Vụ việc chương trình ca nhạc vinh danh 4 cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam bất ngờ bị hủy ngay khi khán giả đã ngồi kín khán phòng đang gây bức xúc dư luận. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra trước những cáo buộc về hành vi lừa đảo từ phía người hâm mộ.
30-1767078318-ha-noi-cong-an-xac-minh-dau-hieu-lua-dao-sau-vu-hoan-show-ve-day-bon-canh-chim-troi-sat-gio-dien.jpg
Show ca nhạc bị hủy vào đúng phút chót khi khán giả đã ngồi chật khán phòng khiếu nhiều người bức xúc. Ảnh: TTCP

Ngày 30/12, lãnh đạo Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận đơn vị đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo và phản ánh của người dân liên quan đến đơn vị tổ chức đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời". Theo đó, rất nhiều khán giả đã bỏ ra số tiền lớn để mua vé nhưng lại phải ra về trong thất vọng, cho rằng ban tổ chức (BTC) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tối 28/12, bầu không khí tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình trở nên náo loạn khi một sự cố hy hữu xảy ra. Chương trình vốn được quảng bá rầm rộ nhằm tri ân bốn nhạc sĩ tài danh: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến đã thu hút hàng nghìn người hâm mộ từ khắp nơi đổ về. Nhiều người không ngần ngại chi trả mức giá vé cao và di chuyển quãng đường xa để có cơ hội thưởng thức đêm nhạc đặc biệt này.

Tuy nhiên, kịch bản không ai ngờ tới đã diễn ra: chỉ vài phút sau khi chương trình bắt đầu, đại diện Công ty Ngọc Việt là bà Thu Hà bất ngờ bước ra sân khấu thông báo hoãn buổi diễn. Việc dừng chương trình đột ngột ngay tại hiện trường đã thổi bùng cơn phẫn nộ của hàng nghìn khán giả có mặt, đẩy đơn vị tổ chức vào làn sóng chỉ trích dữ dội.

Trước những lùm xùm này, đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn khẳng định đơn vị tổ chức chắc chắn sẽ phải chịu những hình thức xử phạt nghiêm khắc. Theo quy định, khi một chương trình bị hoãn hoặc dừng trái quy định, BTC có trách nhiệm tuyệt đối trong việc bảo đảm quyền lợi cho khách hàng, bao gồm thông báo sớm, hoàn trả tiền vé hoặc bồi thường thiệt hại.

Về góc độ pháp lý, dù Nghị định 144/2020/NĐ-CP chưa chi tiết hóa từng hành vi, nhưng các vi phạm về việc tổ chức biểu diễn không đúng nội dung thông báo hoặc thiếu văn bản chấp thuận thường bị xử lý rất nặng. Tùy vào quy mô và mức độ ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng cũng như thiệt hại của người xem, mức phạt hành chính có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hiện tại, Cơ quan Công an TP Hà Nội đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để khẩn trương điều tra, làm rõ các nội dung phản ánh theo đúng quy định. Việc chương trình có quy mô lớn, bán vé rầm rộ nhưng lại "bỏ rơi" khán giả ngay sát giờ G đã đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực và trách nhiệm pháp lý của Công ty Ngọc Việt.

Sự việc này không chỉ là tổn thất về tài chính đối với người mua vé mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của công chúng đối với các hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Kết luận cuối cùng từ phía cơ quan điều tra sẽ là câu trả lời thỏa đáng nhất cho những bức xúc của hàng nghìn "nạn nhân" trong đêm nhạc dang dở vừa qua.

QT (SHTT)