-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Giải trí
16/07/2022 22:19Phim của Park Eun Bin khiến cha mẹ có con tự kỷ bị động chạm
Một bài đăng với tiêu đề: ”Dù mọi người nói gì, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái với Woo Young Woo” đang được chia sẻ rộng rãi trên nhiều diễn đàn trực tuyến.
Tác giả của bài đăng (A) chia sẻ: ”Phim truyền hình chỉ là phim truyền hình và tôi thừa nhận nó cũng có những mặt tốt, nhưng một người tự kỷ có thể làm luật sư tài giỏi đến vậy?...Vậy thì thật khó để gọi cô ấy là người tự kỷ”.

Theo như người này cho biết, nhân vật Woo Young Woo do Park Eun Bin thủ vai trong bộ phim Extraordinary Attorney Woo giống một luật sư từng mắc chứng tự kỷ hơn.
Ngay cả khi cô ấy có một bộ não thiên tài do hội chứng này, cô ấy sẽ không thể là một người tự kỷ nữa nếu có thể trở thành một luật sư, những người cần nhanh chóng hiểu và đưa ra các phán đoán ngẫu hứng theo tình huống thay đổi cũng như đọc tốt suy nghĩ của mọi người.

Đồng thuận với bài viết này, một số người chỉ ra rằng: ”Tự kỷ là một căn bệnh gây ra suy yếu về tinh thần và thể chất nhưng nếu một luật sư bị tự kỷ thì chẳng phải cô ấy cũng có những nhược điểm này hay sao. Một luật sư như vậy thật khó bào chữa cho khách hàng và khiến họ tin tưởng”.

Trích dẫn một phân cảnh trong bộ phim, (A) viết: ”Trong cảnh hỏi nhân chứng là một bác sĩ rằng liệu Woo Young Woo có bị tự kỷ hay không, tôi ghét cách anh ta đảo mắt và nói bằng giọng máy móc vì anh ta không thể nhìn vào mắt Woo Young Woo. Sự xuất hiện của những người tự kỷ dường như đã bị biến thành một công cụ giải trí”. Nhiều người đã bày tỏ thái độ có phần khó chịu và bức xúc của họ.
Cuối cùng (A) kết luận rằng không hiểu bộ phim đang gây được rất nhiều sự chú ý này có thể giảm bớt định kiến trong xã hội và mở rộng tầm nhìn của mọi người được hay không?

Trước bài viết này, một số cư dân mạng bình luận:
- Các bậc cha mẹ có con tự kỷ có thể cảm thấy như thế này.
- Thật dễ hiểu tại sao bạn lại nghĩ như vậy nếu bạn đã trải qua sự bất tiện khi nuôi dạy trẻ khuyết tật.
- Thật là đau lòng cho các bậc cha mẹ có con mắc phải bệnh tự kỷ.
- Bộ phim này khá hay nhưng nhiều chỗ quả thật cũng phi thực tế và nó có thể khiến nhiều người thấy không thoải mái.
Theo Thủy Tiên (2sao.vn/VietNamNet)
- 3 thiếu niên đi bộ vào đường cao tốc chặn ô tô, ném đá "cho vui" (23:04)
- Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan xin lỗi VFF vụ nhầm Quốc kỳ (39 phút trước)
- Chủ hãng dầu hít nổi tiếng Thái Lan chính thức lên tiếng (50 phút trước)
- "Bom sex" gốc Việt nói gì về nghi vấn "bao nuôi" chồng trẻ kém 12 tuổi vì háo sắc? (57 phút trước)
- Khởi tố người hành hung nhân viên bảo vệ tàu Metro Bến Thành – Suối Tiên (1 giờ trước)
- Lê Anh Nuôi bị tố "lợi dụng hình ảnh quân đội" bán hàng bất chấp (1 giờ trước)
- Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Thót tim cảnh người đàn ông ở Đà Nẵng bám trụ điện kêu cứu giữa dòng nước lũ (1 giờ trước)
- Lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày mua vàng (2 giờ trước)
- Real Madrid chốt giá bán Vinicius (2 giờ trước)