Giải trí

Ngô Cẩn Ngôn đóng 'Dae Jang Geum' bản Trung, fan kịch liệt phản đối vì tái ngộ Hứa Khải

Tin đồn Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn tái hợp trong phim mới của Vu Chính đang nhân được sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, Sina đưa tin biên kịch Vu Chính cho biết dự án Thượng thực đang trong quá trình chuẩn bị bối cảnh và sẽ sớm khởi quay. Nam nữ chính trong phim do Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn đảm nhiệm.

Thượng thực được biên kịch Vu Chính ấp ủ từ năm 2018. Sau thành công của Diên Hi công lược, Vu Chính cho biết ông sẽ thực hiện phần 2 với nội dung hoàn toàn khác nhưng giữ nguyên ê-kíp cũ. Phim được coi là phiên bản tiếng Trung của tác phẩm kinh điển Dae Jang Geum do Hàn Quốc sản xuất.

Ngô Cẩn Ngôn đóng 'Dae Jang Geum' bản Trung, fan kịch liệt phản đối vì tái ngộ Hứa Khải

Ngô Cẩn Ngôn đóng 'Dae Jang Geum' bản Trung, fan kịch liệt phản đối vì tái ngộ Hứa Khải - 1

Vu Chính nhiều lần úp mở nam chính giao cho Hứa Khải, nữ chính là Bạch Lộc nhưng rồi lại chốt Ngô Cẩn Ngôn. Màn tái hợp giữa Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải không được khán giả ủng hộ, đặc biệt là các fan của Hứa Khải. Họ cho rằng trình độ diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn ngày càng thụt lùi, sẽ làm bộ phim thất bại và kéo sự nghiệp đang lên của Hứa Khải đi xuống.

Ngô Cẩn Ngôn đóng 'Dae Jang Geum' bản Trung, fan kịch liệt phản đối vì tái ngộ Hứa Khải - 2

Hiện tại, Hứa Khải đang được đánh giá diễn xuất tốt, ghép đôi với nhiều nữ chính nổi tiếng như Bạch Lộc, Dương Mịch, Châu Đông Vũ.

Trong khi đó, từ sau cơn sốt Diên Hi công lược, Ngô Cẩn Ngôn càng lộ rõ khuyết điểm trong diễn xuất. Các bộ phim sau của cô đều không gây được tiếng vang, thậm chí bị chỉ trích nhiều vì quá chán. Khán giả nhận xét Ngô Cẩn Ngôn được Vu Chính tâng bốc quá đà, chưa thử sức với các vai phụ đã được lên hàng đóng chính. Trong các phim Ngô Cẩn Ngôn góp mặt, các nữ phụ diễn xuất nổi bật, lấn át nữ chính.

Ngô Cẩn Ngôn đóng 'Dae Jang Geum' bản Trung, fan kịch liệt phản đối vì tái ngộ Hứa Khải - 3
Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải nhận được nhiều sự chú ý sau Diên Hy Công Lược.

Ngô Cẩn Ngôn đóng 'Dae Jang Geum' bản Trung, fan kịch liệt phản đối vì tái ngộ Hứa Khải - 4

Ngô Cẩn Ngôn đóng 'Dae Jang Geum' bản Trung, fan kịch liệt phản đối vì tái ngộ Hứa Khải - 5

Ngô Cẩn Ngôn đóng 'Dae Jang Geum' bản Trung, fan kịch liệt phản đối vì tái ngộ Hứa Khải - 6
Những khoảnh khắc visual xuất sắc của Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn trong Diên Hi Công Lược 

Ngô Cẩn Ngôn đóng 'Dae Jang Geum' bản Trung, fan kịch liệt phản đối vì tái ngộ Hứa Khải - 7

Thượng thực xoay quanh câu chuyện năm Vĩnh Lạc thứ 19 dưới thời nhà Minh. Vĩnh Lạc đế vì muốn để các nước có thể hiểu biết thêm về mỹ thực của đại Minh triều nên đã ra thông cáo chiêu mộ những nữ nhân có tài nghệ nấu nướng vào cung. Thiếu nữ Diêu Tử Khâm cũng được chọn, trở thành cung nữ của cung Thượng Thực.

Ban đầu, Diêu Tử Khâm làm qua loa cho xong chuyện, chỉ muốn có một ngày có thể rời khỏi cung tiêu diêu khắp thiên hạ. Về sau, cô gặp và quen biết với thiên tài chưởng thiện Tô Nguyệt Hoa. Dưới sự cổ vũ của chàng, cô mới thật sự khơi dậy tình yêu với mỹ thực, trổ tài nấu nướng, mang đến nhiều món ăn mới lạ, giúp những mỹ vị từng bị thất truyền một lần nữa xuất hiện trong nhân gian.

Diêu Tử Khẩm có thiên phú về phương diện mỹ thực, từ cung nữ ở tầng lớp thấp nhất từng bước trở thành Nữ tú tài, Nữ sử đến Chưởng thiện, Tư thiện và cuối cùng là leo lên được đỉnh cao của quyền lực, trở thành chủ nhân cung Thượng thực.

TH (Nguoiduatin.vn)