Giải trí

Đấu trường quốc tế: Thất bại đáng tiếc của nhan sắc Việt

Thể hiện khá tốt và tự tin ở những vòng thi ngoài nhưng nhiều người đẹp Việt vẫn ra về đáng tiếc ở đấu trường nhan sắc quốc tế.

Thể hiện khá tốt và tự tin ở những vòng thi ngoài nhưng nhiều người đẹp Việt vẫn ra về đáng tiếc ở đấu trường nhan sắc quốc tế.

Lệ Quyên

Sau khi giành ngôi vị á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam, Lệ Quyên có tên trong danh sách chính thức đại diện cho nhan sắc Việt đến với cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2015 (Miss Supranational). Tuy nhiên, trước đó người đẹp đến từ Bạc Liêu sẽ tranh tài ở cuộc thi Miss Grand International, diễn ra tại Thái Lan.

Lệ Quyên sở hữu thân hình nóng bỏng, được kỳ vọng cao tại Miss Grand International. Ảnh: MGI


Tại Miss Grand International, á khôi Lệ Quyên thể hiện khá tốt và tự tin ở những vòng thi ngoài. Điều này được thể hiện rõ nhất ở vòng áo tắm và trình diễn trang phục dân tộc khi cô catwalk vững vàng, chuyên nghiệp và tràn đầy năng lượng.

Trong đêm bán kết, cô cũng ghi điểm khi chọn bộ đầm dạ hội đuôi cá gợi cảm, khoe được đường cong quyến rũ. Theo dự đoán của Global Beauties – chuyên trang sắc đẹp uy tín, đại diện Việt Nam ít nhất góp mặt trong top 20 nhưng cô lại không dành được giải thưởng nào khiến nhiều người bất ngờ.

Trong phần thi áo tắm, Lệ Quyên trình diễn đầy tự tin, khoe đường cong nóng bỏng. Ảnh: Milor Trần


Dù không dành được thứ hạng cao tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế nhưng Lệ Quyên đã nhận được nhiều lời động viên của người hâm mộ quê nhà. Bản thân cô cũng xem đây là sự cọ sát, trải nghiệp, tích lũy kinh nghiệm cho chặng đường đua sắp tới ở Ba Lan.

Trương Thị May

Theo đánh giá của chuyên gia sắc đẹp người Canada – Andrew - Trương Thị May là gương mặt đại diện châu Á ấn tượng trong Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2013. Người đẹp Khơ-me sở hữu gương mặt thanh thoát, tự nhiên và quyến rũ trong từng bức ảnh. Vị chuyên gia này đưa ra sự đoán: “Cô ấy sẽ dễ dàng giành một vị trí xứng đáng trong cuộc thi. Hay nói cách khác, tôi không quá bất ngờ khi cô ấy đoạt giải thưởng”.

Trương Thị May sở hữu nét đẹp hiện đại như khuôn miệng rộng, mũi cao.


Không chỉ có ông Andrew đánh giá cao vẻ đẹp cuốn hút của á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, ở trong nước, người đẹp theo đạo phật và ăn chay trường được đông đảo khán giả ủng hộ và bình chọn.

Dù có nhiều nỗ lực nhưng Trương Thị May đã không gặp may mắn để làm nên kỳ tích tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới, thậm chí, cô không thể có mặt trong top 16 cuộc thi.

Tuy ra về tay trắng nhưng những gì mà người đẹp sinh năm 1988 thể hiện đã góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Võ Hoàng Yến

Võ Hoàng Yến là đại diện Việt Nam tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2009 diễn ra ở Bahamas. Ngay khi được lựa chọn, Võ Hoàng Yến đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ khán giả, thậm chí, cô là thí sinh được đầu tư quy mô, bài bản nhất khi mọi thông tin tập luyện của người đẹp đều gây được sự chú ý.
 

Võ Hoàng Yến sở hữu thân hình nóng bỏng, khả năng catwalk tự tin


Sở hữu thân hình nóng bỏng, khả năng catwalk tự tin, chuyên nghiệp cùng vốn ngoại ngữ an toàn, Võ Hoàng Yến đạt được thứ hạng cao ở một số cuộc bình chọn online cũng như được kỳ vọng lớn từ khán giả trong nước. Một số website chuyên theo dõi các cuộc thi hoa hậu như Missosology, Global Beauties cũng đánh giá tốt về Hoàng Yến.

Thế nhưng, đại diện Việt Nam vẫn phải ra về tay trắng, không giành được bất cứ giải phụ nào. Lý giải về điều này, nhiều chuyên gia sắc đẹp cho biết, Hoàng Yến quá model trong những lúc xuất hiện, gương mặt cô ít biểu cảm, không có vẻ đẹp, nụ cười tươi tắn.

Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo giành giải cao nhất tại Hoa hậu Đại dương 2014 và trở thành đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Interational 2014. Người đẹp đến từ miền Tây sở hữu nụ cười rạng rỡ, mũi dọc dừa khá cao cùng số đo 3 vòng lần lượt là 91 – 63 – 90.

Đặng Thu Thảo mang đến cuộc thi  Miss Interational 2014 trang phục ấn tượng.


Đến với cuộc thi, Thu Thảo được kỳ vọng ít nhất sẽ nhận giải Trang phục dân tộc khi mặc áo dài kết từ kim cương nhân tạo, ngọc trai và đá swarovski có mức giá lên đến gần 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong đêm chung kết tại đất nước mặt trời mọc, Đặng Thu Thảo đã ra về tay trắng khi không thể lọt Top 10 hay bất kỳ giải phụ nào.
Hoàng My

Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2011, Hoàng My là thí sinh Việt Nam duy nhất từ trước đến nay nhận được sự đầu tư chu đáo về mọi mặt để chuẩn bị cho một trong những cuộc thi sắc đẹp khắc nghiệt nhất hành tinh này. Bản thân cô cũng cho thấy sự cố gắng, nỗ lực. Từ một thí sinh không nhận được sự ủng hộ của công chúng, cô trở thành gương mặt được tin tưởng, yêu mến sau 4 tháng huấn luyện.

Hoàng My nhận được nhiều sự khen ngợi của bạn bè quốc tế


Đến với cuộc thi, Hoàng My nhanh chóng nhập cuộc. Cô luôn thể hiện sự thân thiện, năng động, tích cực tham gia các sự kiện bên lề một cách tự tin, chuyên nghiệp. Hoa hậu Thái Lan đã không ngần ngại dành cho Hoàng My những lời khen ngợi trên Facebook của mình rằng đại diện Việt Nam rất xinh đẹp và không “giả tạo”. Còn Hoa hậu Nga cho rằng Hoàng My là thí sinh ấn tượng nhất của khu vực châu Á và còn dự đoán cô sẽ lọt vào top 5.Tuy nhiên, người đẹp Việt Nam không giành được thứ hạng cao, cô thâm chí không có mặt trong top 16.
 
>> Đại diện Việt Nam trắng tay, Dominican Republic đăng quang Miss Grand International
 
Theo C.Ngô (Zing.vn)