Giải trí

Đạo diễn Quang Dũng: Với tôi, Ngọc Trinh là nhân vật thú vị

'Với cá nhân tôi, Ngọc Trinh là nhân vật thú vị, còn khả năng diễn xuất của cô ấy như thế nào thì phụ thuộc vào cảm nhận của từng người', đạo diễn Quang Dũng nói.

'Với cá nhân tôi, Ngọc Trinh là nhân vật thú vị, còn khả năng diễn xuất của cô ấy như thế nào thì phụ thuộc vào cảm nhận của từng người', đạo diễn Quang Dũng nói.

Với tôi, Ngọc Trinh là nhân vật thú vị…

-Bộ phim 18 tỉ của Ngọc Trinh chưa ra đời nhưng đã có nhiều tranh cãi, anh có biết không?

-Tôi cũng có nghe và nghĩ rằng tranh cãi làm gì. Phim còn chưa bấm máy cơ mà. Hơn nữa, Trinh chỉ mới nói vài câu mà thiên hạ đã dậy sóng thì việc cô ấy đóng phim trở thành đề tài cũng không có gì lạ. Người ta hay có thói quen bàn tán việc người khác mà không nghĩ rằng, chính sự khác biệt cũng là một điểm nhấn trong nghệ thuật.

-Với các nhà làm phim chuyên nghiệp, để đầu tư vào một bộ phim cần rất nhiều cuộc thăm dò, cân nhắc về kịch bản, diễn viên... Đó còn là bài toán về kinh tế. Riêng Ngọc Trinh, dù lần đầu tiên lấn sân điện ảnh nhưng lại được trải hoa hồng. Một bộ phim chỉ mang tính chất làm để kỷ niệm về cuộc đời, liệu có gây hứng thú cho anh?

-Với cá nhân tôi, Ngọc Trinh là nhân vật thú vị, còn khả năng diễn xuất của cô ấy như thế nào thì phụ thuộc vào cảm nhận của từng người. Cô ấy có tuổi đời khá trẻ nhưng những câu chuyện từng xảy ra mà chúng ta biết tới đủ mang đến cho Trinh nhiều trải nghiệm. Tôi nghĩ cuộc đời càng có nhiều thăng trầm thì càng có đất cho điện ảnh. Vấn đề là biết kết dệt những sự kiện tưởng như rất đời thường thành những thước phim đẹp. Tôi nghĩ, Vũ Ngọc Đãng đủ thông minh để làm điều đó.
 

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

 
-Nhưng để nhận lời làm phim cho các “ nữ hoàng thị phi” liệu anh có dám không? Bởi vì sau khi nhận lời các anh sẽ phải hứng chịu nhiều gạch đá từ dư luận?

-Bản thân tôi không sợ. Tôi có cách làm phim riêng của tôi. Nghệ thuật không phải hàng một giá để so sánh ai giống ai. Thậm chí khi Vũ Ngọc Đãng nhận lời làm phim cho Ngọc Trinh thì cậu ấy cũng có quan điểm riêng. Một bộ phim ra đời thành công luôn tồn tại hai chiều ý kiến: hay và dở. Đạo diễn giống như làm dâu trăm họ nhưng cũng không hẳn lúc nào cũng tìm cách làm thỏa mãn thị hiếu khán giả được.

-Vậy mà người ta nói Vũ Ngọc Đãng ham tiền nên mới nhận làm bộ phim này?

-Sống ở showbiz thì mới biết rằng, thị phi và những lời nói thêu dệt thường đi kèm với nhau. Người có bản lĩnh là người bỏ qua những sự “đặt điều” để thăng hoa trong nghệ thuật. Biết đâu Vũ Ngọc Đãng đồng cảm được với Ngọc Trinh. Cái này Đãng rất giỏi. Tôi thấy rằng, nhiều khán giả đúng ngoài giỏi phán xét người khác lắm, nhưng theo tôi, chỉ người trong cuộc mới hiểu được họ đang làm gì.

Hãy cứ chờ phim quay xong rồi nói gì thì nói

-Nhưng nếu bộ phim “Vòng eo 56” của Ngọc Trinh ra rạp anh có nghĩ cơ chế cấp phép phim của chúng ta đang dễ dãi?

-Đúng là tôi thấy việc cấp phép phim hiện nay có phần lỏng lẻo. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng, các cơ quan chức năng đang gặp nhiều khó khăn trong việc xét duyệt. Sau kịch bản đầu tiên, nhiều đoàn làm phim còn sửa rất nhiều kịch bản trong quá trình bấm máy.

Ngay phim của tôi, ngày trước tôi cũng có nhờ người có chuyên môn đọc xem kịch bản phim có vấn đề gì không. Tuy nhiên hiện tượng từ kịch bản đầu tiên đến lúc lên phim khác nhau một trời một vực là có. Tôi biết có phim khác với kịch bản ban đầu đến 80%. Ở Hàn Quốc người ta cũng bỏ việc kiểm duyệt kịch bản phim từ lâu rồi mà dùng hệ thống phân loại phim như 16+, 18+ để phân loại đối tượng khán giả xem phim.

Ví dụ, tôi muốn chiếu cho đối tượng 16 tuổi trở xuống thì phim của tôi không được có cảnh nóng hoặc có cũng phải cắt bỏ. Ở Mỹ người ta còn bỏ Hội đồng duyệt phim mà thuê các công ty tư nhân nhưng có trình độ để duyệt phim, như phim có gắn mác 13+ thì người ta thuê 100 phụ huynh vào xem để biết cảnh nào phù hợp với trẻ 13 tuổi, cảnh nào không.
 

Hình ảnh trong buổi họp báo ra mắt phim "Vòng eo 56" của Ngọc Trinh.

 
-Nhiều người cho rằng cổ súy Ngọc Trinh hay phim của cô ấy là đang cổ súy một lối sống thực dụng? Đời tư Ngọc Trinh như thế thì phim của cô ấy chắc chắn sẽ bị soi kỹ?

-Tôi không lên án lối sống của Ngọc Trinh vì phần nào đó, cô ấy là minh chứng cho lối sống thực tế (thậm chí rất thực dụng) của nhiều người trẻ bây giờ: Đề cao giá trị của đồng tiền. Kiếm tiền bằng vẻ đẹp hình thức. Nếu đó là lối sống của một cá nhân thì ta cần tôn trọng nhưng để nhân bản điều đó ra cộng đồng thì quả thực đây là một hồi chuông báo động. Nhưng không thể nói là phim của cô ấy không thể ra rạp được, vì phim nghệ thuật thì có điểm nhấn là được, với lại cô ấy đâu có phạm tội gì đâu. Hãy cứ chờ phim quay xong rồi nói gì thì nói.

Kể cả Yến Vy bây giờ về Việt Nam nếu kịch bản hay, tôi cũng vẫn làm đạo diễn bởi chính quãng đời gặp sự cố của họ sẽ là chất liệu, cảm xúc để giúp đạo diễn kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh. Mỗi người sẽ học được những trải nghiệm của bản thân mình trong đó. Nghệ thuật là không có sự dè bỉu như cuộc sống đời thực.

-Theo anh, nếu Ngọc Trinh làm diễn viên chính trong phim thì có ổn không?

-Cái này thì phải xem Trinh diễn thì mới nói được. Có nhiều người ngoại đạo nhưng diễn xuất rất tốt. Cũng có những người chỉ nổi tiếng chỉ trong một vai diễn. Tôi nghĩ, Vũ Ngọc Đãng là đạo diễn có tài để Ngọc Trinh gửi gắm phim của mình.

-Cảm ơn những chia sẻ của anh!
 
>> Ngọc Trinh bỏ 18 tỷ làm phim để tự... vinh danh?
>> Vòng eo Ngọc Trinh 56cm, eo của Vũ Ngọc Đãng bao nhiêu?
>> Ngọc Trinh mặc áo dài trắng thuần khiết trên poster phim "Vòng eo 56"

Theo Lạc Thành (Nguoiduatin.vn)