-
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá
Giải trí
13/10/2021 20:44Ngọc Trinh, Phan Như Thảo từng tham gia Hoa hậu thế giới người Việt tại Mỹ giống người đẹp trộm đồng hồ Rolex 2 tỷ vừa bị bắt: Người lờ tịt danh hiệu, người 'muối mặt' muốn quên
Hoa hậu thế giới người Việt hay còn gọi là Miss Vietnam Continents ngày hôm nay được nhiều người nhắc tên. Theo đó, cuộc thi này có liên quan đến cô gái mang tên Lã Kỳ Anh - người ăn trộm đồng hồ Rolex 2 tỷ của bạn trai vừa bị bắt. Được biết đây là cuộc thi được tổ chức ở Mỹ. Trước Lã Kỳ Anh, Việt Nam có có ba thí sinh đến từ Việt Nam là Ngọc Trinh, Trà Ngọc Hằng và Phan Như Thảo tham gia vào năm 2011. Trong đó, Ngọc Trinh và Phan Như Thảo đều là 'gà cưng' của ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Không chỉ giành ngôi vị cao nhất mà Ngọc Trinh còn ẵm thêm hai giải phụ là Miss Bikini và Người đẹp Á châu.
Thậm chí ban giám khảo cuộc thi này còn khẳng định họ trao vương miện cho Ngọc Trinh vì "nữ hoàng nội y" có màn thi ứng xử rất ấn tượng. Khi được hỏi về người ảnh hưởng lớn nhất đến mình, Ngọc Trinh đã nhắc đến cha, vì "Cha đã hi sinh rất nhiều để nuôi dạy anh em tôi khôn lớn, nên tôi sẽ cố gắng thật nhiều để bù đắp cho ba và giúp đỡ gia đình".
Tuy nhiên, khán giả Việt Nam khi đó lại cho rằng đây chỉ là một cuộc thi không ai quan tâm nên ngôi vị Hoa hậu của Ngọc Trinh cũng chẳng thuyết phục. Thậm chí nhiều người còn cho rằng một người mẫu chuyên chụp ảnh đồ lót và có nhiều phát ngôn gây tranh cãi như Ngọc Trinh thì không thể làm Hoa hậu.
Cách đây nhiều năm khi nói về cuộc thi này, người mẫu Thúy Hạnh đã trả lời VietNamNet rất rõ ràng. Cựu GĐ Điều hành Công ty Elite Việt Nam, đơn vị từng nhiều lần cử người đi thi các cuộc thi sắc đẹp quốc tế khẳng định rằng, cuộc thi này chỉ xứng tầm một buổi ca nhạc tạp kỹ. Theo bà Thúy Hạnh đây không phải là cuộc thi nhan sắc bởi các phần thì của các thí sinh hết sức mờ nhạt. Điều bà Thúy Hạnh phát biểu hoàn toàn có cơ sở bởi trước đây trên website chính thức của cuộc thi đã ghi khá rõ trên poster "Đại hội hoa hậu lần 1 và chương trình ca nhạc vũ kịch trực tiếp thu hình".
Thông tin trên trang chủ cho thấy vé bán cao nhất của trường trình là 125 USD (khoảng 3 triệu đồng), thấp nhất là 30 USD (khoảng 700 nghìn đồng).
Bản thân người từng đạt giải cao nhất cuộc thi này như Ngọc Trinh cũng rất hiếm khi khoe. Thay vì danh xưng Hoa hậu, người đẹp này thích "Nữ hoàng nội y hơn". Với Phan Như Thảo cũng vậy, cô cũng cực kín tiếng và không bao giờ nhắc đến cuộc thi này. Người ta chỉ biết đến Phan Như Thảo với vai trò diễn viên và người mẫu.
Nói về việc không nhận danh hiệu, Phan Như Thảo từng chia sẻ với báo chí: "Chưa bao giờ tôi muốn sử dụng danh hiệu đó trong sự nghiệp của mình từ khi có được nó, vì với tôi, đó không phải niềm tự hào mà đó là sự thất bại và một chút sai lầm. Thật sự tôi cảm thấy xấu hổ về việc mình từng là một thí sinh và đoạt giải á hậu trong cuộc thi ấy. Tôi hy vọng mọi người sẽ quên đi và cũng mong muốn đừng có ai ghép tôi vào danh hiệu này".
Ngoài những người đẹp nói trên, Hoa hậu thế giới người Việt tại Mỹ tiếp tục trao danh hiệu cao nhất cho Julia Hồ. Đây là cô gái nổi tiếng với những hình ảnh táo bạo, phản cảm. Không lâu sau đêm chung kết, Julia Hồ lộ ảnh ăn chơi thác loạn tại các quán bar nổi tiếng Sài Gòn.
Vì những cái tên ồn ào ấy nên mạng xã hội gọi Hoa hậu thế giới người Việt tại Mỹ là cuộc thi "Hoa hậu ao làng". Nhiều tin đồn về mua giải cũng liên tục xảy ra với Hoa hậu thế giới người Việt tại Mỹ. Chính vì những thông tin tiêu cực này, Hoa hậu thế giới người Việt tại Mỹ không được coi là cuộc thi nhan sắc uy tín. Và tần suất tổ chức cũng không cố định theo năm mà tùy thuộc vào việc xin kinh phí từ các nhà tài trợ.
Theo Đỗ Quyên (Giadinh.net.vn)
- 3 doanh nghiệp được Hà Nội lựa chọn làm nhà đầu tư xây Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (53 phút trước)
- Chính thức chốt lịch & công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh nắm rõ thông tin quan trọng (1 giờ trước)
- UAV "quấy rối" vùng trời Nội Bài, 16 chuyến bay bị hoãn cất cánh khẩn cấp (1 giờ trước)
- Ở tuổi 106, nhà biên khảo đại thụ Nguyễn Đình Tư được tặng căn nhà hơn 3,4 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Triệt phá đường dây trộm chó liên tỉnh, bắt 9 đối tượng cùng hơn 100 con chó tại Tây Ninh (3 giờ trước)
- Xác minh clip nhóm người khiêng quan tài chứa người sống, nhảy múa náo loạn đường phố Cần Thơ (3 giờ trước)
- Dừng tìm kiếm hai phu vàng mất tích trong hang ngập nước ở Lào (3 giờ trước)
- Thực hư hóa đơn ăn nhậu hơn 6,8 triệu đồng với 290 lon bia tại sân pickleball ở TP.HCM (4 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Chốt phương án đào rãnh thăm dò, huy động radar tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đường Trường Chinh (4 giờ trước)
- Xuất hiện thiết bị thông minh giúp hacker bẻ khóa sinh trắc học ngân hàng: Thủ đoạn tinh vi đe dọa ví tiền của người dân (4 giờ trước)