nhìn lệch lạc, nhận thức không đúng đắn, đó là điều vô cùng nguy hại.

Nghệ thuật là cuộc sống, sân khấu là cuộc đời… nhưng nghệ thuật phải đảm bảo được các yếu tố, chức năng của nghệ thuật và đem lại những giá trị chân – thiện – mỹ cho con người. Những ca từ phản cảm, ăn mặc không phù hợp… với thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống, giá trị nhận thức nói chung, chúng tôi kiên quyết yêu cầu các đơn vị phải xử lý thật nghiêm khắc”.

Theo Hà Tùng Long (Dân Việt)