-
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ -
Những ai được nhận 1 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026? -
Miền Trung oằn mình trong lũ dữ: 9 người chết, 5 người mất tích, nhiều nơi bị cô lập
Giải trí
21/10/2017 20:43Hạn chế các cuộc thi người đẹp... vớ vẩn
Tại hội thảo bàn về thực trạng các cuộc thi người đẹp, người mẫu do Bộ VH-TT&DL tổ chức tại TP Đà Nẵng sáng 20-10, đại diện các đơn vị cho rằng cần thắt chặt cả “đầu vào” lẫn “đầu ra” để đưa hoạt động này vào khuôn khổ.
![]() |
| Có quá nhiều cuộc thi người mẫu, người đẹp khiến khán giả cũng khó nhớ hết tên gọi - Ảnh: T.T.D. |
Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên đề cập: "Nhu cầu tổ chức, thưởng thức các cuộc thi sắc đẹp là tất yếu theo sự phát triển. Nhiệm vụ đặt ra là phải rà soát, thắt chặt để hạn chế các cuộc thi vớ vẩn, loạn danh hiệu lẫn thương hiệu...".
Loạn tên gọi lẫn thương hiệu
Ông Vương Duy Biên cho biết hiện nay các cuộc thi người đẹp, người mẫu đang rất sôi động. Bên cạnh những đóng góp về mặt tôn vinh cái đẹp, mặt trái của các hoạt động này là nhiều doanh nghiệp chưa đủ điều kiện vẫn diễn "chui", có doanh nghiệp lợi dụng danh nghĩa thi cử để trục lợi, tình trạng loạn cuộc thi đang gây bức xúc cho dư luận.
Ông Biên cho rằng nhiều cuộc thi nghe tên thậm chí không ai biết nhưng vẫn thông báo, đưa tin rầm rộ.
Các công ty đứng ra tổ chức chỉ nhằm mục đích kiếm tiền mà không mấy tập trung đến mục đích cao cả là tôn vinh cái đẹp. "Cái đó giờ không chỉ là loạn tên gọi nữa mà loạn cả thương hiệu" - ông Biên nói.
Đồng tình với ý kiến của ông Biên, các công ty sở hữu các thương hiệu sắc đẹp có uy tín cũng cho rằng chính vì quá nhiều "thương hiệu sắc đẹp" nên vô hình trung hình ảnh các người đẹp, người mẫu cũng bị ảnh hưởng, các công ty có uy tín cũng bị mang tiếng.
Ông Trần Văn Thôi - phó trưởng Phòng quản lý văn hóa (Sở VH-TT&DL Đà Nẵng) - cho biết hằng năm lượng hồ sơ gửi đến sở để xin giấy phép tổ chức sắc đẹp không ít.
Sau khi được chấp thuận, nhiều cuộc thi lại không diễn ra như dự kiến, công ty tổ chức đưa ra những lý do thiếu thuyết phục.
"Hoặc là họ không có tiền, hoặc là khúc mắc với nhà tài trợ và thậm chí cũng có tình trạng là không có thí sinh tham gia nên phải hủy diễn. Cứ làm như thế không chỉ công ty đó mất uy tín mà ảnh hưởng đến công tác quản lý của chúng tôi" - ông Thôi nói.
![]() |
Thí sinh đoạt giải phải đóng góp cho cộng đồng
Các đơn vị cũng cho rằng hiện các danh hiệu sắc đẹp quốc tế cũng đang nhan nhản, các công ty và thí sinh lợi dụng để làm thương mại.
Trong số này không ít cuộc thi mà nghe qua chẳng ai biết. Người đoạt giải biết rõ giá trị giải nhưng cố tình dùng truyền thông để PR, lăngxê rầm rộ. Mục đích cuối cùng là có sô trong nước, đánh bóng mình để có tiền.
Ông Lê Minh Tuấn - phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - nhận định rằng một số cuộc thi được tổ chức khá dễ dãi. Thí sinh đoạt giải không thuyết phục được dư luận, chất lượng trí tuệ cũng như sự cống hiến đóng góp cho cộng đồng của những người này rất mờ nhạt.
Ông Tuấn cho rằng cần phải đầu tư về chất lượng thí sinh. Các cơ quan quản lý nhà nước, các tỉnh thành cũng cần kiểm soát chặt chẽ các cuộc thi, đơn vị nào làm "lèm nhèm", thiếu trách nhiệm thì kiên quyết loại bỏ và cấm tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định.
Việc quản lý không chỉ dừng lại ở công tác cấp phép mà theo ông Tuấn, cần có cơ chế quản lý ràng buộc trách nhiệm các công ty quản lý người đẹp, người đoạt giải, không phải có giải rồi muốn hoạt động thế nào cũng được, mà phải có đơn vị giám sát họ, phải đòi hỏi cá nhân đó làm đúng luật, không ảnh hưởng xấu đến hình ảnh các cuộc thi. Quan trọng hơn là cá nhân đó phải đóng góp cho cộng đồng.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến là quản lý phải thuận theo cuộc sống. Ví dụ, quy định hiện hành bắt buộc thí sinh muốn tham dự cuộc thi sắc đẹp quốc tế thì phải có giải cao trong nước.
![]() |
Nhiều đại biểu cho rằng điều này đã trói buộc và làm "đau khổ" nhiều thí sinh tiềm năng. "Tôi thấy quy định như vậy là cổ hủ" - nhà thiết kế Võ Việt Chung nói.
Đại diện Vụ Pháp chế và lãnh đạo Bộ VH-TT&DL cho biết những ý kiến đóng góp sẽ được bộ tiếp thu để sắp tới trình Chính phủ sửa đổi nghị định 79 theo hướng hiệu quả, linh hoạt và chặt chẽ hơn.
Theo Thái Bá Dũng (Tuổi Trẻ)
- Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn (37 phút trước)
- World Cup 2026 sẽ giới hạn ném biên xa, áp dụng VAR cho cả thẻ vàng thứ hai (37 phút trước)
- Bê bối trốn nghĩa vụ nhấn chìm showbiz Đài Loan, thêm một ngôi sao ra đầu thú (54 phút trước)
- Hội tóc bạc "chất lừ" giữa Hà Nội: U60 vẫn sang, đẹp, khiến giới trẻ phải trầm trồ (56 phút trước)
- Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao (59 phút trước)
- Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm (1 giờ trước)
- Nghệ An: Bắt quả tang 3 người đàn ông "làm điều mờ ám" (1 giờ trước)
- Thay đổi lớn cho giao thông TP.HCM: Tuyến metro Cần Giờ chốt khởi điểm từ ga Bến Thành, liên thông toàn mạng lưới (1 giờ trước)
- Những món ăn tiện lợi đang lấy dần sức khỏe thận của bạn mà không hay biết (1 giờ trước)
- Toyota Land Cruiser Prado không còn chênh giá ở Việt Nam (1 giờ trước)


