Sự tái xuất lần này của Hồng Đăng gây bất ngờ lớn khi anh rũ bỏ hình ảnh lãng tử quen thuộc để hóa thân vào một nhân vật có tính cách đểu cáng, lợi dụng tình cảm.

Sau 4 năm vắng bóng trên sóng truyền hình kể từ bộ phim Thương ngày nắng về (2021), nam diễn viên Hồng Đăng đã chính thức trở lại với khán giả qua dự án phim giờ vàng mang tên Đồng hồ đếm ngược.

Trong phim, Hồng Đăng đảm nhận vai Khang, người tình của mẹ kế nhân vật Chi (do Hoàng Hà thủ vai). Khang là một nhân vật thuộc tuyến phản diện, tiếp cận người phụ nữ lớn tuổi do Quách Thu Phương đóng nhằm mục đích bòn rút tiền bạc. Ngay trong tập 4 vừa lên sóng tối 6/2, nam diễn viên đã xuất hiện trong một phân cảnh thoáng qua cùng đàn chị Quách Thu Phương. Dù mới chỉ là những bước dạo đầu, nhân vật Khang được dự báo sẽ có nhiều đất diễn hơn trong các tập tiếp theo và trở thành tác nhân gây ra nhiều tác động tiêu cực đến cuộc sống của nhân vật chính.

628014695-3324489791049081-296141076855340000-n.jpg
Vai Khang của Hồng Đăng thuộc tuyến phản diện, có tính cách đểu cáng, lợi dụng tình cảm.

Trước khi tập phim có sự góp mặt của Hồng Đăng lên sóng, thông tin về sự trở lại của anh vốn đã được rò rỉ từ quá trình ghi hình qua những hình ảnh hậu trường. Tuy nhiên, nam diễn viên hoàn toàn giữ im lặng trên mạng xã hội, chỉ tập trung chia sẻ về cuộc sống gia đình và công việc kinh doanh cá nhân. Ngay cả buổi họp báo ra mắt phim hồi tháng 1, anh cũng không xuất hiện, còn đạo diễn Bùi Tiến Huy trước đó cũng từ chối xác nhận sự tham gia của anh.

Nhận xét về người đồng nghiệp lâu năm, đạo diễn Bùi Tiến Huy dành nhiều lời khen ngợi cho sự chuyên nghiệp và năng lực của Hồng Đăng. Ông đánh giá cao khả năng diễn xuất bằng ánh mắt cũng như trách nhiệm với công việc của nam diễn viên, đồng thời bày tỏ mong muốn khán giả sẽ mở lòng đón nhận màn tái xuất này. Về phía dư luận, sự trở lại của Hồng Đăng nhận được sự ủng hộ từ số đông khán giả vốn yêu mến lối diễn tự nhiên của anh. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến trái chiều cho rằng cặp đôi Hồng Đăng - Quách Thu Phương có sự chênh lệch tuổi tác khá lớn, tạo cảm giác chưa thực sự phù hợp khi vào vai tình nhân.

Đồng hồ đếm ngược là bộ phim xoay quanh hành trình theo nghề diễn của nhân vật Thành (Thanh Sơn), lồng ghép các yếu tố kỳ ảo về khả năng nhìn thấy tuổi thọ của người khác. Ngoài những tranh luận về vai diễn của Hồng Đăng, bộ phim cũng đang vấp phải một số phản ứng từ người xem ở những tập đầu do lạm dụng quá nhiều cảnh tình tứ giữa các nam diễn viên trẻ và những phụ nữ lớn tuổi.

PTH (SHTT)