-
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng"
Giải trí
07/06/2017 21:27Nhà sản xuất "Có căn nhà nằm nghe nắng mưa" nói gì về nghi án đạo nhạc?
Nhà sản xuất và đạo diễn kiêm tác giả nhạc phim khẳng định bài hát chủ đềCó căn nhà nằm nghe nắng mưa không vi phạm bản quyền ca khúc của ai.
![]() |
Qua trang Facebook cá nhân, chủ tài khoản Nguyễn Trần Linh Lan đăng kèm một số hình ảnh và video clip khẳng định đạo diễn Mai Thế Hiệp đã sử dụng và hát bản demo ca khúc gốc với nội dung khá khác so với bài hát được sử dụng trên phim do chính cô chỉnh sửa và hoàn thiện. Tuy nhiên sau khi phim ra rạp và nhạc phim được quảng bá rộng rãi thì tuyệt nhiên không thấy nhắc tên Linh Lan ở phần sáng tác hay hòa âm phối khí.
Thông qua các email và tin nhắn do Linh Lan đăng tải trên mạng xã hội, mọi người thấy rằng cô và nhà sản xuất phim là Mai Thế Hiệp đã có các trao đổi xung quanh vấn đề trên. Sau đó vị đạo diễn này cho rằng Nguyễn Trần Linh Lan chỉ là người ký xướng âm cho bài hát nên về mặt pháp lý không cần để tên cô khi tác phẩm hoàn thành. Ký xướng âm gồm: ký âm là nghe giai điệu rồi ghi lại nó bằng ký hiệu âm nhạc trên giấy, xướng âm là đọc lại các ký hiệu đó cho đúng các cường độ và cao độ. Với lập luận như vậy từ nhà sản xuất, Linh Lan không đồng tình và cho rằng họ đã “ăn cướp” chất xám và công sức của mình, bởi lẽ ra cô phải là đồng tác giả.
![]() Một số bằng chứng mà nữ trợ lý, đồng thời tự nhận mình là tác giả ca khúc chủ đề phim tung ra trên mạng xã hội |
Một đại diện phát hành phim Có căn nhà nằm nghe nắng mưa cho hay: “Trên nguyên tắc cô Linh Lan chỉ là người ký xướng âm, anh Mai Thế Hiệp ngân nga hát lời bài hát và cung cấp phần lời để cho cô ấy thu âm lại ghi ra giấy rồi đánh nhạc đệm theo cho hoàn chỉnh. Linh Lan cũng chỉnh sửa, thêm vô một vài từ để câu hát được suôn sẻ mà sự thật là cũng chẳng thêm gì nhiều. Nếu ai tinh ý so lại với bản gốc của anh Mai Thế Hiệp hát demo sẽ thấy không khác là bao. Vậy thì Linh Lan chỉ là người ký xướng âm nhưng cô ấy lại không hiểu rõ vai trò đó của mình nên mới sinh ra hiều nhầm như vậy".
Phía đạo diễn Mai Thế Hiệp bày tỏ anh có tham khảo ý kiến từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Quang Huy và một số người có chuyên môn và được cho biết để hay không để tên người ký xướng âm trong tác phẩm cũng được và người đó cũng không có quyền đòi hỏi như vậy. "Chúng tôi không muốn ồn ào nhưng bạn ấy thì cứ không hiểu và muốn làm um xùm lên”, đạo diễn Mai Thế Hiệp trình bày.
Đạo diễn cho biết Nguyễn Trần Linh Lan từng là trợ lý của mình trong giai đoạn tiền kỳ bộ phim Có căn nhà nằm nghe nắng mưa. "Về việc nếu Nguyễn Trần Linh Lan có bức xúc kiện tụng và làm to chuyện thì nhà sản xuất phim cũng không quá lo lắng, họ sẵn sàng hầu kiện nếu cần", anh chốt lại.
Theo Hồng Nhi - Anh Thư (Thanh Niên Online)
- "Cú đấm thép" vào đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 120 tỷ đồng (10 phút trước)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (12 phút trước)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (29 phút trước)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (29 phút trước)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (40 phút trước)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (44 phút trước)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (46 phút trước)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (59 phút trước)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (1 giờ trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)

