Giải trí

Không đâu như Việt Nam, chưa đầy 1 tuần thêm 3 Hoa hậu, 12 Á hậu

Chỉ trong vòng 6 ngày (từ 25-30/8/2023), Việt Nam có 3 đêm chung kết các cuộc thi sắc đẹp được tổ chức, với 3 Hoa hậu và 12 Á hậu được vinh danh.

Tối 30/8, cuộc thi Mrs Grand Vietnam - Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023 đã diễn ra đêm thi chung kết tại Hà Nội. Người đẹp Đoàn Thị Thu Hằng đến từ Hải Phòng đã giành ngôi vị cao nhất cuộc thi này. Ngoài ra, Đoàn Thị Thu Hằng còn được trao giải phụ "Người đẹp có gương mặt khả ái".

Trước đó, ngày 25/8/2023, chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Trần Thị Thu Uyên đến từ Sóc Trăng. Tân Hoa hậu năm nay 23 tuổi, từng là Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2019.

Bên cạnh chiến thắng thuộc về Thu Uyên, thí sinh Lâm Kiều Anh giành ngôi á hậu 1, vị trí á hậu 2, 3 và 4 lần lượt thuộc về các ứng viên: Vũ Dương Quỳnh Như, Võ Thị Tuyết Nhi và Thái Đào Trúc Giang.

Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.
Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Ngoài ra, BTC cuộc thi còn trao thêm một số giải phụ cho các thí sinh: Mai Hiếu Ngân (Người đẹp áo dài), Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (Người đẹp tài năng), Lê Thị Thu Trà (Người đẹp thời trang), Vũ Dương Quỳnh Như (Người đẹp ảnh), Nguyễn Thị Lan (Người đẹp biển xanh), Thái Đào Trúc Giang (Người đẹp được yêu thích nhất) v.v..

Sau đó 2 ngày (ngày 27/8) đã diễn ra đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2023 – Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2023. Người đẹp Lê Hoàng Phương, đến từ Khánh Hòa đã đăng quang cuộc thi này để giành quyền tham gia Miss Grand International 2023, được tổ chức vào tháng 10 trên sân nhà.

Trong cuộc thi này, người đẹp giành á hậu 1 là Bùi Khánh Linh, các á hậu 2, 3 và 4 lần lượt là Trương Quý Minh Nhàn, Lê Thị Hồng Hạnh và Đặng Hoàng Tâm Như.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam đầu tiên: Đặng Thu Thảo.
Hoa hậu Đại dương Việt Nam đầu tiên: Đặng Thu Thảo.

Như vậy chỉ trong vòng 6 ngày (từ 25-30/8/2023), Việt Nam có thêm 3 hoa hậu, 12 á hậu cùng hàng chục người đẹp với nhiều giải thưởng phụ tại 3 cuộc thi nhan sắc.

Hiện chưa có thống kê chính xác các cuộc thi hoa hậu được tổ chức trong năm 2023, song theo truyền thông, năm 2022 có hơn 20 cuộc thi hoa hậu lớn được cấp phép tổ chức, chưa kể đến các cuộc thi hoa hậu doanh nhân, hoa hậu nhí, hoa khôi hoặc các cuộc thi sắc đẹp quy mô cấp tỉnh.

Nhiều người nhận định Việt Nam đang "lạm phát" Hoa hậu, Á hậu. Ông Dương Xuân Nam - "cha đẻ" cuộc thi nhan sắc uy tín nhất Việt Nam - Hoa hậu Việt Nam cũng từng chia sẻ: "Hiện nay chúng ta có 2 cái “loạn” liên quan đến các cuộc thi nhan sắc. Thứ nhất là loạn danh xưng Hoa hậu và thứ 2 là loạn các cuộc thi".

Ông Dương Xuân Nam.
Ông Dương Xuân Nam.

Ông nói thêm: "Tình trạng loạn như hiện nay khiến danh xưng Hoa hậu trở nên rẻ rúng và gây thất vọng cho người quan tâm đến các cuộc thi sắc đẹp. Theo tôi, chúng ta nên chấm dứt tình trạng này bằng cách có quy định chặt chẽ hơn về việc cấp phép thi Hoa hậu".

"Không phải ngẫu nhiên mà công chúng phản ứng và đặt ra câu hỏi về ý nghĩa thực sự của các cuộc thi Hoa hậu đối với xã hội đâu. Vì nhiều vụ lùm xùm liên quan đến các Hoa hậu quá, nhiều người đẹp trở thành Hoa hậu nhưng không tiêu biểu cho nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam cả về hình thể lẫn nhân cách và tâm hồn", ông Dương Xuân Nam nhận định.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều.
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều.

Theo như VTC News đưa tin, nhà văn Nguyễn Quang Thiều cũng có cùng nhận định với ông Dương Xuân Nam: "Số lượng các cuộc thi Hoa hậu hiện nay nhiều quá. Cộng đồng, xã hội và cả cơ quan chức năng, quản lý cũng thấy rõ điều đó và cảm thấy không cần thiết. Bộ VHTT&DL cũng giao cho các địa phương, các tỉnh quản lý các cuộc thi sắc đẹp".

Ông nhấn mạnh: "Hiện nay, Việt Nam đang lạm phát các cuộc thi Hoa hậu. Cuộc thi sắc đẹp tràn ngập khắp nơi, chất lượng quá yếu, thậm chí gây phản cảm thì cần phải giảm bớt. Vì chắc chắn đây không phải là yếu tố kích cầu cho sự phát triển xã hội". 

(Tổng hợp)

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/khong-dau-nhu-viet-nam-chua-day-1-tuan-them-3-hoa-hau-12-a-hau-d179627.html