Trước áp lực chi phí sản xuất leo thang và doanh thu phòng vé chưa phục hồi, ngành điện ảnh Hàn Quốc đang triển khai giải pháp kiểm soát cát-xê diễn viên nhằm giảm gánh nặng tài chính và tạo điều kiện cho nhiều dự án phim tiếp tục được thực hiện.

Theo Korea Times, đại diện các nhà sản xuất phim cùng nhiều công ty quản lý nghệ sĩ lớn tại Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận hợp tác với mục tiêu hỗ trợ hoạt động sản xuất phim trong nước.

Nội dung đáng chú ý của thỏa thuận là đối với những bộ phim có kinh phí ở mức trung bình và thuộc chương trình hỗ trợ của Chính phủ, tổng thù lao dành cho dàn diễn viên chính và diễn viên phụ sẽ được giữ dưới 10% tổng chi phí sản xuất thuần. Đây là cam kết trên tinh thần tự nguyện giữa các bên, không mang tính bắt buộc theo quy định pháp luật.

17-1784244274-han-quoc-siet-cat-xe-dien-vien-de-vuc-day-nganh-dien-anh
Cát-xê ngôi sao tăng cao được xem là một trong những nguyên nhân khiến chi phí sản xuất phim mất cân đối. Ảnh: SBS.

Động thái này xuất phát từ thực tế ngành điện ảnh Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức. Chi phí làm phim liên tục tăng, trong khi doanh thu phòng vé vẫn chưa phục hồi như kỳ vọng, khiến các nhà đầu tư ngày càng thận trọng khi quyết định rót vốn.

Trong bối cảnh đó, cát-xê của các ngôi sao được xem là một trong những khoản chi lớn, tạo áp lực đáng kể đối với các dự án có ngân sách vừa và nhỏ.

Các đơn vị tham gia cho rằng việc điều chỉnh mức thù lao của diễn viên sẽ giúp nguồn kinh phí được phân bổ hợp lý hơn cho nhiều hạng mục quan trọng như kịch bản, bối cảnh, kỹ thuật và đội ngũ sản xuất. Nhiều công ty quản lý nghệ sĩ tên tuổi, trong đó có BH Entertainment, Management SOOP và J-Wide Company, đã đồng thuận tham gia chương trình.

Không chỉ dừng lại ở một thỏa thuận ngắn hạn, giới sản xuất, các công ty quản lý nghệ sĩ, đơn vị đầu tư và phát hành phim cũng dự kiến thành lập một nhóm tham vấn tự nguyện nhằm tiếp tục nghiên cứu các giải pháp cải thiện môi trường sản xuất và tháo gỡ những bất cập đang tồn tại trong ngành.

17-1784244274-han-quoc-siet-cat-xe-dien-vien-de-vuc-day-nganh-dien-anh
Điện ảnh Hàn Quốc đối mặt khó khăn khi doanh thu phòng vé giảm, nhiều dự án không thể thu hồi vốn. Ảnh: MBC.

Những năm gần đây, điện ảnh Hàn Quốc liên tục chịu áp lực khi cả doanh thu phòng vé lẫn lượng khán giả đều suy giảm. Trong năm 2025, doanh thu phim nội địa chỉ đạt khoảng 419,1 tỷ won, giảm hơn 39% so với năm trước. Nhiều tác phẩm không thể thu hồi vốn, khiến các nhà đầu tư ngày càng dè dặt với các dự án mới.

Hiệu quả kinh doanh đi xuống cũng kéo theo sự sụt giảm về số lượng phim được sản xuất và phát hành. Theo số liệu khảo sát đối với 37 phim thương mại trong năm 2024, chỉ 10 tác phẩm đạt điểm hòa vốn, trong khi tỷ suất lợi nhuận trung bình ở mức âm 19,27%.

Việc chi phí ngày càng cao nhưng nguồn thu chưa cải thiện đã khiến nhiều nhà đầu tư rút lui, làm thị trường điện ảnh thiếu sức sống và khán giả có ít lựa chọn hơn tại rạp.

Trong bối cảnh đó, mức cát-xê của các ngôi sao tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm. Một số diễn viên nổi tiếng trong lĩnh vực truyền hình và nền tảng trực tuyến được cho là nhận mức thù lao lên tới hàng trăm triệu won, thậm chí có trường hợp được đề nghị gần 1 tỷ won cho mỗi tập phim, tạo thêm áp lực lên ngân sách của các nhà sản xuất.

Bích Ngọc (SHTT)