Giải trí

Miss Universe 2023 bị hủy bỏ vì tỷ phú chuyển giới vỡ nợ?

Nhiều diễn đàn sắc đẹp quốc tế lan truyền thông tin cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 có nguy cơ bị hủy bỏ hoặc hoãn sang năm sau.

Mạng xã hội lan truyền thông tin công ty JKN Global Group Plc (JKN) của nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrakutatip có nguy cơ vỡ nợ do giá cổ phiếu lao dốc. Khán giả đồn đoán cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 có thể hủy bỏ hoặc hoãn sang năm sau.

Trên trang cá nhân, bà Anne Jakrakutatip cho biết: "Tất cả bài viết không phỏng vấn các giám đốc điều hành, kể cả tôi, đều nhằm mục đích vu khống". Nữ tỷ phú hy vọng người hâm mộ đón nhận thông tin trực tiếp từ công ty, không xuyên tạc hay có mục đích xấu, tránh ảnh hưởng đến cuộc thi.

BTC Hoa hậu Hoàn vũ 2023 (Miss Universe 2023) thông báo cuộc thi vẫn tổ chức theo kế hoạch. Đơn vị này khẳng định: "Công ty JKN xác nhận cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 72 sẽ được tổ chức vào ngày 18/11 tại El Salvador. Chúng tôi coi trọng việc tạo ra trải nghiệm vô giá cho người hâm mộ sắc đẹp và mong muốn trở thành một tổ chức trao quyền cho phụ nữ trên toàn thế giới".

BTC lên tiếng việc Hoa hậu Hoàn vũ 2023 bị hủy bỏ vì vỡ nợ.

Theo thông tin từ các chuyên trang sắc đẹp quốc tế, Miss Universe 2023 dự kiến tổ chức trong khoảng 15 ngày, chung kết diễn ra vào 18/11 tại San Salvador, El Salvador. 

Trước đó, tháng 10/2022, tờ Thairath đưa tin bà Anne Jakapong Jakrajutatip thông báo: “Cuối cùng Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) đã thuộc về chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ”.

Chia sẻ với truyền thông, nữ tỷ phú cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự khi có được bản quyền cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và đã làm việc với đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn của tổ chức”. Nữ tỷ phú nói thêm việc mua lại cuộc thi này cũng là một "hướng đi chiến lược và hiệu quả", giúp mở rộng và đa dạng hóa danh mục đầu tư của tập đoàn JKN của bà.

Sau khi thay đổi chủ sở hữu, cuộc thi Miss Universe gây ra khá nhiều mâu thuẫn, không ít quốc gia đã dừng việc ký kết bản quyền cử thí sinh tới đấu trường nhan sắc này. Tại Việt Nam, đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Universe từ năm 2008 đã phải nhường bản quyền cho bên khác sau hơn 15 năm tổ chức cuộc thi và cử đại diện tham dự Miss Universe. Hiện tại, đơn vị nắm giữ bản quyền mới công bố danh sách Top 18 để tuyển chọn đại diện tham dự Miss Universe 2023 tại El Salvador.

Theo Diệu Thu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/miss-universe-2023-bi-huy-bo-vi-ty-phu-chuyen-gioi-vo-no-2187002.html