Giải trí

Huy Tuấn đòi loại Mỹ Tâm, thí sinh bật khóc xin cơ hội cho đối thủ

Ở tập 8 của Vietnam Idol, giám khảo Huy Tuấn đòi loại Mỹ Tâm để bảo vệ thí sinh. Mặt khác, thí sinh Thanh Hiền đã bật khóc để xin ban giám khảo cho Uyển Linh thêm cơ hội.

Với đề bài là biểu diễn những ca khúc của nhạc sĩ Đức Trí, Hà Uyển Linh (trái) và Thanh Hiền đã lần lượt trình diễn hai ca khúc 'Giận anh' và 'Có nhau trọn đời'. Dù thể hiện được nhiều kỹ thuật phức tạp, Hà Uyển Linh không nhận được lời khen của ban giám khảo vì làm người nghe cảm thấy 'ngộp thở. Trong khi đó, Thanh Hiền lại được giám khảo Mỹ Tâm và Nguyễn Quang Dũng đánh giá cao vì hát nhẹ nhàng và tình cảm. 
 Được nhận vé chờ và nhìn thấy đàn chị bị loại, Thanh Hiền đã bật khóc và xin BGK cho Uyển Linh thêm một cơ hội. Ca sĩ Mỹ Tâm phân tích rằng kỹ thuật của Uyển Linh chưa hẳn là tốt và Thanh Hiền sẽ hiểu quyết định của BGK sau khi xem lại tập phát sóng này. Kết quả, Thanh Hiền là 1 trong 15 thí sinh của vòng 'Đêm nhạc thần tượng' tiếp theo
Phạm Xuân Định (trái) và Hà An Huy đều được đi tiếp vào vòng 'Đêm nhạc thần tượng' sau khi hát bài 'Dành cho em'. Với thử thách viết lại bài hát, cả hai đã thành công chinh phục BGK và được nhạc sĩ Huy Tuấn khuyến khích phát triển phần thi thành sản phẩm riêng. Tuy nhiên, giám khảo Mỹ Tâm lại trêu hai anh chỉ được đi tiếp khi không làm điều đó. Nhạc sĩ Huy Tuấn đáp trả: 'Thế thì anh sẽ loại giám khảo Mỹ Tâm'.
 Nguyễn Phúc Cương Anh và Vương Quốc Huy nhận được đề bài trình diễn những bài hát của Mew Amazing theo thể loại nhạc kịch. Cương Anh và Quốc Huy đã lần lượt trình bày hai ca khúc 'Bác làm vườn và con chim sâu' cùng 'Sáng mắt chưa'. Tuy vậy, cả hai đã không thành công trong việc chinh phục ban giám khảo vì kỹ thuật hát chưa ổn. 
Một cặp thí sinh khác gây tiếc nuối cho khán giả khi cùng dừng bước ở 'Vietnam Idol' là Quang Trung và Trần Thiên Minh Nhật. Với đề bài là trình bày ca khúc của Phan Mạnh Quỳnh theo thể loại ballad, Quang Trung đã hát bài 'Nước ngoài' trong khi Minh Nhật biểu diễn 'Sao cha không?'. Dù có ý tưởng trình diễn tốt, Quang Trung không được đánh giá cao vì cách luyến láy chưa tự nhiên. Minh Nhật cũng không được vào vòng trong vì chưa có sự tiến bộ.
Pittu Quyên và Phan Thy Thy được yêu cầu thể hiện ca khúc 'Giữ lấy làm gì' của Grey D theo thể loại Jazz Blues. Ca sĩ Mỹ Tâm nhận xét phần tốc độ của bài hát còn chậm và chưa thể hiện được chất jazz cần có. Nhạc sĩ Huy Tuấn lại nhận xét cả hai chỉ cố để hát giống nhạc jazz chứ chưa đúng tinh thần của thể loại. Cuối cùng, Phan Thy Thy được trao cơ hội thứ hai nhờ vé chờ và Pittu Quyên phải ra về.
Hai 'nàng công chúa Disney' là Diễm Hằng và Phương Ly thể hiện bài hát 'Tình nhân ơi' của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Phương Ly không được đánh giá cao vì cách thể hiện không để lại ấn tượng cho người nghe trong khi Diễm Hằng lại bớt đi sự trong trẻo vốn có. Nhạc sĩ Huy Tuấn lại nhận xét Diễm Hằng thể hiện được sự nũng nịu, tươi tắn của bài hát và cho cô một vé chờ. Kết quả, Diễm Hằng nhận được cơ hội đi tiếp ở 'Vietnam Idol'.
Biểu diễn thể loại bossa nova, cặp bạn thân Tri Thức và Thành Đạt lần lượt hát bài 'Nghe ta hồi sinh' và 'Gạt đi nước mắt'. Thành Đạt được BGK đánh giá cao nhờ học hỏi được nguồn năng lượng sôi nổi của Tri Thức. Ngược lại, Mỹ Tâm cho rằng Tri Thức chưa thể hiện đủ năng lượng mà cô mong đợi nên không thể chọn vào vòng trong. Kết quả, Thành Đạt được đi tiếp vào 'Đêm nhạc thần tượng'.
Cùng thể hiện ca khúc 'Shh! Chỉ ta biết thôi' của Nguyễn Phúc Thiện, Thanh Giang G-Ella (trái) và Annie (phải) lại có phần thể hiện chênh lệch. Mỹ Tâm cho biết Annie hát hay hơn hẳn so với G-Ella về cách hát lẫn trình diễn. Nhạc sĩ Huy Tuấn nói đúng là Annie có nhỉnh hơn nhưng cũng chưa đủ để đi tiếp vì vậy chỉ đồng ý cho cô một vé chờ. Annie là một trong 7 thí sinh đi tiếp trong tập 8 của 'Vietnam Idol'.

Theo Tuấn An (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vietnam-idol-huy-tuan-doi-loai-my-tam-thi-sinh-bat-khoc-xin-co-hoi-cho-doi-thu-2182410.html