-
Color Man bất ngờ trải lòng về thất bại và lời hứa hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp -
Tại sao không nên rửa chảo chống dính ngay sau khi xào rán? -
Người mẫu "Quý ông hoàn mỹ" bị chấn thương nghiêm trọng trong vụ lật xe ở Lào Cai -
Siêu mẫu Hà Anh chính thức lên tiếng trước cáo buộc "quỵt" tiền trợ lý: "Sẵn sàng đối diện bằng pháp luật" -
Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại -
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026
Giải trí
18/08/2020 06:07Lựa chọn số phận tập 42: Cường bị ông Nghĩa cảnh cáo nên nương tay với quan chức to
Mở đầu Lựa chọn số phận tập 42 là một tình tiết đáng chú ý, sau bao ngày bị giam cầm, chịu sự quản thúc trong trại tâm thần, Đức đã chịu hết nổi. Anh cố gắng tìm kiếm cơ hội trốn thoát khỏi "địa ngục trần gian này".

Nhân lúc đi vệ sinh, Đức vặn to nước, tạo tiếng ồn và nói thật lớn tiếng: "Trong này hôi quá, nóng nữa. Ngày mai mày bảo bố tao lắp một cái điều hòa ở đây, biết chưa?". Trong khi đó, bản thân Đức lại đi mở cửa sổ nhỏ và trốn thoát ra ngoài.


Một lúc sau 2 người ở ngoài cảm thấy biểu hiện khác thường vì Đức đi vệ sinh mãi không thấy ra ngoài. Họ đạp cửa vào bên trong đã thấy Đức phá cửa sổ thành công trốn khỏi trại tâm thần.
Sau đó Đức đã phải đi bộ hơn 10 km để đến được nhà Bích. Anh muốn trốn nhờ vì trong người không có tiền và điện thoại. Bích đã khuyên Đức ra đồn công an để xin tạm giữ nhưng anh chưa muốn đi ngay vì đêm đã khuya. Và đi như vậy sẽ nguy hiểm cho cả hai nếu bị phát hiện. Cuối cùng Bích cũng phải cho Đức trốn tại nhà mình một đêm.


Sáng hôm sau khi tỉnh dây Đức định rời khỏi nhà của Bích nhưng sức khỏe của anh chưa được tốt. Chính vì vậy Bích cho anh ở lại thêm đến trưa, chờ Bích đi làm về rồi tính tiếp. Bích đã cho Đức đồ ăn, cho mượn điện thoại và cho anh vay thêm cả tiền nữa.


Về phía Cường, anh được chánh án Toàn gọi lên nói chuyện về vụ đánh bạc của các quan chức mà Cường đang xử. Ông Toàn nói với Cường: "Đây bác cậu trách tôi vì sao lại giao vụ này cho cậu. Cả bác cậu cũng giống như mẹ cậu chỉ muốn cậu được yên ổn. Nhưng công việc là công việc, vụ này đáng lẽ ra cô Dung giải quyết nhưng cô ấy muốn cho cậu tiếp cận vào vụ án mà dư luận đang quan tâm nên đề nghị chuyển cho cậu. Tôi cũng tin tưởng cậu sẽ làm tốt. Vì thế cậu phải hết sức cố gắng".



Sau khi nghe nên cuộc nói chuyện của chánh án Toàn với Cường, ông Nghĩa đã tìm tới đại ca Long để nhờ ông ta ngăn cản Cường xử vụ bài bạc này. Ngay lập tức Long đại ca đã hỏi đến việc chia chác thế nào. Ông Nghĩa hứa rằng đại ca Long sẽ có được một phần tiền không hề nhỏ.



Ông Nghĩa sau đó đã gọi Cường lên để nói chuyện và hỏi xem nếu có cần lời khuyên thì ông luôn sẵn sàng chia sẻ. Phó chánh án Nghĩa nói: "Nghề của chúng ta nên coi trong hai chữ 'chung dung' trong suy nghĩ hay trong công việc, cố gắng giữ ở mức trung hoà đừng thái quá cũng đừng bất cập.
Đối với những vụ án phức tập và nhạy cảm như thế này nên xử lý một cách uyển chuyển. Cái gì lùi được nên lùi, cái gì tránh được nên tránh, cái gì cần thì phải kiên quyết. Nhưng cố gắng đừng tới mức tuyệt tình quá đáng".



Cũng lúc đó, tại nhà của Cường, có 2 thanh niên đặt 2 vòng hoa to đùng ngay trước cửa khiến cho hàng xóm hoang mang, phải gọi cửa mẹ anh. Bà An chạy về cũng hốt hoảng vì phát hiện ra vòng hoa. Hàng xóm bỗng xôn xao, còn hỏi dò liệu Cường có làm sao không.


Sau khi Cường từ cơ quan trở về nhà, anh đã trấn an mẹ rằng những kẻ lạ mặt khủng bố thẩm phán là chuyện bình thường. Anh sẽ lên trình báo với công an phường. Bà An đã đề nghị Cường phải mua ô tô để đi làm cho bà yên tâm, vì bà lo lắng Cường sẽ gặp chuyện bất trắc như ông Minh chồng bà.

Ở phân cảnh khác, sau khi Đức đã có tiền và điện thoại trong tay, anh đã liên lạc ngay với Trang. Đức đã nói hết với Trang toàn bộ sự việc anh bị ông Lộc bắt vào bệnh viện tâm thần chứ không phải đi nghỉ dưỡng như lời ông Lộc nói với Trang. Chưa kịp nói địa chỉ mình đã trốn ở đâu thì Đức đã lại phải tiếp tục bỏ chạy vì nhìn thấy người của ông Lộc.


HTT (Nguoiduatin.vn)
- Nghệ sĩ đồng loạt lên tiếng vụ show 'Về đây bốn cánh chim trời' bị hủy: BTC có thể bị xử lý ra sao? (1 giờ trước)
- Nhạc sĩ Trần Tiến nghẹn khóc vì show bị hủy dù khán giả đã đến đông đủ, NSX giải thích gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Vụ giả chết trục lợi bảo hiểm ở Thanh Hóa: Người phụ nữ vẫn chưa được xóa khai tử (1 giờ trước)
- Trung Quốc quyết liệt diệt "hổ": Ba tướng quân đội cấp cao bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội (2 giờ trước)
- Hướng dẫn nhận 400.000 đồng quà tặng dịp Tết Nguyên đán 2026 qua VNeID cực dễ hiểu, ai cũng có thể thực hiện (2 giờ trước)
- Đồng loạt đột kích hai quán bar, triệt phá tụ điểm "bay lắc" xuyên đêm (2 giờ trước)
- Color Man bất ngờ trải lòng về thất bại và lời hứa hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp (2 giờ trước)
- Thủ môn đột ngột ngất xỉu giữa sân khiến khán giả bàng hoàng (2 giờ trước)
- Triều Tiên thử nghiệm bộ đôi tên lửa hành trình chiến lược, phô trương sức mạnh tầm xa (2 giờ trước)
- Tại sao không nên rửa chảo chống dính ngay sau khi xào rán? (2 giờ trước)