-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Giải trí
03/03/2021 17:00Điểm mặt những ca sĩ vướng nghi án đạo nhạc của V-Pop: Sơn Tùng đến 12 lần trong 8 năm sự nghiệp?
Bên cạnh những sản phẩm âm nhạc chất lượng, được yêu thích, mở rộng kho tàng ca khúc hit cho khán giả, V-Pop năm 2020 và đầu 2021 còn ồn ào vì nhiều bài hát vướng nghi vấn đạo nhạc. MV tâm huyết của các ca sĩ trẻ bị chỉ trích vì phần giai điệu giống hệt ca khúc nước ngoài. Ồn ào đạo nhạc cứ quanh quẩn, lặp đi lặp lại, tồn tại trong thị trường nhạc Việt khiến khán giả vô cùng ngao ngán.

Tháng 2/2020, fan yêu nhạc Việt bùng nổ nghi vấn ca khúc Chân ái của Orange do Châu Đăng Khoa sáng tác đạo nhạc vì phần giai điệu giống với 2 ca khúc Rơi của Hoàng Thuỳ Linh và Please Don't Go của Joel Adams. Tìm kiếm bằng âm thanh ca khúc Chân ái trên mạng lại cho ra beat nhạc Lier của tài khoản Elem3ntz. Nhà sản xuất MV Chân ái - Addy Trần khẳng định: "Châu Đăng Khoa đã dành 600 USD để mua độc quyền bản beat để tránh rắc rối bản quyền về sau".
Tháng 3/2020, Phạm Hồng Phước phủ nhận đạo nhạc khi bài hát Mọi người che mặt sống khá giống với giai điệu Apple is A của nhóm T-ara. Một bài hát khác của T-ara là Don't leave được cho là giai điệu "truyền cảm hứng" cho ca khúc Một chiều mưa bất ngờ của nhà sản xuất K-ICM do Ryo thể hiện. K-ICM có bài phân tích khẳng định bản thân không đạo nhạc.
Bài hát Bức bình phong của Trịnh Thăng Bình bị chê bai vì giống với Sứ thanh hoa nổi tiếng của Châu Kiệt Luân, nam ca sĩ phủ nhận đạo nhái giai điệu. Ca khúc Cần xa của nhạc sĩ Phúc Bồ do Hiền Hồ thể hiện bị tố có giai điệu rất giống bản hit Gashina của nữ ca sĩ Sunmi.

Min có 2 ca khúc triệu view cũng bị dân mạng kết luận là đạo nhạc: Đừng yêu nữa em mệt rồi có giai điệu giống với And One của TaeYeon, Vì yêu cứ đâm đầu lại khá tương đồng với siêu hit Impossible của Shontelle. Ai rồi cũng sẽ khác của nam ca sĩ Quang Hà có phần giai điệu giống hệt hit khủng Day By Day của T-Ara. Trước đó, Mình là gì của nhau của Only C bị "ném đá" vì giai điệu giống hệt Bae Bae của nhóm Big Bang. Yêu là tha thu của Nguyễn Phúc Thiện giống với Simple Love của cặp đôi Joyce Chu - Michiyo Ho.

Khắc Hưng - chủ nhân của giải Cống hiến cho hạng mục Nhà sản xuất cũng nhiều lần bị nghi đạo nhạc: Đâu chỉ riêng em - Mỹ Tâm giống nhạc Hoa, Get Down - Isaac giống Bang Bang Bang của BigBang, Ăn gì đây - Hòa Minzy giống Niliria - G-Dragon, Ghen giống với I Got You - Bebe Rexha...

Ồn ào nhất và cũng khiến khán giả mệt mỏi nhất chính là Sơn Tùng với liên tiếp 2 lần bị tố đạo nhạc chỉ trong vài ngày vào cuối tháng 2/2021. MV chục triệu view Chúng ta của hiện tại bất ngờ bị gỡ khỏi Youtube vì vướng khiếu nại bản quyền từ kênh Youtube của GC. Producer này đã lên tiếng cho biết nhà sản xuất âm nhạc phía Sơn Tùng thừa nhận có sự "copy". Sau đó, MV của nam ca sĩ gốc Thái Bình được đăng tải trở lại với phần credit có mặt producer GC. 2 bên công khai sự hợp tác nhưng sau đó, producer GC lại lên tiếng cho biết rằng phía Sơn Tùng đã không xin lỗi trong ồn ào "đạo nhạc này".


Ngay sau đó, ca khúc Có chắc yêu là đây của Sơn Tùng tiếp tục bị tố đạo nhạc beat Lucky của tài khoản YouTube Robin Wesley. Nhận được báo cáo từ fan Việt, chủ kênh Youtube này còn đăng hẳn video so sánh 2 phần beat nhằm khẳng định Sơn Tùng "đạo nhạc". Tuy vậy, trong cả 2 lần bị tố đạo nhạc, nhận nhiều chỉ trích nhưng Sơn Tùng chưa từng lên tiếng giải thích, thừa nhận, phủ nhận hay xin lỗi.
Cùng lúc đó, Jack - nam ca sĩ trẻ có lượng fan đông đảo không kém Sơn Tùng cũng vướng vào nghi án đạo nhạc. Em gì ơi được cho rằng đạo nhạc Akira Phan và một bản demo chưa phát hành bị tố sao chép giai điệu bản hit nửa tỷ view - It Ain't Me của Selena Gomez. Jack chưa trực tiếp lên tiếng về nghi vấn này.

Dù nhiều nghệ sĩ vướng nghi án đạo nhạc, kéo theo những chỉ trích của khán giả, lời giải thích từ ca sĩ - nhà sản xuất nhưng cái tên Sơn Tùng bao giờ cũng ồn ào và gây chú ý. Điều này có thể lý giải từ sự khác biệt của Sơn Tùng với dàn ca sĩ đồng nghiệp. Thứ nhất, Sơn Tùng sở hữu lượng fan và anti-fan đông đảo hơn hẳn. Thứ hai, trong 8 năm ca hát, Sơn Tùng có đến 16 lần bị tố đạo nhạc - con số cao kỷ lục nếu tính về scandal của một ca sĩ 9x.
12 lần vướng nghi vấn đạo nhạc của Sơn Tùng:
1. Cơn Mưa Ngang Qua - Sarangi Mareul Deutjianha
2. Cơn Mưa Ngang Qua 3 - I Remember
3. Nắng Ấm Xa Dần - Monologue
4. Đừng Về Trễ - Nostalgia
4. Em Đừng Đi - Still
5. Em Của Ngày Hôm Qua - Every Night
6. Chắc Ai Đó Sẽ Về - Because I Miss You
7. Một Cộng Một Lớn Hơn Hai - It's First Love
8. Buông Đôi Tay Nhau Ra - You And Only You
9. Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau - We Don't Talk Anymore và Fire
10. Nơi Này Có Anh - Dear You và Give You Galaxy
11. Chúng Ta Của Hiện Tại - Is You Mine
12. Có Chắc Yêu Là Đây - Lucky và Love You More
Thứ ba, Sơn Tùng luôn chọn cách im lặng khiến mọi nghi vấn không được giải quyết nhanh chóng. Và cuối cùng, hệ quả từ ồn ào tình cảm với Thiều Bảo Trâm - Hải Tú khiến anti-fan của Sơn Tùng tăng lên gấp nhiều lần - đó cũng chính là thành phần kéo nhau bình luận tố nam ca sĩ đạo nhạc bên dưới MV của các producer nước ngoái, khiến diễn biến ngày càng rối rắm, căng thẳng.


Dẫu công chúng đã quá ngán ngẩm khi nhắc đến "đạo nhạc", có nhiều ý kiến trách dân mạng quá nhạy cảm vì nghe đâu cũng thấy "đạo nhạc" nhưng thiết nghĩ sự bức xúc, thất vọng của khán giả khi phát hiện những giai điệu trùng lặp vẫn vô cùng cần thiết. Sau những ồn ào có thể xem là đỉnh điểm về vấn đề đạo nhạc tại V-Pop, liệu có động thái, hướng giải quyết đúng đắn nào để dần nhấn chìm câu chuyện "copy giai điệu", đề cao những tác phẩm có giá trị thực thụ của nhạc Việt?
Theo Minh Đạo (Saostar.vn)
- Ca sĩ Việt từng bỏ học Y vì đam mê ca hát, nay được đồn nhận gần 700 triệu đồng mỗi show (18:00)
- Công an Đồng Nai phát hiện thi thể cụ bà 89 tuổi: Tìm thấy thi thể nơi không ngờ? Gia đình nói gì về cụ? (54 phút trước)
- Vụ chủ quán sững sờ khi phát hiện một nam giáo viên tử vong tại quán: Nguyên nhân đột ngột qua đời (1 giờ trước)
- Lời khai của gã đàn ông đâm "vợ hờ" nhiều nhát vào "chỗ hiểm" sau khi mặn nồng? Bản án cuối cùng? (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ gốc Huế không làm gì vẫn kiếm được vài trăm triệu, mỗi lần đi hát nhận cát xê nửa tỷ (1 giờ trước)
- Người vợ phát hiện bí mật chồng giấu suốt 7 năm từ một tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại (1 giờ trước)
- Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày (2 giờ trước)
- Tiền vệ nhập tịch nghẹn ngào sau khi Indonesia sớm dừng bước tại ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Thái Lan tiếp tục chấn động: Từ vụ học sinh xả súng đến cựu nghị sĩ bắn chết quan chức địa phương (2 giờ trước)
- Phim của Châu Tinh Trì chính thức qua mặt bom tấn của Lương Triều Vỹ (2 giờ trước)