Sau khi mùa 4 của chương trình thực tế đình đám "2 Ngày 1 Đêm" chính thức khép lại, Lê Dương Bảo Lâm đã có những chia sẻ thẳng thắn trước làn sóng chỉ trích về việc lồng ghép quảng cáo quá dày đặc và nội dung dần mất đi sức hút vốn có.

Mùa 4 của 2 Ngày 1 Đêm kết thúc với nhiều luồng dư luận trái chiều, khác hẳn với sự đón nhận nồng nhiệt ở những mùa đầu tiên. Trên khắp các diễn đàn, khán giả bày tỏ sự không hài lòng khi yếu tố quảng cáo cho các nhãn hàng xuất hiện liên tục, từ mì ăn liền đến các nền tảng tuyển dụng, làm đứt gãy mạch cảm xúc và tính tự nhiên của chương trình.

23-1766464373-le-duong-bao-lam-len-tieng-ve-tranh-cai-quang-cao-trong-2-ngay-1-dem.jpg

Bên cạnh đó, nội dung và hệ thống trò chơi cũng bị đánh giá là thiếu đột phá, các thử thách chưa đủ kịch tính để tạo hiệu ứng bùng nổ. Nhiều ý kiến cho rằng chương trình đang bị thương mại hóa quá đà, lấn át đi những trải nghiệm văn hóa và sự hài hước đời nhất của dàn cast.

Trước những phản hồi tiêu cực, ngày 22/12, Lê Dương Bảo Lâm đã đại diện ê-kíp chia sẻ về áp lực phía sau hậu trường. Nam diễn viên thừa nhận từng có lúc suy sụp và nghĩ đến việc dừng chương trình vì không chịu nổi sức ép dư luận. Tuy nhiên, sự động viên từ những khán giả trung thành đã giúp anh và các đồng nghiệp vững tâm hoàn thành hành trình.

Giải thích về vấn đề quảng cáo gây tranh cãi, Lê Dương Bảo Lâm khẳng định đây là yếu tố sống còn: "Nếu không có nguồn thu từ quảng cáo, việc duy trì sản xuất một chương trình quy mô lớn như 2 Ngày 1 Đêm là điều gần như không thể."

Anh phân tích thêm, chi phí cho một show truyền hình thực tế dài hơi là cực kỳ khổng lồ, bao gồm vận hành đội ngũ nhân sự đông đảo, thiết bị kỹ thuật và chi phí di chuyển cho cả dàn cast lẫn ê-kíp qua nhiều tỉnh thành.

Dù vấp phải phản ứng về nội dung, quan điểm của Lê Dương Bảo Lâm vẫn nhận được sự đồng cảm từ một bộ phận khán giả. Nhiều người nhìn nhận rằng trong bối cảnh kinh tế hiện nay, quảng cáo là cái giá phải trả để duy trì một món ăn tinh thần quen thuộc.

Tuy nhiên, tương lai của chương trình vẫn là một dấu hỏi lớn. Bài toán đặt ra cho nhà sản xuất sau mùa 4 là làm thế nào để dung hòa được lợi ích của nhãn hàng mà vẫn giữ vững bản sắc, sự sáng tạo và cảm xúc chân thật cho người xem. Nếu không tìm được tiếng nói chung giữa yếu tố thương mại và chất lượng nghệ thuật, những show truyền hình dù lớn đến đâu cũng đứng trước nguy cơ bị khán giả quay lưng.

TN (SHTT)