Ngày 26/6/2026, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết sơ thẩm, tuyên bố nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến thắng kiện Công ty Bihaco (BH Media) liên quan đến bản quyền ca khúc "Giấc mơ trưa".

Sau quá trình xem xét các tài liệu chứng cứ và lời khai từ các bên, TAND TP Hà Nội khẳng định nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến là đồng tác giả, đồng thời là đồng chủ sở hữu quyền tác giả hợp pháp đối với ca khúc Giấc mơ trưa.

Bản án sơ thẩm đưa ra các hình phạt cụ thể. Theo đó, BH Media phải dừng ngay mọi hành vi xâm phạm, gỡ bỏ toàn bộ thông tin nhận vơ chủ sở hữu sai lệch trên các nền tảng.

Cấm doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh, khai thác thương mại liên quan đến tác phẩm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản từ hai nhạc sĩ.

BH Media có trách nhiệm phải xin lỗi công khai hai nguyên đơn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

26-1782465576-nhac-si-giang-son-thang-kien-bh-media-trong-vu-tranh-chap-ban-quyen-giac-mo-trua
Nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến.

Vụ tranh chấp pháp lý này đã kéo dài từ năm 2021. Thời điểm đó, nhạc sĩ Giáng Son đăng tải bài hát Giấc mơ trưa (do ca sĩ Khánh Linh thể hiện) lên kênh YouTube cá nhân nhằm mục đích lưu trữ kỷ niệm. Tuy nhiên, hệ thống Content ID của YouTube lại gửi thông báo video của chị vi phạm bản quyền và đơn vị nắm giữ quyền sở hữu được hiển thị là BH Media.

Nhạc sĩ Giáng Son vô cùng bức xúc vì toàn bộ chi phí sản xuất, phối khí, thuê phòng thu cho album năm 2007 đều do chị tự bỏ tiền túi đầu tư, bản quyền ghi âm hoàn toàn thuộc về chị.

Ngược lại, BH Media lập luận rằng họ nhận ủy quyền khai thác hợp pháp từ Hồ Gươm Audio theo hợp đồng năm 2020, bao gồm bản ghi âm Giấc mơ trưa do nghệ sĩ Dương Thùy Anh thể hiện bằng đàn nhị. Doanh nghiệp này giải thích việc đánh bản quyền chỉ là "thao tác kỹ thuật" tự động của thuật toán YouTube chứ không cố tình trục lợi.

Tại tòa, phía nguyên đơn đã chỉ ra lỗ hổng lớn trong lập luận của bị đơn. Nhạc sĩ Giáng Son cho biết trước đây chị từng cho phép nghệ sĩ Dương Thùy Anh mượn phần phối khí để làm đĩa CD cho Hồ Gươm Audio. Tuy nhiên, bản ghi âm tiếng đàn nhị của Dương Thùy Anh và bản ghi âm giọng hát của Khánh Linh là hai thực thể độc lập hoàn toàn.

Việc BH Media quét tệp tham chiếu sai lệch đã trực tiếp làm ảnh hưởng đến quyền lợi của tác giả gốc. Đáng nói, phía Hồ Gươm Audio dù xác nhận bán quyền cho BH Media nhưng lại không cung cấp được các giấy phép phát hành gốc từ năm 2007 để đối chứng.

Chiến thắng của nhạc sĩ Giáng Son và Nguyễn Vĩnh Tiến không chỉ đòi lại công bằng cho ca khúc Giấc mơ trưa, mà còn được xem là một án lệ vô cùng quan trọng trên không gian số, tạo tiền lệ pháp lý mạnh mẽ để bảo vệ quyền tác giả cho hàng nghìn nghệ sĩ Việt Nam trước các công ty truyền thông trong tương lai.

TN (SHTT)