-
Giá vàng SJC chiều 2/3 vượt mốc 190 triệu đồng mỗi lượng, thị trường ghi nhận biến động mới từ dòng tiền đầu tư -
"Dở khóc dở cười" hậu Tết: Giúp việc vi vu trời Âu, chủ nhà ở lại... cọ toilet tới đêm -
IRGC tuyên bố giáng đòn tên lửa vào Văn phòng Thủ tướng Israel và sở chỉ huy không quân -
Hậu chia tay, cô gái "chốt lời" thỏi vàng 200 chỉ người yêu cũ tặng, thu về hơn 2,3 tỷ đồng -
Khẩn: Tạm dừng đưa lao động sang khu vực Trung Đông để đảm bảo an toàn tối đa -
Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường -
Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé -
Thực trạng ô tô đỗ kín lòng đường tại KĐT Văn Khê, chính quyền lên tiếng về trách nhiệm quản lý -
149 trường THPT trên cả nước được cộng tối đa 5 điểm khi xét tuyển đại học -
Đầu xuân đã chạm ngưỡng 34°C, miền Bắc nóng hầm hập như giữa hè
Giải trí
27/04/2021 18:30Nhanh Như Chớp và những lần sai kiến thức cơ bản khiến khán giả bức xúc
Nhanh như chớp là 1 trong những chương trình truyền hình đố vui được khán giả yêu thích. Với sự dẫn dắt của 2 MC là Trường Giang - Hari Won, Nhanh như chớp luôn mang đến cho người xem những tràng cười vô cùng sảng khoái. Tuy nhiên, càng phát sóng, Nhanh như chớp càng gây tranh cãi.
'Di chuyển' động Hương Tích từ Hà Nội vào Huế
Trong một số phát sóng có sự tham gia của Nam Thư, chương trình đã đưa ra một câu hỏi địa lý có nội dung: 'Động Hương Tích ở đâu?' MC công bố đáp án là Huế trong khi câu trả lời đúng phải là Hà Nội. Nhiều khán giả đều biết động Hương Tích là một động đẹp, trọng tâm của khu du lịch quốc gia Hương Sơn thuộc huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây, nay thuộc thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Ngay sau chương trình phát sóng và đăng tải video full tập lên trang Youtube, hàng trăm khán giả đã chỉ trích sự cẩu thả của ban biên tập chương trình khi sai kiến thức một cách trầm trọng. Chỉ một thao tác tìm kiếm trên Google là có được kết quả chính xác nhưng không hiểu lý do gì mà một ekip của chương trình có nhiều câu hỏi về kiến thức lại mắc sai lầm như vậy.

Đáng nói, khi vừa đưa ra câu hỏi, MC Trường Giang còn chắc như 'đinh đóng cột' khi nói với Nam Thư: 'Cái này là phải biết nè, không biết nữa thì thôi, riêng em thì phải biết.' và sau đó Nam Thư trả lời là Quảng Trị. Trường Giang tiếp tục gợi ý và Nam Thư trả lời là Huế. Câu trả lời được Trường Giang khẳng định là đúng.
Trước phản ứng của khán giả, video gốc đã được gỡ xuống và chỉnh sửa. Trong bản đăng tải lại, chương trình đã 'chữa cháy' với tốc độ 'nhanh như chớp' bằng cách lồng tiếng câu trả lời đúng là 'Hà Nội' cho phần thi của hai người chơi Nam Thư và Lâm Á Hân.
Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 2 lần
Trong Chung kết của Nhanh Như Chớp mùa 3, chương trình tiếp tục khiến khán giả tranh cãi về gói câu hỏi. Điển hình như câu "Tính tới nay, Việt Nam đã đăng cai tổ chức SEA Games bao nhiêu lần?" với đáp án mà MC đưa ra là 2 lần. Việt Nam đăng cai tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003 và phải tới năm 2021 thì nước ta mới tiếp tục được đón nhận vinh dự này.

Tuy nhiên, vấn đề gây tranh cãi của Nhanh Như Chớp ở đây là được quyền đăng cai với đã đăng cai là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vì kỳ SEA Games vào năm 2021 vẫn chưa diễn ra nên nhiều người cảm thấy lấn cấn với đáp án mà chương trình đưa ra.
20 nước đã từng đăng cai World Cup
Trong trận chung kết mùa thứ 2 năm 2018, ở phần thi đặc biệt, chương trình cũng gây tranh cãi vì nội dung câu hỏi không hợp lý vì không thể có đáp án đầy đủ và đúng như yêu cầu của chương trình.
Theo đó, MC Trường Giang đã hỏi: 'Hãy kể tên 20 quốc gia đã từng đăng cai World Cup?'. Trong vòng 60 giây, đội chơi Dương Thanh Vàng, Huỳnh Lập, Quang Trung đã kể được 13 đáp án chính xác.
Khi công bố kết quả, Trường Giang đã nói rằng: 'Không phải đơn giản để kiếm được 20 đáp án chính xác'. Quả thực là không thể vì thực tế mới có 17 nước đăng cai giải đấu bóng đã hấp dẫn nhất hành tinh này.
Khán giả thời điểm đó thậm chí cho rằng Chung kết Nhanh như chớp 2018 đưa ra câu hỏi sai, cố tình để người chơi thua cuộc.

Tác phẩm Vợ Nhặt của Nam Cao
Tập mới nhất, ở câu hỏi "Trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Nam Cao, vợ của Tràng ăn liền mấy bát bánh đúc?", ban biên tập đã ghi sai tên tác giả của truyện ngắn "Vợ nhặt". Đây là tác phẩm của nhà văn Kim Lân, chứ không phải Nam Cao.
Nhiều khán giả ngỡ ngàng chỉ trích đội ngũ sản xuất vì lỗi sai kiến thức cơ bản, trong khi “Vợ nhặt” vốn là truyện ngắn quen thuộc nằm trong chương trình giảng dạy của môn Ngữ văn lớp 12. Nhiều người còn cho rằng đội ngũ sản xuất cẩu thả, không tôn trọng người xem bởi nếu không nhớ chắc chắn có thể tra Google nhưng họ đã không làm.

Ngộ Năng là tên của Sa Tăng
Trong một tập với câu hỏi "Đường Tăng đặt tên cho Tôn Ngộ Không là gì?", diễn viên Thùy Anh đưa ra câu trả lời là Ngộ Năng nhưng MC xứ Quảng nói lớn: "Ngộ Năng là Sa Tăng". Thực tế, trong Tây Du Ký, Ngộ Năng là tên của Bát Giới, Ngộ Tĩnh mới là tên của Sa Tăng.

TH (Nguoiduatin.vn)
- Tổng thống Trump cảnh báo "làn sóng lớn vẫn chưa xảy ra", để ngỏ khả năng điều bộ binh tới Iran (23:39)
- Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an (23:09)
- Vàng thế giới tối nay đột ngột lao dốc, mất cả trăm USD sau khi lập đỉnh (23:07)
- Tổng thống Putin kêu gọi hạ nhiệt xung đột Iran, Nga cảnh báo hậu quả thảm khốc (1 giờ trước)
- Liên đoàn bóng chuyền châu Á lên tiếng sau thông tin 20 VĐV Iran tử nạn (1 giờ trước)
- Internet tại Iran tê liệt, lưu lượng chỉ còn 1% (1 giờ trước)
- Kiểm tra thông tin lãnh đạo xã học lớp 10 khi chưa tốt nghiệp THCS (2 giờ trước)
- Tên lửa dội xuống Eo biển Hormuz, nguồn khí hóa lỏng về Việt Nam bị ngắt quãng (2 giờ trước)
- Người Việt giữa tâm điểm xung đột Israel: Chạy hầm trú ẩn trong tiếng nổ rung trời (2 giờ trước)
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Học thêm sau Thông tư 29 còn tốn kém hơn trước (3 giờ trước)