Giải trí

NSƯT Hữu Châu phát ngôn gameshow sản sinh một số loại diễn viên không chấp nhận được khiến netizen rần rần ủng hộ

Chia sẻ của NSƯT Hữu Châu về việc "gameshow giết chết" diễn viên đang được cư dân mạng chia sẻ trở lại.

Chia sẻ của NSƯT Hữu Châu trong 1 cuộc phỏng vấn vừa được cư dân mạng chia sẻ trở lại với nhiều bình luận đồng tình.

Trong cuộc phỏng vấn này, Hữu Châu thẳng thắn nói về chuyện các nghệ sĩ tham gia gameshow để kiếm tiền. Hữu Châu chia sẻ: 

"Tại sao chúng tôi bây giờ đã mấy mươi năm rồi mà khán giả vẫn công nhận, vẫn quý và tôn trọng chúng tôi. Tại vì chúng tôi không lặp lại mình. Khi nhận vai thì toàn tâm toàn tâm toàn ý. Và vì có những cái chúng tôi biết từ chối. Còn các em bây giờ quơ quào quá. Nói đi nói lại thì cũng không trách, con nít mà, tôi cho đó là con nít. Rồi một ngày các em sẽ hiểu".

NSƯT Hữu Châu phát ngôn gameshow sản sinh một số loại diễn viên không chấp nhận được khiến netizen rần rần ủng hộ

"Gameshow giết chết giết viên, loại diễn viên, sản sinh ra một số diễn viên tôi không chấp nhận được. Tôi hoàn toàn ủng hộ các em đi làm kiếm thêm vì làm diễn viên sân khấu thực sự không giàu được, đủ ăn thôi. Nhưng có điều các em đi thì đi, làm gì làm, khi sân khấu cần phải về. Đừng lấy tấm thân mệt mỏi quay gameshow vài tập cho lẹ rồi đi. Những điều đó cứ lặp đi lặp lại, khán giả xem họ thấy càng ngày càng hời hợt, không thấy sự nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo thì người ta chán thôi".

NSƯT Hữu Châu phát ngôn gameshow sản sinh một số loại diễn viên không chấp nhận được khiến netizen rần rần ủng hộ - 1

"Tôi nói thật những em làm trên gameshow này nọ tôi cho đó là bản năng, chỉ cần bắt chước theo những gì có sẵn. Chừng nào làm được cái vai từ một tờ giấy trắng, biến hoá thành con người có cảm xúc thì mới thực sự được công nhận. Sân khấu bây giờ nhan nhản những trò cười này kia nọ, người ta cho nó là rẻ tiền, đó là cái bệnh, nhưng rồi sẽ hết thôi" - NSƯT Hữu Châu nói thêm.

Những chia sẻ của NSƯT Hữu Châu đang được cư dân mạng đồng tình. Nhiều người nhận xét rằng một số nghệ sĩ trẻ vì mải mê kiếm tiền nên quên mất chuyện trau dồi chuyên môn. Một số gameshow phát sóng trên truyền hình hiện tại đang làm theo hướng câu khách, tạo ra tiếng cười dễ dãi, đôi chỗ còn phản cảm.

Khán giả kỳ vọng những nghệ sĩ trẻ sẽ có tự trọng với nghề nghiệp để tập trung làm nghề hơn thay vì cứ chạy show kiếm tiền dễ dãi như hiện tại.

Theo Su (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/nsut-huu-chau-phat-ngon-gameshow-san-sinh-mot-so-loai-dien-vien-khong-chap-nhan-duoc-khien-netizen-ran-ran-ung-ho-162212608120508809.htm