Giải trí

Mỹ nhân đóng phim nào lỗ phim nấy nhưng cát-xê vẫn đứng top đầu thế giới

Nữ diễn viên này được ví như "thuốc độc phòng vé" khi liên tiếp đóng các phim thua lỗ trong nhiều năm qua nhưng vẫn giữ được mức cát-xê top đầu thế giới.

Là một ngôi sao hạng A tại Hollywood, Angelina Jolie lại đang trải qua một chuỗi các dự án phim vừa thất bại tại phòng vé vừa đón nhận hàng loạt lời chỉ trích từ khán giả và giới phê bình trong suốt 8 năm qua. Nếu không tính phần lồng tiếng trong bom tấn hoạt hình Kung Fu Panda 3 (2016), bộ phim gần nhất do Jolie đóng sinh lời là Maleficent (2014), kiếm 758.5 triệu USD tại phòng vé với ngân sách khoảng 186 triệu USD.

Mỹ nhân đóng phim nào lỗ phim nấy nhưng cát-xê vẫn đứng top đầu thế giới
Maleficent (2014) là bộ phim gần nhất sinh lời của Angeline Jolie

Hai bom tấn nổi bật nhất gần đây của cô là Maleficent 2: Mistress of All Evil (2019) và Eternals (2021) đều không có thành tích ấn tượng tại phòng vé. Chỉ đạt điểm Rotten Tomatoes 40%, Maleficent 2 thu về 491.7 triệu USD trong khi cần hơn 500 triệu USD mới có thể sinh lời. Trong khi đó, Eternals kiếm được 402 triệu USD và trở thành bom tấn đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel chịu lỗ tính từ The Incredible Hulk (2008).

Không giống như nhiều đồng nghiệp khác, Angelina Jolie đôi khi chỉ đóng một hoặc hai bộ phim mỗi năm để dành thời gian cho các hoạt động nhân đạo và chăm sóc các con. Cũng vì vậy, các dự án của minh tinh hạng A này nhận được sự quan tâm từ đông đảo công chúng. Nhờ được nhiều khán giả yêu quý, cô vẫn giữ được mức cát-xê cực cao tại Hollywood.

Mỹ nhân đóng phim nào lỗ phim nấy nhưng cát-xê vẫn đứng top đầu thế giới - 1

Trong suốt hơn 40 năm hoạt động, Angelina Jolie đã đóng khoảng hơn 40 bộ phim và luôn là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất tại Hollywood. Chỉ từ năm 2001 đến 2011, minh tinh kiếm được hơn 120 triệu USD tính riêng cát-xê diễn xuất. Mức lương của cô tăng dần sau các dự án, từ Lara Croft (7 triệu USD), Lara Croft 2 (12 triệu USD), Mr & Mrs Smith, The Good Shepherd và A Mighty Heart (cùng mức 10 triệu USD), Wanted (15 triệu USD), Salt và The Tourist (cùng mức 20 triệu USD).

Ở tuổi 48, Angelina Jolie vẫn được nhiều hãng phim lớn tin tưởng. Với bom tấn Eternals, cô kiếm hơn 35 triệu USD cho vai diễn Thena dù thời lượng xuất hiện không quá nhiều. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục chuỗi thành tích bết bát tại phòng vé như hiện này, Jolie sẽ khó lòng giữ được mức cát-xê cao chót vót như hiện tại.

Mỹ nhân đóng phim nào lỗ phim nấy nhưng cát-xê vẫn đứng top đầu thế giới - 2

Mỹ nhân đóng phim nào lỗ phim nấy nhưng cát-xê vẫn đứng top đầu thế giới - 3

Mỹ nhân đóng phim nào lỗ phim nấy nhưng cát-xê vẫn đứng top đầu thế giới - 4
Angelina Jolie là mỹ nhân được săn đón bậc nhất Hollywood ngay từ thời trẻ đến nay.

Sắp tới, cô có màn tái xuất với bom tấn hoạt hình Kung Fu Panda 4, dự kiến ra rạp vào tháng 3/2024. The Screenrant, giới chuyên môn dự đoán đây sẽ là tác phẩm giúp Jolie chấm dứt quãng thời gian cứ đóng phim là lỗ của nữ diễn viên đã kéo dài suốt gần 8 năm qua. Ngoài ra, cô cũng có nhiều dự án lớn đang trong quá trình sản xuất như Maude vs Maude, Maleficent 3, Maria hay Every Note Played.

Theo Được Được (Phụ Nữ Số)




https://phunuso.baophunuthudo.vn/my-nhan-dong-phim-nao-lo-phim-nay-nhung-cat-xe-van-dung-top-dau-the-gioi-193231027115901404.htm