-
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng"
Giải trí
15/09/2025 11:14Màn trình diễn ê chề của aespa
Hậu thành công năm 2024, aespa được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ, khuấy động thị trường trong bối cảnh Kpop đang dần mất đi sức hút. Tiếp nối Dirty Work , 4 cô gái mới đây trở lại với Rich Man và đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Gần 10 ngày, Rich Man thu về 29 triệu view, đang leo rank vù vù trên các BXH nhạc số nội địa.
Trong thời gian quảng bá, SM đưa aespa mở rộng độ nhận diện qua màn trình diễn tại Good Morning America. Đây là chương trình buổi sáng có lượng người xem cao nhất thế giới kể từ năm 2012. Vì thế, được xuất hiện trên sóng truyền hình Good Morning America được xem là cơ hội vàng cho bất kỳ nhóm nhạc hay nghệ sĩ Kpop nào.
Các cô gái thể hiện ca khúc Rich Man , sự tự tin và chất slay ngập tràn khung hình. Người hâm mộ cũng tập trung đông đúc để cổ vũ, hò reo nhóm nữ. Tuy nhiên, ngay khi màn trình diễn được đăng tải rộng rãi trên MXH, làn sóng tranh cãi nổ ra và nhắm tới aespa. Một bộ phận netizen chê bai 4 nữ idol biểu diễn thiếu năng lượng, kém sức sống như “chưa ăn sáng”. aespa còn bị phát hiện hát nhép, giọng hát êm ru như mở audio dù di chuyển đội hình liên tục.
Phần vũ đạo nhận về nhiều chỉ trích nhất. Mỗi người nhảy một nhịp một phách, không có sự đồng đều. Đặc biệt, Giselle là thành viên bị cho là thiếu tập trung nhất, gặp khó khăn trong việc theo kịp 3 thành viên khác. Điểm cộng là biểu cảm, thần thái “ghệ chiến” vẫn lan tỏa khắp khung hình, không chê vào đâu được.


Nhiều người chỉ ra, không chỉ phần thể hiện của aespa mà chính vũ đạo cũng có vấn đề. Không như những ca khúc trước đó, vũ đạo Rich Man không có được thiện cảm từ khán giả đại chúng vì quá rối rắm, không gọn gàng. Phong cách nhảy của giới biên đạo có khác biệt lớn so với giới idol. Nếu như biên đạo Lee Jung mang đến sự mạnh mẽ và dứt khoát trong từng động tác thì aespa ngược lại, thiếu sự chuẩn xác và chắc nhịp.

Khoảng sân khấu nhỏ, vắng bóng dàn dancer và góc máy quay hạn chế càng khiến cho tiết mục trở nên trống trải, gượng gạo và kém thu hút. Từ đây, netizen lại đặt nghi vấn về năng lực thật sự của aespa: liệu đây là tiêu chuẩn idol thật sự ở thời điểm hiện tại? aespa được khuyên nên luyện tập kỹ càng hơn trước khi biểu diễn trước hàng chục triệu mắt xem.
Trước làn sóng chỉ trích, cộng đồng fan MYs cho rằng việc đánh giá toàn bộ thực lực của aespa chỉ dựa trên một màn trình diễn là thiếu công bằng. Thực tế, sân khấu trực tiếp tại Mỹ luôn có những khác biệt rõ rệt về cách dàn dựng, âm thanh và tiêu chuẩn khắt khe hơn so với thị trường Hàn Quốc. Việc aespa chọn thể hiện một ca khúc mới trước khán giả quốc tế cũng cho thấy sự táo bạo và mong muốn khẳng định bản sắc riêng.

Chưa kể, tin đồn hát nhép là hoàn toàn sai bởi qua video fancam, các thành viên thực sự cất tiếng hát - chứng minh bản phát sóng đã được nhà đài chèn audio để giữ chất lượng tốt nhất khi công chiếu.
Cần nhìn nhận rằng, việc các nhóm Kpop gặp khó khăn khi trình diễn ở Mỹ là điều không hiếm. Không chỉ khác biệt về văn hóa và thị hiếu, nghệ sĩ còn phải đối diện áp lực lớn từ truyền thông toàn cầu. Thay vì vội vàng chỉ trích, có lẽ công chúng nên ghi nhận nỗ lực dấn thân của aespa - vẫn đang trong hành trình mở rộng tầm ảnh hưởng ra ngoài biên giới Kpop.
- "Cú đấm thép" vào đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 120 tỷ đồng (08:50)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (08:48)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (59 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)