-
Danh tính cô gái bị nghi chen vào hôn nhân TikToker Thắng Không Kịp: Sự thật phía sau đoạn chat gây bão -
Cảnh báo 4 căn bệnh dễ bùng phát khi nồm ẩm kéo dài -
Phát hiện 2 thi thể dưới kênh Tàu Hủ, công an vào cuộc điều tra -
TikToker "Thuỷ Bún Food" giải thích 'cặn kẽ' việc đá balo và cốc nước: Tự nhận rất ngoan hiền! -
Thông điệp Liên bang 2026: Tổng thống Donald Trump tuyên bố về "Thời kỳ Hoàng kim" và những toan tính chiến lược mới -
Nữ du khách Mỹ tố bị tài xế xe ôm "chém" 1 triệu đồng và quấy rối ở Hà Nội, lộ ảnh người đàn ông -
Check camera sau Tết: Con cháu "ngỡ ngàng" khi thấy bố biến hình thành sát thủ PUBG -
Hà Nội: Đề xuất mở rộng đường Láng lên 53,5 m -
Người đàn ông vừa lái ô tô vừa ôm trẻ nhỏ trên đường ở Hà Nội: CSGT vào cuộc, mức xử phạt nghiêm khắc -
31 tuổi suy thận, ung thư giai đoạn cuối vì mê món ăn vặt "quốc dân", trẻ em Việt rất thích
Giải trí
03/11/2023 20:50Mượn thí sinh làm 'con cờ truyền thông', nước đi đầy rủi ro của các cuộc thi sắc đẹp!
Sự bùng nổ, gia tăng về số lượng đồng nghĩa với việc "địa hạt" nhan sắc rơi vào tình trạng bão hoà, mở ra hàng loạt những thách thức. Người cũ (những cuộc thi nhan sắc lâu năm) đau đầu trong việc cải cách, duy trì sức hút. Phía người mới (những cuộc thi nhan sắc mới) cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi phải "căng não" xây dựng, định hình thương hiệu cá nhân.
Dạo quanh các cuộc thi nhan sắc đang "làm mưa làm gió" trên toàn thế giới, không khó để bắt gặp chuyện một hay nhiều thí sinh được sử dụng làm "con cờ truyền thông" nhằm tạo sự thu hút. Điểm chung của những người đẹp này đều nằm ở việc họ sở hữu lượng người ủng hộ lớn tại quê nhà, sẵn sàng chia sẻ loạt bài viết liên quan trên khắp các nền tảng mạng xã hội hay đầu tư mạnh bạo mua vé bình chọn giúp thần tượng có cơ hội "intop".
Nhờ vậy, nhiều cuộc thi nhan sắc cũng được "thơm lây", tiếng vang lẫn sức ảnh hưởng tương truyền đi xa. Tuy nhiên, khó lòng phủ nhận, "nước đi" này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro khôn lường.
Phương án quen thuộc được tái sử dụng nhiều lần
Miss Grand International 2022 tổ chức tại Indonesia, cặp đôi Thiên Ân - Engfa Waraha trở thành "con át chủ bài" câu kéo sức hút. Thời điểm đó, màn cạnh tranh gay gắt trên diện bình chọn tìm kiếm tấm vé lọt thẳng top 20 chung cuộc của hai người đẹp liên tục trở thành đề tài "nóng sốt" khắp các diễn đàn nhan sắc.
Chưa kể đến việc Engfa Waraha còn được ông Nawat thiên vị lộ liễu. Đơn cử chính là chuyện nàng hậu thường thường xuyên đứng vị trí center bên cạnh chủ tịch Miss Grand International. Không những vậy, ông Nawat còn công khai ủng hộ "gà cưng" trên trang cá nhân. Dù gây ra không ít những tranh cãi nhưng "nước đi" này lại giúp cuộc thi tăng nhiệt. Bởi lẽ, Engfa Waraha vốn dĩ đã là ca sĩ nổi tiếng, sở hữu lượng fan đông đảo tại quê nhà Thái Lan.
Miss Grand International cũng nghiễm nhiên thu về hơn 6,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, vượt xa sân chơi nhan sắc tổ chức thường niên trong hơn 7 thập kỷ là Miss Universe. Thành tích này được xem như bước phát triển phát triển vượt bậc của cuộc thi chỉ sau hơn vỏn vẹn 10 năm tổ chức.
Phương pháp dùng "con cờ truyền thông" tiếp tục được lặp lại vào mùa giải Miss Grand International 2023 thông qua sức ảnh hưởng lớn đến từ Lê Hoàng Phương - đại diện Việt Nam và Ni Ni Lin Eain - đại diện Myanmar.
Tương tự như Thiên Ân - Engfa Waraha, bộ đôi mới Lê Hoàng Phương - Ni Ni Lin Eain cũng tạo ra không ít những hiệu ứng. "Chiến trận" cạnh tranh "nảy lửa" trên diện bình chọn đưa Miss Grand International nắm vị thế sân chơi nhan sắc nhiều lượt theo dõi nhất trên thế giới với hơn 6 triệu người. Mùa giải này, ông Nawat còn "mạnh bạo" hơn hẳn khi tính thêm điểm bình chọn nếu người hâm mộ ấn nút theo dõi cả trang cá nhân. Đây được xem là một phương pháp nhân đôi lợi ích, vừa giúp nâng tầm của ông Nawat đồng thời đưa cuộc thi của ông sáng lập quay lại "xưng vương".
Không chỉ riêng Miss Grand International, đối thủ "không đội trời chung" với cuộc thi là Miss Universe dường như cũng thực hiện nước đi tương tự. Tại mùa giải 2022, người hâm mộ liên tục "nức mũi" khi thấy hình ảnh Ngọc Châu xuất hiện dày đặc trên các kênh truyền thông của cuộc thi. Đồng thời, loạt bài viết xoay quanh người đẹp Tây Ninh cũng nhận về lượt tương tác khủng.

Chi tiết này công chúng tin rằng tổ chức MUO đang lên kế hoạch mượn Ngọc Châu như một "đòn bẩy truyền thông" nhất là khi trong thời điểm này, Miss Universe đang thuộc về tay một bà chủ mới là nữ tỷ phú chuyển giới người Thái Lan tên Anne Jakrajutatip.
"Nước đi" tìm ẩn nhiều rủi ro
Nói đi cũng phải nói lại, việc mượn thí sinh trở thành "con cờ truyền thông", câu kéo sức hút cũng không phải là một lựa chọn mang tính an toàn tuyệt đối. Đâu đó vẫn xuất hiện những rủi ro khôn lường khiến các sân chơi nhan sắc chịu cảnh bị hắt hủi, quay lưng.
Dễ có thể thấy, nền tảng của "nước đi" này chính là sự đứng sau của đông đảo người hâm mộ. Dẫu biết trong một cuộc thi sẽ có người thắng kẻ thua song điều tiên quyết đầu tiên phải nằm ở việc kết quả chung cuộc làm hài lòng số đông công chúng.
Còn nhớ vào thời điểm 2022, Miss Grand International liên tục nhận về "cơn mưa gạch đá" đến từ người hâm mộ Việt Nam khi Thiên Ân "out" top 10 chung cuộc. Không những vậy, ông Nawat còn khiến công chúng "nóng mặt" khi có lời nói được cho miệt thị ngoại hình của nàng hậu Long An. Loạt ồn ào này đã khiến Miss Grand International bị khán giả Việt đồng loạt tẩy chay kéo theo việc cuộc thi mất đi hơn 2 triệu người theo dõi chỉ sau ít giờ kết thúc đêm chung kết.
Tình huống này tiếp tục được lặp lại tại mùa giải 2023 khi Ni Ni Lin Eain "cán đích" tại vị trí Á hậu 1. Dù gây nhiều tranh cãi về chuyện thiên vị nhưng sự việc này không gây ảnh hưởng quá nặng nề đến tổ chức Miss Grand International.
Đứng trên vị thế thí sinh, chẳng ai muốn bản thân trở thành "con cờ truyền thông" tạo sức hút cho chương trình. Việc được tổ chức cuộc thi quốc tế ưu ái, liên tục đưa tin là một tín hiệu tốt cho chặng hành trình "đem chuông đi đánh xứ người" nhưng cũng tạo ra không ít những áp lực vô hình đối với từng người đẹp.
"Nức mũi" tự hào là thế song người hâm mộ cũng đứng ngồi không yên khi đại diện quê nhà đứng trước nguy cơ mất suất intop. Điển hình nhất chính là việc Ngọc Châu bị loại khỏi top 16 chung cuộc tại Miss Universe 2023 dù có phần thể hiện xuyên suốt cuộc thi khá nổi bật và tròn trịa.
Không riêng gì Ngọc Châu, nhiều thí sinh khác cũng phải chịu cảnh ngộ tương tự. Nổi bật nhất có thể kể đến trường hợp của Phạm Hương tại mùa giải Miss Universe 2015. Từ đây, giải thưởng mang hàm ý "trào phúng" tên Miss El Tocuyo cũng được ra đời nhằm tìm kiếm người đẹp được đánh giá là thí sinh mạnh, tiềm năng nhưng phải chịu cảnh "outtop" trong tiếc nuối.
Phạm Hương từng chiến thắng giải thưởng Miss El Tocuyo 2015 và Ngọc Châu hạ cánh tại Á hậu 2 - Miss El Tocuyo 2022 nhưng xem ra cả hai chẳng vui vẻ là bao khi được vinh danh tại giải thưởng này và các người đẹp khác cũng đồng cảm tương tự.
Theo Tie Nguyên (Saostar.vn)
- Realme sắp ra mắt siêu phẩm giá bèo vẫn có camera 200MP ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (13:44)
- Giải mã “cơn nghiện” vàng của người Trung Quốc: Văn hóa lâu đời hay cuộc chơi toàn cầu? (13:40)
- Chân dung ông trùm 22 tuổi trong đường dây mua bán người qua Campuchia, Công an truy tìm 18 nạn nhân (13:37)
- Nam chính "Thỏ ơi" bị chê là hố đen diễn xuất trong phim 300 tỷ của Trấn Thành (13:30)
- Người trẻ rủ nhau mua vàng đầu năm: Không chỉ để “xin lộc”, mà còn là một bài học tài chính (2 giờ trước)
- Profile cực đỉnh của “Công chúa tuyết” hot nhất Olympic: 6 huy chương, điểm SAT 1.580 và đế chế 23 triệu USD (2 giờ trước)
- Nam diễn viên TVB qua đời ở tuổi 57 vì đột quỵ (2 giờ trước)
- Lời tố cáo từ cõi chết: Bi kịch của cậu bé 12 tuổi và cái chỉ tay khiến dư luận rúng động (2 giờ trước)
- Phe Dân chủ rầm rộ tẩy chay, tạo sức ép lên Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump (2 giờ trước)
- Giá xăng ngày mai 26/2 có thể tăng mạnh (2 giờ trước)