-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Giải trí
09/07/2022 15:20Khác biệt giữa hai cuộc thi nhan sắc lớn nhất Việt Nam: Ngoại ngữ có phải yếu tố bắt buộc?
Sau 2 năm tạm ngưng vì ảnh hưởng của dịch bệnh, các cuộc thi sắc đẹp nở rộ trở lại và thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Năm 2021, các người đẹp Việt Nam đã “chinh chiến” tại các đấu trường nhan sắc quốc tế và đạt được thành tích đáng nể.
Chính vì vậy, dân tình tò mò về tiêu chí trong cuộc thi nhan sắc năm nay. Một trong số đó chính là kỹ năng ngoại ngữ của các thí sinh. Là hai cuộc thi sắc đẹp lớn nhất Việt Nam nhưng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và Hoa hậu Việt Nam đã đưa ra hai tiêu chí khác nhau hoàn toàn.
Hoa hậu Việt Nam ưu tiên tiếng mẹ đẻ
Ngày 6/7 vừa qua, họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 đã diễn ra tại TP.HCM. Trước câu hỏi về việc sử dụng tiếng Anh, trưởng ban tổ chức cho biết cuộc thi ủng hộ các thí sinh thể hiện khả năng ngoại ngữ trong quá trình tham dự cuộc thi.
Tuy nhiên, phần thi ứng xử có sử dụng tiếng Anh hay không vẫn là vấn đề cần cân nhắc vì một vài thí sinh sẽ gặp áp lực do kỹ năng tiếng Anh chưa được tốt. Hiện tại, ban tổ chức vẫn ưu tiên áp dụng phương thức truyền thống. Thí sinh vẫn trả lời bằng tiếng Việt.

Ngoài ra, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam cho biết không nhất thiết phải mời giám khảo quốc tế. Ban giám khảo là những người đồng hành, theo dõi thí sinh trong 4-5 tháng thì mới thấu hiểu được phẩm chất và để lựa chọn là người có đủ nhan sắc và tâm hồn. Còn giám khảo quốc tế thì chỉ tham gia 1-2 ngày nên chỉ là giám khảo danh dự và không đưa ra được nhận xét đúng nhất về thí sinh.

Trước thông tin này, người hâm mộ không cảm thấy quá lo lắng bởi họ tin vào mắt chọn người của ban tổ chức từ trước đến nay. Các giám khảo luôn chọn ra một đại diện hội tụ đủ trí tuệ và nhan sắc để đại diện Việt Nam ra đấu trường quốc tế.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đánh giá cao khả năng tiếng Anh của thí sinh
Mặc dù CEO Bảo Hoàng từng lên tiếng đính chính rằng kỹ năng tiếng Anh không phải là yếu tố tiên quyết của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, nhưng có thể thấy những thí sinh sở hữu vốn tiếng Anh tốt đều đạt được thành tích cao. Kể từ khi Hoa hậu Khánh Vân và Á hậu Kim Duyên bị dân tình chỉ trích vì không thể nói tiếng Anh trôi chảy, ban tổ chức cuộc thi đã đặt ra tiêu chí cao hơn.
Trong đêm chung kết, các thí sinh được gợi ý trả lời theo hình thức tiếng Việt hoặc song ngữ. Có thể thấy những thí sinh trả lời song ngữ trôi chảy đều chiếm được cảm tình của khán giả, Top 3 chung cuộc cũng là những cô gái sở hữu khả năng tiếng Anh nổi trội. Còn những thí sinh không thể nói tiếng Anh lưu loát hoặc chỉ trả lời bằng tiếng Việt đã trở thành đối tượng chỉ trích của dư luận. Họ bị miệt thị trên mạng xã hội đến mức phải lên tiếng thanh minh.
Những năm gần đây, do các đại diện Việt Nam đã dần đạt được những thành tích ấn tượng tại đấu trường nhan sắc quốc tế nên khán giả cũng đặt ra kỳ vọng cao hơn. Họ hy vọng cô gái đại diện Việt Nam sẽ là người có hội tụ đủ nhan sắc - trí tuệ - tâm hồn để gây ấn tượng trên quốc tế.
Điều này vô hình trung đã tạo ra áp lực không hề nhỏ cho các thí sinh, ngay cả ban tổ chức cũng phải cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn người chiến thắng để không phụ lòng công chúng.
Theo Chi Nguyễn (Saostar.vn)
- Thần đồng bơi lội 13 tuổi lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung 200 m bơi bướm (20:09)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (1 giờ trước)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (2 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (2 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (3 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (3 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (3 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (3 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (4 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (4 giờ trước)