-
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin
Giải trí
13/05/2025 17:05Lý do sân khấu Lan Anh, Trống Đồng lần lượt phải đóng cửa
Sân khấu Lan Anh, từng là điểm hẹn âm nhạc sôi động, đã chính thức ngừng hoạt động từ đầu tháng 5. Sau live concert đáng nhớ của ca sĩ Trịnh Thăng Bình vào tháng 3/2023, sân khấu rơi vào cảnh đìu hiu, vắng bóng khán giả. Dù đã có một bước chuyển mình bất ngờ khi thành lập sân pickleball giữa lúc bộ môn này đang là trào lưu, tổ chức các giải đấu quy mô, nhưng cuối cùng, sau 28 năm hoạt động, Lan Anh cũng đối mặt với việc tháo dỡ. Lý do cụ thể cho quyết định này vẫn còn là một ẩn số khi người đại diện từ chối bình luận.

Số phận của Sân khấu Trống Đồng cũng không khá hơn. Đơn vị quản lý xác nhận nơi đây đã ngừng hoạt động từ sau Tết Nguyên đán, không còn ban điều hành. Dù chương trình lớn gần nhất được ghi nhận tại đây là "Cũng đành ngó lơ" vào tháng 7/2024 với sự góp mặt của Quốc Đại, Hà Vân, Hồ Văn Cường và nhóm hài Gia Bảo, nhưng hiện tại, cơ sở vật chất đã xuống cấp trầm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng nặng, không thể đáp ứng yêu cầu tổ chức show diễn. Mặt bằng sân khấu giờ đây được tận dụng làm bãi đậu xe và chứa vật tư. Việc biển tên "Sân khấu Trống Đồng" bị gỡ bỏ như một dấu chấm hết cho hy vọng mong manh về sự trở lại của thương hiệu này.
Tiếng nói người trong cuộc: Vì sao nên nỗi?
Theo chia sẻ trên VietNamNet, ông bầu Gia Bảo, người từng gắn bó và tổ chức hàng chục show diễn thành công tại Trống Đồng và Lan Anh, chua xót nhận định rằng sự thoái trào của các sân khấu lâu đời là điều gần như tất yếu trước tác động đa chiều. Anh bồi hồi nhớ lại thời hoàng kim của Trống Đồng, khi mỗi tháng chỉ có vài suất diễn được đơn vị thuê săn đón, các đêm diễn của anh với dàn sao từ Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng đến Đông Nhi, Noo Phước Thịnh luôn cháy vé, có khi chạm ngưỡng 4.000 người.
Tuy nhiên, theo Gia Bảo, bước ngoặt bắt đầu từ khoảng 2013-2014, khi gameshow và truyền hình thực tế bùng nổ. Khán giả dần thay đổi thói quen, chọn ở nhà xem miễn phí với nội dung đa dạng, thay vì bỏ tiền mua vé, chen chúc tại sân khấu ngoài trời, đối mặt với rủi ro thời tiết hay tệ nạn. Thêm vào đó, các show diễn sân khấu dần đi vào lối mòn, thiếu sáng tạo. Một gánh nặng khác là chi phí mời nghệ sĩ thế hệ mới ngày càng cao, trong khi họ lại kén chọn, không mặn mà với show tạp kỹ, khiến bầu show rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan": giá vé cao thì không ai mua, cát-sê thấp thì không mời được sao.
Từ góc độ quản lý văn hóa, NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM - chỉ ra rằng các sân khấu như Lan Anh, Trống Đồng chủ yếu hoạt động theo mô hình cho thuê, thiếu kế hoạch và định hướng nghệ thuật cụ thể, nên khó lòng thích ứng với sự thay đổi của thời đại. Ông nhận thấy một nghịch lý: TP.HCM vừa thiếu tụ điểm biểu diễn, lại vừa "có tụ điểm nhưng không tạo được sức hút. Điều này phản ánh rõ nét sự thay đổi trong nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng mà mô hình sân khấu truyền thống chưa đáp ứng kịp.
Tìm đường "hồi sinh": Cần một cú hích đồng bộ
Dù tiếc nuối, những người tâm huyết vẫn đau đáu tìm giải pháp. NSND Trần Ngọc Giàu cho rằng TP.HCM vẫn cần những không gian biểu diễn với sức chứa vài nghìn khán giả. Để sân khấu hồi sinh", ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc hà hơi tiếp sức, một sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước và tư nhân.
Theo ông, Nhà nước cần có chính sách, đề án đầu tư, tái cơ cấu, xem đây là những thiết chế văn hóa quan trọng, kèm theo đó là sự cởi mở về pháp lý như cho thuê địa điểm dài hạn, tạo gói vay ưu đãi. Về phía tư nhân, yếu tố nghệ thuật phải được đặt lên hàng đầu, sau đó mới tính đến lợi nhuận. Việc thay đổi toàn diện từ không gian, cơ sở vật chất, công nghệ biểu diễn đến mô hình vận hành là vô cùng cần thiết.
"Nhiều người hay nói thành phố không có gì để xem, chơi nhưng theo tôi ngược lại. Cái xem, chơi của chúng ta đang có lại không đáp ứng được nhu cầu," NSND Trần Ngọc Giàu bày tỏ. Ông tin rằng nếu có sự chung tay quyết liệt, câu chuyện vực dậy các sân khấu sẽ trở nên khả thi hơn.
Sự ra đi của Lan Anh và Trống Đồng là một lời cảnh tỉnh. Việc tìm lại hào quang cho các sân khấu TP.HCM không chỉ là giữ gìn ký ức, mà còn là đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng cao và đa dạng của công chúng hiện đại, đòi hỏi một sự thay đổi mạnh mẽ và toàn diện.
TN (SHTT)
- Nữ giáo viên bị chồng đánh thương tích 95% ở Quảng Ninh đã không qua khỏi sau 2 tháng điều trị (1 giờ trước)
- Nissan X-Trail e-Power tái xuất: SUV hybrid giá dưới 1 tỷ đồng khiến CR-V phải 'dè chừng' (1 giờ trước)
- Khi nào miền Bắc có mưa lớn, chấm dứt đợt nắng nóng? (1 giờ trước)
- Bàn ăn nghìn tỷ USD: Chủ tịch LG, CEO Nvidia bên bàn thịt nướng ở Hàn Quốc (2 giờ trước)
- Loại vaccine đầu tiên do AI tạo ra có gì đặc biệt mà được kỳ vọng ngăn đại dịch tương lai? (2 giờ trước)
- Tài xế xe đầu kéo nhớ lại cảnh tượng vô cớ bị người nước ngoài chặn đầu tấn công dù không quen biết (2 giờ trước)
- Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7 (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương công bố các cửa hàng bán xăng E5 RON92 tại Hà Nội, TPHCM và giá bán mới nhất? (3 giờ trước)
- Xuất hiện hố sụt lún "không đáy" giữa ruộng ở Cao Bằng, chính quyền khẩn thiết mời chuyên gia (3 giờ trước)
- Khởi tố thêm một Phó Chủ tịch xã và Giám đốc doanh nghiệp trong vụ gãy đổ lan can đá bờ sông Hồng (3 giờ trước)