-
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nguy cơ thành bão số 4 trong 2026: Việt Nam có chịu ảnh hưởng không? -
Người mẹ Anh nghẹn ngào khi gặp lại "một phần của con gái" trong cơ thể những bệnh nhân Việt Nam -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc -
Thời tiết ngày 9/4: Nắng nóng gay gắt tiếp diễn trên diện rộng, miền Trung có nơi vượt 40 độ -
Phát hiện thi thể thuyền viên sau gần 4 ngày mất tích -
Báo động tình trạng người trẻ "gục ngã" vì rối loạn tiền đình -
Giá xăng tăng vọt lên hơn 81.500 đồng/lít, quốc gia Đông Nam Á phát tiền hỗ trợ cho người dân -
Chân dung 3 nữ lãnh đạo trong bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới -
Tai nạn kinh hoàng lúc nửa đêm: Taxi biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong tại chỗ -
Cục Thuế công bố danh sách 18 người TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế
Giải trí
17/02/2018 02:23Khán giả chê Táo Quân 2018 nhiều thoại tục và quảng cáo quá 'thô'
Đến hẹn lại lên, đêm 30 Tết hàng năm nhiều người lại quây quần bên tivi để theo dõi chương trình Táo Quân. Đã 15 năm nay Táo Quân trở thành món ăn tinh thần quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Thế nhưng sau mỗi chương trình phát sóng, lại có nhiều ý kiến tranh cãi về nội dung của chương trình, tính nghệ thuật và tiếng cười của Táo Quân.
Năm 2018 chương trình nhận được không ít chỉ trích từ phía khán giả, đặc biệt là những khán giả luôn hướng tới một tiếng cười nghệ thuật và thâm thúy từ Táo Quân. Nhiều ý kiến cho rằng Táo Quân 2018 đã không còn giữ được "chất" của chương trình, thực tế đang đánh mất đi bản sắc đã có được trong 15 năm qua.
"Hết sức nhạt nhẽo và non yếu về trình độ chuyên môn của kịch bản và đạo diễn. Tôi không nhận ra đây là chương trình mà bao năm trước mình vẫn ưa thích. Cách gây cười phần nhiều sử dụng ngôn từ, cao giọng cãi nhau, kể cả thô tục, thay vì bằng hành vi cử chỉ mang ý triết lí" - Bạn đọc Trần Minh tâm sự.
"Năm nay hơi nhạt! Chú trọng vào phần trang phục, hình ảnh, sân khấu, trong khi phần quan trọng nhất là nội dung thì không có gì đặc sắc, cố gắng thay đổi nhưng chính sự thay đổi đó lại làm cho Táo quân không còn là Táo quân mà mọi người mong đợi. Chỉ cần đơn giản như ngày xưa nhưng sâu sắc là khán giả hài lòng rồi."- Bạn có nickname Anhnk nói.
Lời thoại của Táo Quân năm nay, bên cạnh sự dí dỏm thì vẫn còn những điểm trừ, ví dụ đưa những cụm từ viết tắt của cư dân mạng như "sml", "cmnr", hay dùng từ "cave", "méng"... là những từ theo nhiều người không nên dùng trong chương trình giải trí vào dịp Tết này. Thêm vào đó, nhiều ý kiến cho rằng, để các Táo quảng cáo cho các dịch vụ, sản phẩm trong chương trình một cách "thô" như kiểu "đến chợ sendo mà mua" cũng hơi khiên cưỡng. Nhiều người mong mỏi Táo Quân hãy cứ là Táo Quân với một kịch bản thuần hài hước, còn các clip quảng cáo thì nên tách riêng ra, phát sóng xen kẽ, đừng nên "lồng ghép" quảng cáo vào gây khó chịu cho người xem.
Có những ý kiến lại cho rằng 15 năm qua là một chặng đường rất dài và thành công cho một chương trình truyền hình. Nên chăng nhà sản xuất nên dừng lại và tìm tới một hướng đi khác, hoặc "thay máu" toàn bộ diễn viên của Táo Quân.
"Thay vì làm Táo quân nên nghĩ kịch bản theo cách khác tránh nhàm chán! Bây giờ rất nhiều người không xem chương trình này rồi! Hãy tự tin, đừng tự huyễn hoặc mình rằng chương trình này còn hấp dẫn." - Bạn Thanh Tâm chia sẻ.
"Vài năm nay tôi không xem Táo quân nữa không phải vì kịch bản dở hay diễn viên diễn không hay mà vì ngán quá. Cũng dàn nghệ sỹ đó, cách diễn cũng ná ná như nhau, đường dây kịch bản cũng tương tự chỉ cập nhật các sự kiện trong năm vào nên chỉ cần 1 câu thoại là hết tính bất ngờ, có chăng sự hấp dẫn là do tài năng diễn xuất của các nghệ sỹ" - Facebooker Trần Lâm cho hay.
"Trân trọng 15 năm cống hiến của các nghệ sĩ, của đạo diễn và ekip chương trình. Tôi nghĩ đã đến lúc khép lại Táo Quân để nhường chỗ cho các chương trình mới." - Bạn Trâm Lê chia sẻ.
Táo Quân đã có 15 năm đóng góp tiếng cười tử tế cho khán giả, nên chăng có một format mới cho chương trình. Để khán giả có sự đón nhận với tâm thế khác, tránh sự so sánh với những thành công trong quá khứ.
Theo Hà My (Dân Việt)
- Nữ giảng viên mất dữ liệu 6 năm nghiên cứu tiến sĩ sau vụ đập kính ô tô giữa khu đông đúc (1 giờ trước)
- Vị thiếu tướng đầu tiên của làng nhạc Việt, từng từ chối đặc cách nhận NSND, được đặt tên đường ở Nghệ An (2 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nguy cơ thành bão số 4 trong 2026: Việt Nam có chịu ảnh hưởng không? (2 giờ trước)
- Hồ sơ Epstein: Cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi từ chối điều trần, đối mặt áp lực từ Quốc hội Mỹ (2 giờ trước)
- MU tống khứ Ugarte, lên kế hoạch chiêu mộ hai tiền vệ mới (2 giờ trước)
- “Ăn chặn" tiền hỗ trợ người tâm thần, khuyết tật, người già neo đơn và trẻ em dân tộc thiểu số tại Phú Thọ: Khởi tố, bắt giam hàng loạt lãnh đạo (2 giờ trước)
- LyLy gây choáng với tạo hình bầm dập trong MV mới kết hợp cùng "ông xã" Vĩnh Đam (2 giờ trước)
- Tham vọng "Kỷ nguyên Vàng": Tổng thống Trump đề xuất lập liên doanh Mỹ - Iran để thu phí eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Bài tuyển “gia sư” gây tranh cãi: Công việc như “siêu nhân”, đãi ngộ khiến dân mạng bật cười (2 giờ trước)
- Người mẹ Anh nghẹn ngào khi gặp lại "một phần của con gái" trong cơ thể những bệnh nhân Việt Nam (2 giờ trước)