-
Người dân phản ứng dữ dội vì loa phát thanh 4h30, phường Mão Điền vẫn giữ truyền thống gây tranh cãi -
Thanh Hóa: Clip bò mẹ đuổi theo xe máy chở bò con bị gãy chân suốt 2 km khiến CĐM xúc động -
Sống nhờ máy thở, chỉ cử động một ngón tay, chàng trai vẫn điều hành doanh nghiệp công nghệ -
Đề xuất dựng công trình tưởng niệm các nạn nhân sau vụ lật xe ở Lào Cai khiến 9 người tử vong: Ngân sách lấy từ đâu? -
U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách ứng viên vô địch giải Châu Á 2026 -
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao? -
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính -
Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng tới 87%: Loại nước nhiều người Việt dùng như thói quen -
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Nhiều người đến thắp nén hương tiễn biệt nạn nhân xấu số -
Danh sách nhóm người phải đổi CCCD trong năm 2026 để tránh bị phạt tiền, tài khoản ngân hàng bị khóa
Giải trí
13/06/2023 14:53Lý do nghệ sĩ Lê Tuấn Anh từ bỏ sân khấu kịch
Đến độ chín trong nghề, nghệ sĩ Lê Tuấn Anh bất ngờ nói lời tạm biệt với sân khấu kịch. Dòng tâm sự của anh về cái duyên với sân khấu khiến khán giả ngỡ ngàng. Nhiều đồng nghiệp không tin nghệ sĩ tài hoa của sân khấu kịch Nhà hát Tuổi trẻ quyết định “nghỉ hưu non”.
“Quyết định rời sân khấu kịch sau 23 năm quả thật rất khó khăn”
Trải lòng với Tiền Phong, diễn viên Lê Tuấn Anh cho biết đây không phải là quyết định một sớm một chiều, anh đã suy nghĩ rất nhiều và có dự tính riêng để công bố với mọi người. Tuy nhiên thời điểm chưa cho phép khiến thời gian này mới có thể thông báo.
“Quyết định rời kịch quả thật là rất khó khăn. Từ khi NSƯT Chí Trung (giám đốc cũ) nghỉ theo chế độ và thêm tác động từ đợt dịch COVID-19, khán giả đến sân khấu thưa dần. Một phần do dịch bệnh, một phần do tình hình kinh tế chung và do nhiều loại hình giải trí khác khiến khán giả sân khấu càng ít hơn, chúng tôi cũng không có nhiều cơ hội để cống hiến. Tôi dự tính sau khi anh Chí Trung nghỉ, tôi sẽ dừng, nhưng rồi niềm đam mê vẫn còn nên cứ nấn ná cho đến bây giờ” – nam nghệ sĩ chia sẻ.
Quay lại con đường nghệ thuật khá muộn, năm 33 tuổi, anh đã có hành trình đáng nhớ trên sân khấu kịch. Theo nghệ sĩ, anh có duyên đến với sân khấu nhưng không nợ nên đành rời xa.
“23 năm không quá dài nhưng cũng không ngắn đứng trên sân khấu kịch. Trải qua nhiều buồn vui thăng trầm để đi đến quyết định này tôi cũng suy nghĩ rất kỹ” – nghệ sĩ nói về quyết định của mình.
Giữ đam mê phim ảnh
“Rửa tay gác kiếm” với sân khấu kịch nhưng khán giả vẫn có thể gặp lại diễn viên Lê Tuấn Anh qua phim truyền hình. Thời gian này, nghệ sĩ khá im ắng khi chưa có dự án mới.
Bố của Lê Tuấn Anh - NSƯT Đức Trung không phản đối quyết định này. Anh nói: “Ông cho rằng con trai đủ chính chắn để lựa chọn con đường của mình”.
Trên sân khấu kịch lẫn làm ảnh nhỏ, Lê Tuấn Anh thường đảm nhận nhân vật phản diện. Ấn tượng phải kể đến vai Phú – kẻ “dắt” gái gọi cao cấp, miệng lưỡi lắt léo trong Quỳnh búp bê, gã tổng giám đốc Trần Anh Hiếu ma mãnh trong phim Đấu trí, Thuận phim Phố trong làng…
Người chẳng mấy bằng lòng với hình tượng phản diện trên màn ảnh của anh chính là NSƯT Đức Trung, bố của Tuấn Anh. Ông từng phàn nàn anh không giống ông tẹo nào bởi ông chuyên vai đạo mạo, tử tế trong khi con trai nhận đủ loại vai, từ trùm buôn ma túy, cảnh sát biến chất đến môi giới mại dâm…
Với Lê Tuấn Anh, anh không nề hà vai diễn nào và chấp nhận thử sức nếu được mời. Anh quan niệm phải thử mới biết mình phù hợp với vai diễn như thế nào.
Ngoài 50, nghệ sĩ Tuấn Anh nhìn lại quãng đường đến với sân khấu cũng nhiều gian nan, lắm thăng trầm. Anh từng bốn lần đi hội diễn mang lại nhiều huy chương, thành tích như giải vàng vai ô sin câm trong vở Bến ô-sin, vai Toản vở Ai là thủ phạm đoạt huy chương bạc trong liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc, huy chương vàng vai Phú “điên” trong vở Nhà ô-sin, huy chương bạc vai trung tá Mật – phó phòng Cảnh sát điều tra vở Hoa sen lửa.
Nghệ sĩ cho biết anh đang làm hồ sơ xét duyệt danh hiệu NSƯT, hiện trong thời gian chờ đợi có quyết định.
Lê Tuấn Anh sinh năm 1970, là diễn viên “tay ngang”. Sau 5 năm trời ở CH Czech, anh về nước thử một số loại hình kinh doanh, sau đó đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ, làm phòng tổ chức biểu diễn. Anh đến với sân khấu là cái duyên.
Năm đó, NSƯT Chí Trung khi ấy là Đoàn trưởng Đoàn 2 nhắn nhủ anh diễn thử. Từ đó, anh chính thức trở lại con đường đầy chông gai với cái tuổi không còn trẻ nhưng cũng chưa quá già.
Theo Hà Trang (Tiền Phong)
- Bảy doanh nghiệp tiếp nhận toàn bộ hơn 2.700 lao động Panko Vina mất việc trước tết (20 phút trước)
- Giao dịch vàng không qua tài khoản có thể bị phạt đến 20 triệu đồng (28 phút trước)
- Bốn lần lẻn vào phòng ngủ của bà chủ cũ trộm tài sản (33 phút trước)
- Đình chỉ công tác thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8 trong trường (45 phút trước)
- Nam thực khách Trung Quốc say xỉn, sàm sỡ nữ chủ quán ăn ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Ngành y đặt mục tiêu tăng đến năm 2030 tuổi thọ trung bình của người dân tăng lên 75,5 (1 giờ trước)
- Hành trình truy bắt nghi phạm gây tai nạn chết người bỏ trốn ở Bắc Ninh: Hé lộ lý lịch bất hảo (2 giờ trước)
- U23 Việt Nam thi đấu trận khai mạc VCK U23 Châu Á 2026 (2 giờ trước)
- Hà Nội siết chặt kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ năm 2025 (2 giờ trước)
- Tình hình sức khỏe của Phan Đinh Tùng sau khi nhập viện cấp cứu, nhiều người giật mình vì nguyên nhân dễ mắc phải (3 giờ trước)