-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Giải trí
07/11/2018 16:22Game show thời bão hòa - quán quân cũng chẳng đổi được đời?
Khoảng 5 năm trở lại đây, game show ca nhạc bùng nổ trên truyền hình, phổ biến ở cả ba kênh sóng là VTV3 (Đài Truyền hình Việt Nam), HTV (Đài Truyền hình TP.HCM) và THVL (Đài Truyền hình Vĩnh Long). Trong đó chủ yếu là chương trình mua format nước ngoài, ngoài ra cũng một vài game show thuần Việt.
Ở thời cực thịnh (2012-2016), game show ca nhạc góp phần thay đổi diện mạo truyền hình và cả thị trường âm nhạc. Sân chơi này góp phần phát hiện nhiều tài năng âm nhạc, thậm chí giúp không ít giọng ca trẻ đổi đời, "một bước thành sao".
Tuy nhiên, bắt đầu từ nửa cuối năm 2017, truyền hình thực tế - game show ca nhạc đã bắt đầu thoái trào, và đến năm 2018 thì thực sự bão hòa. Nhiều chương trình vẫn được tổ chức, vẫn chiếm sóng giờ vàng nhưng sự quan tâm của khán giả đã không còn được như trước. Và tất yếu dẫn đến sự "xuống giá" của những ngôi vị quán quân.
Quán quân lắm quá, nhìn không ra?
Mới đây, chia sẻ với chúng tôi, quán quân Sao mai điểm hẹn 2012 Nguyễn Đình Thanh Tâm cho rằng game show ca nhạc đã bùng nổ quá đà, do vậy, sức hấp dẫn không còn được như 5-6 năm về trước. Theo giọng ca Chạy mưa, vì game show quá nhiều nên quán quân cũng "bão hòa".
"Cứ ra ngoài đường là gặp quán quân, trong đó có người sở hữu tới 2-3 chức quán quân, tức chiến thắng tới vài game show chứ không phải chỉ có một", nam ca sĩ nhấn mạnh.
Nhận định của Nguyễn Đình Thanh Tâm có thể hơi quá nhưng không phải không có cơ sở. Thực tế, nếu tính cả 3 đài là VTV, HTV và THVL, mỗi năm có tới hơn chục game show, cuộc thi ca nhạc thay nhau lên sóng như The Voice, Vietnam Idol, Nhân tố bí ẩn, Sing My Song, Sao đại chiến, Gương mặt thân quen, Cặp đôi hoàn hảo, Ban nhạc Việt, Thần tượng Bolero, Tuyệt đỉnh song ca, Ca sĩ thần tượng, Kịch cùng Bolero,..
Mỗi game show có ít nhất một quán quân cho một mùa tổ chức, trong đó lại có game show do yêu cầu của format có tới 2 người chiến thắng, đơn cử như Tuyệt đỉnh song ca.
Đáng nói, chỉ có một vài trường hợp hy hữu như Sao đại chiến chưa có dấu hiệu trở lại, còn đa phần các game show được tổ chức nhiều mùa liên tiếp như Vietnam Idol thực hiện đến năm thứ 7. The Voice cũng đã tổ chức đến mùa thứ 5, và có thể vẫn được tiếp tục vào năm sau. Chỉ tính riêng 2 chương trình này, thị trường có tất cả 12 quán quân, đó là chưa kể đến phiên bản The Voice Kids và Vietnam Idol Kids.
Số lượng game show ngày một đông đảo khiến công chúng gần như không thể nhớ hết mặt và tên của các quán quân. Như ý kiến của một độc giả bình luận trên Zing.vn: "Nhiều chương trình quá, nhan nhản quán quân. Nhưng ít ai được nổi bật, thậm chí chìm ngay sau khi đoạt giải. Cần hạn chế game show, tổ chức chắt lọc hơn để danh hiệu thực sự có giá trị".
Danh hiệu quán quân có còn là bệ phóng?
"Nhiều người nghĩ chiến thắng một game show sẽ là bệ phóng để đi hát, nhưng nhiều quán quân đến vậy thì thị trường không thể săn đón hết được. Thực tế, không ít quán quân đi hát và vẫn ăn mì gói, cuộc sống chẳng khác gì trước khi tham gia các cuộc thi", Nguyễn Đình Thanh Tâm nhận định.
Tiết lộ của Nguyễn Đình Thanh Tâm là câu chuyện có thật. Nhiều quán quân, á quân của game show truyền hình có cuộc sống không mấy dư dả, ít show, cát-xê không cao. Đức Phúc của năm 2016 có thể coi là ví dụ.
Trước khi đắt show và được săn đón như bây giờ, Đức Phúc từng có thời gian tương đối khó khăn. Năm 2016, nam ca sĩ từng chia sẻ với Zing.vn về cuộc sống túng thiếu dù mang danh quán quân The Voice.
Đức Phúc chỉ thực sự "đổi đời", thành "sao" sau mốc phẫu thuật thẫm mỹ vào năm 2017, dù giọng hát của anh trước sau không đổi.
Hoàng Dũng, á quân The Voice 2015, trong bài phỏng vấn vào năm 2017, cũng chia sẻ về việc phải ăn mỳ gói, vay đồ ăn qua bữa khi gặp khó khăn vào năm 2017 vì dành tiền đầu tư cho âm nhạc, và bản thân cũng không quá đắt show.
Đức Phúc và Hoàng Dũng chỉ là hai trường hợp trong rất nhiều quán quân, á quân khác, những người có danh hiệu nhưng vẫn phải trải qua thời gian không được thị trường săn đón, trước khi có cơ hội chuyển mình và đạt được vị trí cao hơn. Thế mới biết, danh hiệu đôi khi không quyết định sự nổi tiếng.
Chia sẻ với chúng tôi, Thanh Thanh - quán quân Tuyệt đỉnh song ca 2018 - đồng tình với quan điểm quán quân giờ rất nhiều, và cũng đã bão hòa. Ngôi vị quán quân cũng không thể giúp một ai đó đổi đời. Bản thân cô thậm chí còn ít show hơn, bị bạn bè xa lánh sau khi đoạt giải.
Tuy vậy, Thanh Thanh vẫn cho rằng, dù không thể "thành sao", nhưng danh hiệu quán quân vẫn là bệ phóng, đặc biệt với những giọng ca trẻ.
"Tôi nghĩ chức danh quán quân vẫn là bệ phóng, ví như, nếu không thi Tuyệt đỉnh song ca, làm sao có ai biết đến tôi, làm sao được báo chí phỏng vấn. Huống hồ, mình còn được kinh nghiệm, trưởng thành hơn. Điều ấy không thể phủ nhận được", giọng ca trẻ bày tỏ.
"Đành rằng game show giờ nhiều lắm, nhưng để chiến thắng một cuộc thi cũng phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều. Tất nhiên, quan trọng vẫn là khi ra khỏi cuộc thi bạn được đón nhận như thế nào", cô nhấn mạnh.
Công bằng mà nói, không chỉ game show bão hòa, mà tài năng âm nhạc cũng đang khan hiếm. Đã rất lâu, không thấy game show ca nhạc có những cơn bão, hiện tượng như Uyên Linh, Hương Tràm, Hoài Lâm,...
Thay vào đó, là những quán quân đầy tranh cãi. Chỉ tính trên VTV3 trong năm 2018, có bốn quán quân là Lộn Xộn Band (Sing My Song), Duy Khánh (Gương mặt thân quen), Ngọc Ánh (Giọng hát Việt) và Tùng Dương (The Debut mùa đầu tiên). Trong đó có một nửa nhận ý kiến trái chiều, nửa còn lại cũng không tạo được chú ý.
Khi quán quân cũng không thực sự là gương mặt xuất chúng, việc bị công chúng thờ ơ và không nhớ đến cũng là dễ hiểu. Và ngôi vị quán quân lại càng "xuống giá" trong bối cảnh game show bão hòa.
Theo Khuê Tú (Tri Thức Trực Tuyến)
- Bộ Y tế thu hồi toàn quốc kem rửa mặt Acnes (22:09)
- Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo điều tra nghi án dân thường điều khiển UAV xâm nhập Triều Tiên (22:01)
- Cướp ngân hàng tại Gia Lai: Lần theo manh mối áo, mũ Grab để truy bắt nghi phạm (1 giờ trước)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Đình Bắc dự bị, Công Phương đá chính (1 giờ trước)
- U23 Nhật Bản vượt ải Hàn Quốc, hiên ngang tiến vào chung kết U23 châu Á 2026 (1 giờ trước)
- Giá vàng SJC bứt phá mạnh, vượt 166 triệu đồng mỗi lượng trong tối 20/1 (1 giờ trước)
- Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 từ 21h tối nay (1 giờ trước)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (2 giờ trước)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (2 giờ trước)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (3 giờ trước)