-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Giải trí
29/12/2015 16:13Những trang phục gây ồn ào nhất năm 2015 của sao Việt
Váy khoét hông của Ngọc Trinh, áo khoác đỏ giống G-Dragon của Sơn Tùng M-TP hay váy cưới của Phương Vy... nhận nhiều bàn tán năm qua.
Để chuẩn bị cho liveshow Chuyến bay đầu tiên diễn ra tối 5/12, Sơn Tùng M-TP không ngần ngại bỏ ra hàng trăm triệu đồng đầu tư cho trang phục bao gồm cả hàng hiệu và đồ thiết kế riêng. Tuy nhiên, hình ảnh nam ca sĩ gốc Thái Bình xuất hiện trên sân khấu với chiếc áo khoác lông màu đỏ nhanh chóng bị cộng đồng mạng cho là bản sao của G-Dragon - trưởng nhóm Big Bang đình đám xứ Hàn.

Có hàng ngàn bình luận và tranh cãi nảy lửa về chiếc áo này diễn ra trên mạng xã hội và các diễn đàn về K-Pop. Khán giả nhanh chóng chia sẻ tấm ảnh Sơn Tùng M-TP bị chiếc áo khoác cồng kềnh "nuốt chửng" bên cạnh G-Dragon vừa vặn và sành điệu trong chiếc áo khoác tương tự. Nhiều người giễu cợt “Chàng trai năm ấy” đặt may nhầm cỡ và mặc chiếc áo quá rộng so với mình.
Những người hâm mộ trưởng nhóm Big Bang cũng lên tiếng chỉ trích Sơn Tùng M-TP “đạo” phong cách thần tượng của họ. Trước đây, ca sĩ gốc Thái Bình cũng nhiều lần bị cho là copy một cách trắng trợn ý tưởng MV, thời trang và phong cách biểu diễn của ngôi sao giải trí xứ kim chi - G-Dragon.
Váy khoét hông của Ngọc Trinh diện tại Hàn Quốc
Tham dự lễ trao giải Văn hóa - Giải trí Hàn Quốc 2015 tối 26/11, Ngọc Trinh diện đầm cắt xẻ táo bạo từ lưng chạy dọc mạng sườn và xuống đến tận chân. Bộ váy không nội y giúp Ngọc Trinh khoe trọn vẹn làn da trắng nõn, vòng eo thon gọn cùng vòng ba nóng bỏng. Bên cạnh một số lời khen gợi cảm, nhiều ý kiến cho rằng chiếc váy quá khêu gợi, gây phản cảm và không phù hợp với một sự kiện trang trọng mang tính quốc tế. Thậm chí, dư luận ồn ào xung quanh chiếc váy này còn khiến đại diện của Cục Nghệ thuật biểu diễn lên tiếng sẽ cho người kiểm tra, xác minh thông tin.

Trong khi đó, Ngọc Trinh bày tỏ: "Bộ váy này chẳng có gì gọi là hở hay phản cảm, tôi cũng không sợ 'lộ hàng' vì đã có nhiều kinh nghiệm mặc trang phục sexy. Bộ váy này kén dáng người, chỉ những ai có đủ tự tin vào vóc dáng, số đo ba vòng và làn da mới dám mặc". Người mẫu cũng bày tỏ sự tự hào vì cô được khen ngợi mặc bộ váy đẹp hơn cả người mẫu mặc trong lookbook.
Cục Nghệ thuật biểu diễn sau đó trả lời không xử lý vụ việc vì Ngọc Trinh diện chiếc váy này để tham dự sự kiện chứ không để biểu diễn.
Trang phục khoét trên, hở dưới của Thủy Tiên trong MV “Em đã yêu”
Hồi tháng 11, ca sĩ Thủy Tiên cho ra mắt MV Em đã yêu với tiết tấu sôi động, lấy cảm hứng từ chuyện tình giữa cô và Công Vinh. Sản phẩm này lập tức gây xôn xao dư luận vì trang phục bỏng mắt của nữ ca sĩ. Bên cạnh lời khen cho vóc dáng và phong cách ngày càng quyến rũ của bà mẹ một con, nhiều ý kiến cho rằng bộ váy trắng bó sát, khoét trên, hở dưới cô mặc chỉ có mục đích khoe da thịt, hoàn toàn không ăn nhập với nội dung bài hát.
Ngoài ra, nhiều khán giả phản hồi bộ trang phục cắt xẻ quá táo bạo khiến người xem dường như chỉ tập trung vào cơ thể của Thủy Tiên mà quên mất việc thưởng thức giọng hát.

Mặc dù hứng chịu nhiều chỉ trích từ dư luận về bộ trang phục, nữ ca sĩ vẫn cho rằng bộ váy thể hiện được phong cách của mình và không có gì ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục.
Bộ sưu tập La Vie En Rose của Đỗ Mạnh Cường
Sau khi Đỗ Mạnh Cường giới thiệu bộ sưu tập La Vie En Rose tại Mỹ hồi tháng 6, nhiều khán giả nhận xét một số thiết kế trong bộ sưu tập này có nét giống sản phẩm của các nhà mốt lừng danh như Dior, Lavin, Emilia Wickstead. Gây tranh cãi nhất là bộ váy đen đính hoa hồng trắng 3D mà Trương Thị May, Kim Thoa diện - được cho là giống thiết kế thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2013-2014 của Lavin.
Nhiều tín đồ thời trang nhanh chóng phát hiện ra những sự trùng hợp và đặt nghi vấn Đỗ Mạnh Cường “đạo” thiết kế của các nhà mốt tên tuổi. Gay gắt hơn, một số còn chỉ trích khách hàng của nhà thiết kế là thiếu hiểu biết khi bỏ số tiền không nhỏ để mua hàng nhái.

Trước những chỉ trích, nghi ngờ của dư luận, Đỗ Mạnh Cường cho biết không ít thiết kế trong những show diễn trước đây của anh cũng bị đưa ra so sánh, mổ xẻ là trùng lặp thương hiệu nước ngoài. Nhà thiết kế tỏ ra bình thản trước những khen, chê của dư luận và thường xuyên thông báo tin vui về doanh số bán hàng từ một số thiết kế trong bộ sưu tập La Vie En Rose như một cách đáp trả.
Phương Vy mặc váy nhái trong ngày trọng đại
![]() |
Theo Vân An (VnExpress.net)
- Níu kéo không thành, người đàn ông 62 tuổi dùng mảnh kéo đâm 3 phụ nữ ở TPHCM, tòa bất ngờ trả hồ sơ (37 phút trước)
- Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Đứt mạch bất bại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận lịch sử tại giải châu Á (1 giờ trước)
- Khẩn trương làm rõ vụ nam thanh niên bị hai người đàn ông dùng điếu cày đánh tới tấp (2 giờ trước)
- Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 (2 giờ trước)
- Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân (2 giờ trước)
- Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang (3 giờ trước)
- Trung Quốc bắt giữ người đứng đầu tổ chức nghiên cứu của Mỹ với cáo buộc gián điệp (3 giờ trước)
- Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" (4 giờ trước)
- FIFA cải tổ thị trường chuyển nhượng, mọi hợp đồng cầu thủ bắt buộc có điều khoản giải phóng từ năm 2027 (4 giờ trước)
