Thua kiện tranh chấp hợp đồng, các thành viên NewJeans lần lượt tuyên bố quay lại ADOR.

Ngày 12/11, công ty ADOR thông báo hai thành viên Haerin và Hyein đã quyết định trở lại công ty, tôn trọng phán quyết của tòa án sau thời gian dài thảo luận.

Một diễn biến bất ngờ xảy ra ngay sau đó, khi ba thành viên còn lại, Minji, Hanni và Danielle, cũng đưa ra thông báo quay lại thông qua truyền thông. Nhóm này cho biết do ADOR chưa có phản hồi nên họ buộc phải tự công bố lập trường. Phía ADOR chỉ phản hồi ngắn gọn rằng họ "đang xác minh" ý định của ba thành viên này.

Sự việc làm dấy lên nghi vấn NewJeans đã bị chia rẽ từ trước. Giả thuyết phổ biến cho rằng Haerin và Hyein là người "quay xe" đầu tiên, đạt thỏa thuận riêng với ADOR. Ba thành viên còn lại, sau khi hai người rút khỏi vụ kiện, buộc phải ra thông báo gấp để tránh các hệ quả pháp lý phức tạp.

Trước đó, vào ngày 29/10, Tòa án Trung tâm Seoul đã ra phán quyết sơ thẩm, tuyên bố NewJeans thua kiện ADOR và hợp đồng độc quyền vẫn còn hiệu lực. Tòa cũng khẳng định việc HYBE sa thải CEO Min Hee Jin là hợp pháp.

Dù ban đầu đại diện pháp lý của nhóm tuyên bố sẽ kháng cáo vì "lòng tin đã sụp đổ", nhưng chỉ sau chưa đầy nửa tháng, Haerin và Hyein đã đổi ý. Các chuyên gia phân tích, nếu nhóm đơn phương chấm dứt hợp đồng, họ có thể đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ, ước tính từ 300 đến 600 tỷ KRW (khoảng 5.500 đến 11.000 tỷ đồng), vì doanh thu của ADOR gần như hoàn toàn đến từ NewJeans.

Ngoài ra, lệnh cấm tạm thời của tòa án cũng yêu cầu nhóm không được hoạt động độc lập. Nếu vi phạm, mỗi thành viên sẽ bị phạt 1 tỷ KRW cho mỗi lần hoạt động trái phép.

Trong khi đó, cựu CEO Min Hee Jin đã thành lập công ty giải trí mới mang tên OOAK Co., Ltd. vào ngày 16/10. Động thái này được xem là bước đi độc lập của bà, tách khỏi bối cảnh pháp lý phức tạp tại ADOR và làm dấy lên tin đồn bà đã "bỏ rơi" NewJeans.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 4/2024 khi HYBE nghi ngờ Min Hee Jin có ý định chiếm quyền kiểm soát ADOR. Ban đầu, NewJeans và Min Hee Jin nhận được sự đồng cảm lớn từ dư luận, được xem là nạn nhân của cuộc chiến quyền lực.

Tuy nhiên, làn sóng ủng hộ đã đảo chiều hoàn toàn sau phán quyết của tòa. Công chúng Hàn Quốc quay sang chỉ trích NewJeans là "kẻ vô ơn". Dư luận phân tích rằng nhóm đã nhận được sự đầu tư khổng lồ từ HYBE, hưởng mọi đặc quyền và nhận mức thù lao kỷ lục (5 tỷ won/người trong năm đầu tiên) – điều mà mọi tân binh Kpop đều mơ ước. Việc nhóm liên tục than thở "bị đối xử bất công" trong khi được hưởng đãi ngộ lớn đã khiến công chúng phẫn nộ, xem đây là "trường hợp nổi loạn lố bịch nhất Kpop" và khiến hình ảnh của nhóm sụp đổ hoàn toàn.

TN (SHTT)