Doanh thu phim có Vân Trang đóng được đánh giá là khá khiêm tốn so với mặt bằng chung của phim Việt năm 2025, cho thấy nhiều khả năng nhà sản xuất phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ.

Sau khoảng một tháng công chiếu, bộ phim điện ảnh Nhà ma xó đã khép lại hành trình phòng vé với doanh thu tổng cộng 18,2 tỷ đồng, theo thống kê từ Box Office Vietnam.

Đứa con tinh thần của đạo diễn Trương Dũng, ra mắt suất chiếu sớm từ ngày 22/10, lấy chủ đề gia đình kết hợp yếu tố kinh dị, xoay quanh những mâu thuẫn trong một gia đình đông thành viên. Dù gây chú ý nhờ dàn diễn viên có kinh nghiệm ở mảng truyền hình, bộ phim lại vấp phải phản ứng tiêu cực từ khán giả do phần kịch bản có nhiều vấn đề.

Nhân vật của Vân Trang bị bạo hành trong phim “Nhà ma xó”

Phim bị nhận xét là xây dựng nhân vật thiếu thuyết phục, nhiều tình huống khiên cưỡng và lỏng lẻo. Việc tác phẩm lạm dụng các cảnh cãi vã và sử dụng lời thoại tục tĩu cũng khiến Nhà ma xó gây tranh cãi. Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn diễn viên bị đánh giá là nặng tính minh họa, nhiều trường đoạn tạo cảm giác như kịch nghệ hoặc cải lương.

Chiến lược quảng bá gây phản cảm

Bên cạnh chất lượng nội dung không được đánh giá cao, khâu truyền thông và quảng bá của Nhà ma xó cũng gây nghi ngại. Ê-kíp đã sử dụng chính các cảnh cãi vã làm chất liệu truyền thông phim trên mạng xã hội, thậm chí mang ra tái hiện ngay tại buổi họp báo. Ở một số buổi cinetour sau đó, đoàn phim còn mời khán giả lên thể hiện những cảnh chửi bới ngay tại rạp, trong khi dàn diễn viên đứng cười đùa—những hình ảnh bị dư luận cho là phản cảm.

Nha ma xo anh 1

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhận định việc một bộ phim thuộc thể loại gia đình nhưng lạm dụng lời thoại tục tĩu, phản cảm, thậm chí sử dụng yếu tố này như một hình thức quảng bá là không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, đi ngược lại định hướng giá trị văn hóa mà nền điện ảnh hướng tới.

Ông Cường chia sẻ: "Trong sáng tạo nghệ thuật, việc sử dụng ngôn ngữ đời thường có thể được chấp nhận ở một mức độ cần thiết, nhằm thể hiện chân thực đời sống và tính cách nhân vật. Tuy nhiên, khi những yếu tố này bị khai thác quá mức hoặc dùng để gây chú ý truyền thông, nó không chỉ làm sai lệch giá trị thẩm mỹ của tác phẩm mà còn có thể tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi của khán giả, đặc biệt là giới trẻ”.

Tổng hợp

PTH (SHTT)