Giải trí

Người đẹp lai đổ xô thi hoa hậu, nhan sắc Việt mất màu?

Nhiều người đẹp lai đổ xô đi thi các cuộc thi nhan sắc Việt khiến đấu trường nhan sắc Việt vừa lạ lẫm vừa mang những lo ngại.

Người đẹp lai đổ xô thi hoa hậu, nhan sắc Việt mất màu?
Emma Lê- con gái diễn viên Lê Hóa

Tại cuộc thi "Miss Universe Vietnam 2023", hai ứng viên sáng giá cho vương miện hoa hậu là Emma Lê và Lydie Vũ. Ngay từ cái tên đến gương mặt, bất cứ ai cũng cho rằng đây là hai cô gái nước ngoài đến Việt Nam thi hoa hậu.

Emma Lê tên đầy đủ là Emma Maria Fernandez Lê, sinh năm 2000. Sở dĩ, cô nàng sở hữu ngoại hình lai Tây ấn tượng bởi có bố là người Tây Ban Nha và mẹ là diễn viên Lê Hóa. Không chỉ xinh đẹp, tài năng, Emma Lê còn có nhiều thành tích nổi bật trong học tập.

Ngoài tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha, người đẹp sinh năm 2000 còn thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Chưa kể, dù đam mê nghệ thuật nhưng Emma Lê vẫn là sinh viên ưu tú của ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Quốc tế. Ngoài ra, cô nàng còn dành nhiều giải thưởng, huy chương khi tham gia các cuộc thi bơi lội, bóng chuyền...

Trong khi đó, khán giả dành lời khen ngợi cho vẻ đẹp khỏe khoắn, quyến rũ của Lydie Vu. Lydie Vu, cao 1,76 m, được nhiều người nhận xét cô mang nét đẹp phóng khoáng, hiện đại và có thể mang tới cho cuộc thi "Miss Universe Vietnam 2023" làn gió mới trong lần đầu được tổ chức.

Lydie Vu, 29 tuổi, số đo ba vòng 83-62-93 cm, mẹ là người Việt, bố người Pháp. Cô hiện là trưởng phòng điều hành và quản lý nguồn cung cho một công ty thiết kế nội thất cao cấp tại TP HCM.

Cả Emma Lê và Lydie Vũ đều là ứng viên sáng giá cho sân chơi "Miss Universe Vietnam 2023" lẫn khả năng sở hữu nhiều ưu thế nếu ra thế giới thi thố tại Miss Universe 2023 tại El Savado khi sở hữu gương mặt đẹp, ngoại hình tốt cùng khả năng ngoại ngữ thuộc hàng "đỉnh".

Còn nhớ trong cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017", người đẹp Huỳnh Thị Cẩm Tiên với 2 dòng máu Việt Nam và Cameroon từng khiến khán giả bất ngờ với nhan sắc cực kỳ khác biệt. Ngoài việc truyền tải thông điệp về việc các thí sinh con lai nhưng luôn hướng về cội nguồn, muốn thi đấu quốc tế với màu cờ sắc áo Việt Nam thì chân dài thời điểm đó còn mang đến câu chuyện về việc yêu thương bản thân, tôn trọng ngoại hình dù rằng bạn có khác biệt. Cuối cùng, Cẩm Tiên đã nhận được danh hiệu "Người đẹp thể thao".

Người đẹp lai đổ xô thi hoa hậu, nhan sắc Việt mất màu? - 1
Lydie Vũ

Tất cả các người đẹp lai đều có nhiều ưu thế và là màu sắc lạ trong các cuộc thi. Khán giả cũng đặt nhiều kỳ vọng vào các nhan sắc này nếu đưa đi thi quốc tế. Tuy nhiên, khán giả cũng có chút e ngại khi những cô gái lai ra thế giới liệu có được nhắc đến là nhan sắc Việt.

Các cuộc thi nhan sắc đang rất được công chúng quan tâm. Thế nên, việc các người đẹp lai trở về và tham gia các cuộc thi nhan sắc là điều dễ hiểu. Sự hội nhập cho thấy sự đa chiều hơn về nét đẹp của người phụ nữ Việt. "Dù là ai đi chăng nữa, khi họ giúp vang danh 2 tiếng Việt Nam trên bản đồ thế giới đều đáng trân trọng" - giới chuyên môn nhận định.

Người đẹp lai đổ xô thi hoa hậu, nhan sắc Việt mất màu? - 2
Cẩm Tiên

Hình ảnh những vẻ đẹp lai ngày càng đổ bộ các cuộc thi nhan sắc, phần nào làm nhan sắc Việt thêm sắc màu hơn bên cạnh các vẻ đẹp thuần Việt. Điều quan trọng với một hoa hậu hiện tại không còn chỉ nằm ở ngoại hình mà còn bởi tính cách, quan điểm cá nhân, lối sống tích cực. Nếu đầy đủ các yếu tố thì việc các cô gái lai tự tin ghi danh bản thân thi nhan sắc cũng là điều xứng đáng cổ vũ, động viên.

Theo Thuỳ Trang (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/giai-tri/nguoi-dep-lai-do-xo-thi-hoa-hau-nhan-sac-viet-mat-mau-20230925160546275.htm