-
Quốc hội "chốt" chi 1,8 triệu tỷ đồng ngân sách trung ương năm 2026 -
Đề xuất bỏ giấy phép xây dựng nhà dưới 7 tầng -
Hé lộ số tiền thuế cực khủng Mailisa đóng mỗi năm, nữ CEO từng tuyên bố cứng chuyện "rửa tiền" -
Hiện tượng lạ: Hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè, chết la liệt ở Quảng Ngãi -
Thu hồi gần 50 loại mỹ phẩm, kem đánh răng không tốt cho sức khỏe: Nhiều người Việt hay sử dụng -
Cuộc sống của cô giúp việc khi trở thành con dâu Mailisa, hứa sẽ nuôi bố mẹ chồng khi về già -
Loạt động thái mới của Tiktok Shop, Shopee, Lazada sau cảnh báo của Bộ Y tế -
Con dâu xúi giục chồng đuổi bố chồng để chiếm đất, nhưng chỉ đúng 1 tuần sau, cả hai phải nhận cái kết đắng ngắt... -
Kinh hoàng quả đồi bất ngờ đổ ập giữa trời nắng ráo, 3 người mất liên lạc -
Hà Nội: Hiện trường cháy nhà tập thể A2 Phạm Ngọc Thạch, cư dân kể lại khoảnh khắc ám ảnh
Giải trí
29/04/2024 16:35Diễn viên kiếm 9 tỷ đồng/ngày ly hôn vì nghi chồng ngoại tình với hơn 400 phụ nữ
Mặc dù đã đi được nửa chặng đường nhưng bộ phim đang chiếu Cuộc chiến sinh tồn phần 2 nhận được nhiều lời chê bai từ phía khán giả.
Đáng chú ý, bộ phim này từng được kỳ vọng sẽ giúp nữ diễn viên chính Hwang Jung Eum lấy lại danh tiếng sau lùm xùm ly hôn với chồng sau 8 năm chung sống. Tuy vậy, với tình hình hiện tại, nhiều người cho rằng không chỉ Hwang Jung Eum mà cả dàn diễn viên trong phim cũng khó có thể để lại ấn tượng với khán giả.
Trước khi bộ phim được công chiếu, nữ diễn viên Hwang Jung Eum tuyên bố ly hôn với chồng là doanh nhân ngành thép Lee Young Don. Hwang Jung Eum từng nhiều lần bóng gió về việc chồng ngoại tình với hơn 400 người phụ nữ khiến cuộc hôn nhân của cả hai tan vỡ.
Hwang Jung Eum là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Nữ diễn viên gia nhập làng giải trí từ năm 2002 và liên tục ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim ăn khách như: Cô nàng xinh đẹp, Kill me heal me, Phía đông vườn địa đàng… Tuy nhiên, bộ phim thành công nhất của Hwang Jung Eum phải kể đến là bộ Gia đình là số 1 (phần 2) chiếu vào năm 2009.
Bộ phim này đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nữ diễn viên. Trong chia sẻ mới đây, Hwang Jung Eum tiết lộ bộ phim khiến cuộc đời cô sang trang mới. Vào thời điểm phim lên sóng, Hwang Jung Eum đã nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở.
"Lúc đó tôi rất hạnh phúc vì được quay quảng cáo nhiều thương hiệu nổi tiếng ở Hàn. Có lần tài khoản ngân hàng của tôi nhận được 500 triệu won (khoảng 9 tỷ đồng) trong 1 ngày. Ngày hôm sau lại có thêm 200 triệu won nữa (khoảng 3,6 tỷ đồng). Sau khi bộ phim đóng máy, số tiền trong tài khoản của tôi đã lên đến 1,2 tỷ won (khoảng 22 tỷ đồng)", cô nói.
Đáng chú ý, trước khi phim công chiếu, Hwang Jung Eum có cuộc sống khá khó khăn. Thậm chí, trong nhiều ngày, số dư tài khoản của Hwang Jung Eum chỉ vỏn vẹn 487 won (khoảng 9.000 đồng).
Nhờ Gia đình là số 1 (phần 2), tên tuổi của Hwang Jung Eum ngày càng nổi tiếng. Bên cạnh diễn xuất, cô còn đầu tư bất động sản. Theo truyền thông Hàn Quốc, Hwang Jung Eum sở hữu tòa nhà trị giá gần 200 tỷ đồng. Cô cũng từng tậu căn nhà cao cấp tại Itaewon với giá hơn 92 tỷ đồng. Chính vì thế, Hwang Jung Eum từng thẳng thừng đáp trả antifan là “tôi giàu gấp 1000 lần so với anh ta” khi bị nói là ăn bám chồng cũ.
Hà Vy (VietNamNet)
- Hà Nội hỗ trợ học phí cho học sinh trường công chất lượng cao và trường tư (16:23)
- Nữ “thần đồng AI” thế hệ 9X chính thức đầu quân cho Xiaomi với mức lương triệu USD (16:23)
- VinFast giới thiệu xe điện mới tại châu Âu, nhắm thị trường Ba Lan và Baltic (16:23)
- Ukraine phá hủy tàu, nhiều tòa chung cư và 1 kho dầu của Nga chìm trong biển lửa (16:02)
- Phạm Văn Mách lập kỳ tích lần thứ 7 đăng quang vô địch thể hình thế giới ở tuổi 49 (16:02)
- Em chồng Triệu Vy sa lưới sau 4 năm truy nã đỏ vì cầm đầu đường dây buôn người (42 phút trước)
- Quốc hội "chốt" chi 1,8 triệu tỷ đồng ngân sách trung ương năm 2026 (46 phút trước)
- Đạo diễn loạt anime đình đám One Piece và Dragon Bal Super qua đời ở tuổi 53 (51 phút trước)
- Gia đình chia sẻ tình hình của Andrea An Tây sau một năm bị bắt tạm giam (56 phút trước)
- Đề xuất bỏ giấy phép xây dựng nhà dưới 7 tầng (56 phút trước)