-
Thanh Hóa: Cấp cứu kịp thời ngư dân nghi bị đột quỵ trên biển -
Bí ẩn vụ người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà, người chồng gặp tai nạn cách 15km -
Ô tô khách tông đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, phụ xe tử vong tại chỗ -
Cô giáo xả thân cứu bé 2 tuổi khỏi xe tải, đối mặt nguy cơ mất chân, 2 con nhỏ vẫn ngóng mẹ về -
Tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy, người phụ nữ và hai trẻ nhỏ tử vong tại chỗ -
Nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất vay mua nhà, ưu đãi tới hơn 1%/năm -
Người mắc bệnh tim mạch có nên ngủ trưa không và ngủ bao lâu là đủ? -
Cận cảnh siêu nút giao 3 tầng với 6 cầu vượt, 2 hầm chui đang được xây dựng ở Thành phố giàu nhất Việt Nam -
Cô gái 24 tuổi thủng dạ dày vì thói quen uống cà phê nhiều người mắc -
Thu hồi 6 mỹ phẩm trên toàn quốc do không đạt chất lượng, sai công thức công bố
Giải trí
03/09/2024 16:47Hoài Linh có cứu nổi kịch bản sến sẩm?
Làm giàu với ma là một trong hai phim Việt ra mắt vào dịp lễ 2/9, bên cạnh Hai Muối. Tác phẩm gây chú ý vì quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Tuấn Trần, Hoài Linh, Lê Giang, Diệp Bảo Ngọc…
Đặc biệt, đây là lần đầu Hoài Linh - Tuấn Trần vào vai cha con nên không khỏi khiến khán giả tò mò.
Vẫn là câu chuyện gia đình
Nội dung phim kể về gia đình ông Đạo (Hoài Linh) làm nghề mai táng. Ông sống cùng con trai Lanh (Tuấn Trần) lớn tuổi nhưng vẫn không có nghề nghiệp ổn định, suốt ngày tụ tập chơi đá gà. Dẫu vậy, ông Đạo vẫn luôn yêu thương Lanh, xem anh như một đứa con ngoan hiền.
Lanh thì ngày càng đam mê vui chơi dẫn đến nợ nần chồng chất. Một lần khi lâm vào đường cùng, anh tình cờ gặp được ma nữ tên Na (Diệp Bảo Ngọc) và được cô hứa giúp kiếm tiền. Đổi lại, Lanh phải giúp ma nữ tìm lại đứa con đã thất lạc 25 năm trước.
Từ đó, phim tạo ra nhiều tình huống hài hước nhưng cũng giúp nhân vật chính nhận ra lỗi lầm, hiểu hơn về sự quan trọng của gia đình.
Kịch bản đi theo mô-típ quen thuộc của phim gia đình Việt, với 1/3 thời lượng tập trung cho các mảng miếng hài. Ở phần sau, biên kịch bất ngờ chuyển hướng, đẩy người xem đến một câu chuyện bi kịch, nhuốm màu nước mắt.
Chất liệu hài hước, tâm linh chỉ là yếu tố làm nền cho chuyện nhà ông Đạo, từ đó làm nổi bật thông điệp về tình phụ tử. Phim cũng gửi gắm bài học về thói hư tật xấu trong xã hội, cái giá phải trả cho những lỗi lầm, sai trái.
Đáng tiếc, kịch bản còn để lộ nhiều hạn chế khiến câu chuyện giảm sức nặng. Tính cách các nhân vật thiếu nhất quán, từ nam chính Lanh đến ma nữ Na đều có những hành động đôi lúc gây khó hiểu với người xem.
Vì tập trung cho câu chuyện gia đình, số phận ma nữ Na cũng trở nên mờ nhạt. Ở cuối, các biên kịch cố gắng tạo sự kết nối giữa các nhân vật một cách vội vàng, khiến cú twist trở nên khiên cưỡng.
Đây là phim điện ảnh đầu tay của Nguyễn Nhật Trung (hay Trung Lùn) – đạo diễn của nhiều phim truyền hình nổi tiếng như Gia đình là số 1 (2017), Ngôi sao khoai tây (2018), Gia đình là số 1 - Phần 2 (2019), Sui gia hay xui gia (2022)…
Với kinh nghiệm lâu năm, anh làm tốt các cảnh hài, mang lại tiếng cười nhẹ nhàng cho phim. Tuy nhiên, đạo diễn còn hơi tham lam trong tác phẩm đầu tay khiến một số phân đoạn còn tạo cảm giác lê thê, dài dòng. Một vài chi tiết có thể cắt bỏ bớt để nội dung phim gãy gọn mà thông điệp vẫn trọn vẹn.

Cách đạo diễn chuyển hướng từ hài sang bi chưa mượt mà. Ở nửa cuối, các nhân vật gặp phải quá nhiều vấn đề về tiền bạc, tình cảm, bệnh tật… khiến câu chuyện nặng nề, u ám. Một vài cảnh quay còn tạo cảm giác ồn ào, phần nào làm giảm tính giải trí ở nửa đầu.
Mối quan hệ cha con của hai nhân vật chính cũng được xây dựng và bi kịch hóa theo hướng sến sẩm, chủ yếu nhằm lấy nước mắt khán giả.
Diễn xuất không cứu được kịch bản
Về mặt diễn xuất, các gương mặt tham gia dự án đều có nhiều cố gắng để đảm nhận tốt vai diễn.
Làm giàu với ma là phim điện ảnh thứ ba có Tuấn Trần ra mắt trong năm nay, sau Mai và Móng vuốt. Nam diễn viên lăn xả với vai diễn, không ngại làm xấu mình để hoàn thành tốt các cảnh quay.
Tuấn Trần đóng đại vai người con trai bất cần đời nhưng cũng giàu tình cảm. Song, mô-típ nhân vật vẫn khá giống các vai diễn trước đó anh từng thể hiện nên chưa tạo được sự mới mẻ.
Hoài Linh diễn xuất tròn trịa trong vai người cha khắc khổ, tần tảo nuôi con. Một vài cảnh quay nam diễn viên mang lại cảm xúc cho người xem. Đơn cử như cảnh nhân vật đạp phải cây đinh mà vẫn cố gắng đi tiếp, hay những phân đoạn ông Đạo đối thoại với con trai.
Khi đứng chung khung hình, Hoài Linh phối hợp ăn ý với Tuấn Trần, phần nào giúp câu chuyện thêm phần kịch tính.
Diệp Bảo Ngọc có cố gắng trong việc thay đổi bản thân, sau khi được khán giả chú ý nhiều hơn với vai nữ chính trong Lật mặt 5: Tấm vé định mệnh. Nữ diễn viên gây cười bằng nét mặt lém lỉnh, biểu cảm hài hước tự nhiên. Song, vai diễn có phần nhẹ đô và Diệp Bảo Ngọc chưa đủ đất để tỏa sáng trong phim.
Các gương mặt như Lê Giang, Quang Minh, Hoàng Phi… chủ yếu xuất hiện để câu chuyện có thêm tiếng cười.
Khi ra mắt, Làm giàu với ma nhanh chóng được khán giả chú ý, liên tục đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu của Box Office Vietnam. Song, chất lượng phim còn gây tranh cãi, chưa thực sự thuyết phục người xem.
Một số ý kiến đánh giá phim như biên bản khác của Bố già (Trấn Thành đạo diễn), có thêm các tình tiết về tâm linh. Có khán giả lại cho rằng tác phẩm mang màu sắc của phim hài Thái Lan.
Nhìn chung, Làm giàu với ma có ý tưởng và thông điệp rõ ràng, diễn xuất của các diễn viên cũng tròn trịa. Song, điểm trừ của phim là kịch bản còn nhiều lỗi và đạo diễn chưa tiết chế trong cách xử lý câu chuyện.
Theo Minh Nhật (Tiền Phong)
- Dấu hiệu bất thường trước khi khối băng bằng 28 sân bóng đá gây lũ quét ở Nepal (21:19)
- Cục Thuế chấn chỉnh tình trạng vòi vĩnh khi “làm sạch” mã số thuế (39 phút trước)
- Sét đánh làm 3 căn nhà ở Lâm Đồng cháy rụi (42 phút trước)
- Thứ trưởng Bộ GD-ĐT thăm cô giáo mầm non dũng cảm xả thân cứu học sinh trước đầu xe tải (1 giờ trước)
- Tuyển sinh Bác sĩ nội trú ĐH Y Hà Nội 2026: Nội khoa dẫn đầu về chỉ tiêu đào tạo (2 giờ trước)
- SonKim Land bị xử phạt vì bán 136 căn hộ cho người nước ngoài không đúng quy trình (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, có nơi dưới 19 độ C (3 giờ trước)
- Chính phủ giao Bộ Quốc phòng quản lý Sân vận động Mỹ Đình và hàng loạt hạng mục từ 1/10 (3 giờ trước)
- Nhà hàng ở TP.HCM cho tiếp viên bán dâm để tăng doanh thu (4 giờ trước)
- Vụ suất ăn bán trú 40.000 đồng kém chất lượng tại Hà Nội: Chính quyền địa phương vào cuộc xử lý (4 giờ trước)