Trận chung kết World Cup chuẩn bị chứng kiến một cột mốc mang tính lịch sử khi lần đầu tiên xuất hiện chương trình biểu diễn giữa hai hiệp (halftime show).
07-1783411022-justin-bieber-co-the-tham-gia-show-dien-giua-gio-chung-ket-world-cup
Justin Bieber tại Coachella 2026 (Ảnh: Getty)

Quyết định táo bạo này từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) không chỉ nhằm mở rộng sức hút của giải đấu lớn nhất hành tinh ra ngoài phạm vi thể thao, mà còn hướng tới mục tiêu biến sự kiện này thành một "Super Bowl phiên bản bóng đá" thực thụ. Để hiện thực hóa tham vọng đó, FIFA đã bắt tay với Global Citizen để sản xuất chương trình, dưới sự giám tuyển nghệ thuật của Chris Martin (ban nhạc Coldplay).

Khác với công thức của Super Bowl vốn thường chỉ tập trung vào một nghệ sĩ chính, World Cup đã chọn một hướng đi bùng nổ hơn khi công bố cùng lúc ba siêu sao. Đó là Madonna, biểu tượng của nhạc pop toàn cầu, Shakira,nữ hoàng Latin gắn liền với các giai điệu bóng đá, và BTS, nhóm nhạc đại diện cho sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Kpop trên thị trường quốc tế.

Chưa dừng lại ở đó, trang tin TMZ mới đây còn tiết lộ Justin Bieber hiện đang trong quá trình đàm phán với FIFA để góp mặt vào đêm chung kết. Dù hai bên vẫn đang thương thảo, chưa đạt thỏa thuận cuối cùng và FIFA cũng chưa lên tiếng xác nhận, nhưng viễn cảnh một lineup trải dài từ những huyền thoại đến các ngôi sao đương đại đã cho thấy rõ tham vọng biến World Cup thành một sự kiện văn hóa toàn cầu của ban tổ chức.

Tuy nhiên, bài toán lớn nhất mà FIFA phải đối mặt lúc này không nằm ở việc chiêu mộ thêm bao nhiêu siêu sao, mà là làm thế nào để dung hòa tất cả trên một sân khấu lịch sử mà vẫn đảm bảo được nhịp độ của trận đấu.

Sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi lớn, cùng với khả năng bổ sung Justin Bieber, đang khiến người hâm mộ lẫn các đài truyền hình quốc tế đứng ngồi không yên vì thời lượng chương trình. Hiện tại, các đơn vị phát sóng vẫn chưa thể hoàn tất kế hoạch truyền hình vì FIFA vẫn chưa chốt thời lượng chính thức cho quãng nghỉ giữa hai hiệp.

Theo tờ The Guardian, nhiều nhà đài đang chuẩn bị cho kịch bản phần biểu diễn kéo dài khoảng 12 đến 15 phút, trong khi tổng thời gian nghỉ có thể bị đẩy lên tới 25 hoặc 30 phút sau khi tính cả thời gian lắp ráp và tháo dỡ sân khấu. Dẫu vậy, FIFA hiện vẫn giữ im lặng và chưa xác nhận bất kỳ con số nào.  

Khó khăn thực sự của World Cup hoàn toàn khác với Super Bowl. Ban tổ chức NFL từ lâu đã biến quy trình dựng sân khấu thần tốc thành một "đặc sản" thương hiệu: chỉ trong vài phút sau tiếng còi mãn cuộc hiệp một, hàng trăm nhân sự sẽ đồng loạt lao vào sân lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng đồ sộ và dọn sạch chúng ngay sau khi nghệ sĩ kết thúc màn trình diễn để trả lại mặt sân cho hiệp hai.

Việc lắp đặt kỹ thuật không phải là điều làm khó FIFA. Nút thắt nằm ở chỗ, theo Luật bóng đá của IFAB, thời gian nghỉ giữa hai hiệp mặc định chỉ vỏn vẹn 15 phút, ngoại trừ trường hợp ban tổ chức xin phép áp dụng ngoại lệ. Vì vậy, điều khiến FIFA đau đầu là phải cân nhắc kéo dài quãng nghỉ thêm bao nhiêu phút để vừa phục vụ chương trình ca nhạc, vừa đảm bảo lịch phát sóng nghiêm ngặt của hàng trăm đài truyền hình trên toàn thế giới.

Chính vì rào cản thời gian này, nhiều chuyên gia nhận định rằng ngay cả khi Justin Bieber gia nhập dàn lineup, thời lượng của halftime show chưa chắc sẽ được kéo dài hơn. Tiền lệ từ Super Bowl 2022 là một minh chứng rõ ràng, khi dàn siêu sao gồm Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar và 50 Cent cùng xuất hiện nhưng tổng thời gian biểu diễn vẫn chỉ gói gọn trong khoảng 13 đến 15 phút.

Thay vì hát trọn vẹn từng ca khúc, chương trình sẽ được thiết kế theo dạng medley (nhạc liên khúc), chuyển đổi liên tục giữa các bản hit để duy trì sự bùng nổ xuyên suốt. Nếu World Cup áp dụng công thức này, mỗi nghệ sĩ bước lên sân khấu sẽ chỉ có vài phút ngắn ngủi để tỏa sáng. 

PV (SHTT)