Giải trí

Lê Phương, Trung Dũng tái hiện cuộc tình bí ẩn trong Kịch cùng Bolero

Cả hai hóa thân ăn ý thành cặp đôi yêu nhau nhưng buộc phải xa cách vì hoàn cảnh, chữ hiếu.

Cả hai hóa thân ăn ý thành cặp đôi yêu nhau nhưng buộc phải xa cách vì hoàn cảnh, chữ hiếu.

Đạo diễn Ngọc Tưởng mang tới tiểu phẩm Hai sắc hoa ti gôn được lấy cảm hứng từ bài thơ cùng tên của nhà thơ ẩn danh T.T.Kh. Nội dung câu chuyện nói về chuyện tình yêu dang dở của cô gái tên Khánh (Lê Phương) và Tuấn Trình (Trung Dũng).

Le Phuong, Trung Dung tai hien cuoc tinh bi an trong Kich cung Bolero hinh anh 1

Lê Phương và Trung Dũng trong tiểu phẩm. Ảnh: Khang.

Cả hai rất yêu nhau nhưng gia đình Khánh đã hứa gả cô cho một người đàn ông lớn tuổi, giàu có. Đó là người đã cứu gia đình Khánh trong lúc gia đình cô suy sụp nên vì chữ hiếu, Khánh phải nghe theo lời cha mẹ. Cuộc tình dang dở nhưng Tuấn Trình vẫn một lòng chờ đợi Khánh. Còn Khánh, trong suốt những năm tháng sống cùng chồng, vẫn giấu hình bóng của người xưa.

Lê Phương và Trung Dũng thể hiện xuất sắc tâm lý, tình cảm của nhân vật. Các ca khúc bolero được đạo diễn Ngọc Tưởng sử dụng trong tiết mục gồm có Hai sắc hoa ti gôn (Lê Phương), Sầu tím thiệp hồng (Lê Phương, Trung Dũng) và Cỏ úa (Lê Phương, Trung Dũng). 

Giám khảo - NSƯT Vũ Thành Vinh cho biết điểm anh thích nhất trong tiết mục đó là phần diễn xuất ở đoạn cuối cùng của diễn viên Trung Dũng và Lê Phương quá cảm xúc đến mức anh và khán giả không dám vỗ tay vì sợ tiếng vỗ tay phá đi cảm xúc của 2 diễn viên.

NSƯT Công Ninh đánh giá đây là tiết mục ông cảm thấy rất thú vị từ khúc đầu cho đến khúc cuối, cách đưa bolero vào tiết mục phù hợp, rất đắt. Ông chỉ tiếc một điều giá như Ngọc Tưởng không đưa giàn hoa ti gôn thật lên sân khấu thì sẽ tốt hơn và thống nhất với tính ước lệ mà anh đã sử dụng cho toàn bộ tác phẩm. 

Le Phuong, Trung Dung tai hien cuoc tinh bi an trong Kich cung Bolero hinh anh 2

Quý Bình và Hạnh Thúy trong tiểu phẩm. Ảnh: Khang.

Tiết mục của đạo diễn Ngọc Duyên mang tên Màu son cũ được lấy cảm hứng từ tập truyện ngắn Cuối mùa nhan sắc của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Tiết mục có sự tham gia diễn xuất của NSƯT Hạnh Thúy, Quý Bình, Quang Thảo, Hồ Bích Trâm...

Diễn xuất của dàn diễn viên chuyên nghiệp đã thuyết phục và lôi cuốn người xem từ đầu tới cuối. Hạnh Thúy khắc họa hình ảnh cô đào hát lúc tuổi xế chiều chân thật và xúc động. 

NSƯT Công Ninh đánh giá cao khả năng và tương lai đầy triển vọng của nữ đạo diễn Ngọc Duyên. Theo ông, Ngọc Duyên có cách xử lý rất khéo léo, trước khi lấy nước mắt khán giả. Kết quả, hai đạo diễn Ngọc Tưởng và Ngọc Duyên đều đạt 29 điểm.

Theo Bích Hằng (Tri Thức Trực Tuyến)